Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Liên Nghĩa lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025

09:06, 20/06/2020

(LĐ online) - Trong 2 ngày 18-19/6, Đảng bộ thị trấn Liên nghĩa, huyện Đức Trọng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc – Bí thư Huyện ủy Đức Trọng, đã tới dự và chỉ đạo. Đây cũng là Đảng bộ cuối cùng của huyện Đức Trọng hoàn tất đại hội cấp cơ sở.

(LĐ online) - Trong 2 ngày 18-19/6, Đảng bộ thị trấn Liên nghĩa, huyện Đức Trọng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc – Bí thư Huyện ủy Đức Trọng, đã tới dự và chỉ đạo. Đây cũng là Đảng bộ cuối cùng của huyện Đức Trọng hoàn tất đại hội cấp cơ sở.
 
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội
 
Theo báo cáo chính trị trình tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Nhân dân thị trấn Liên Nghĩa đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đề ra những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sát với tình hình thực tế của địa phương; tập trung mọi nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế, tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa IX đã đề ra. Kinh tế phát triển, quy mô và chất lượng nền kinh tế được nâng lên. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt ở mức cao. 
 
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thị trấn đã đạt được một số chỉ tiêu: Tổng giá trị sản xuất đạt 36.125 tỷ đồng, bình quân tăng 13,11%. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 332,701 tỷ đồng, tăng 268,65% so với giai đoạn 2011-2015. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 90 triệu đồng/người/năm, tăng 38% so với năm 2016; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,15%; tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 81%; giải quyết việc làm cho 1.040 người/năm...
 
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc – Bí thư Huyện ủy Đức Trọng, đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ thị trấn Liên Nghĩa đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Phát huy những kết quả đã đạt được, để tiếp tục hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc yêu cầu thị trấn Liên Nghĩa cần tiếp tục huy động mọi nguồn lực trong Nhân dân, đóng góp với Nhà nước xây dựng kết cấu hạ tầng đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, chiếu sáng và cây xanh đô thị. Chỉnh trang đô thị, lập quy hoạch chi tiết xây dựng, quản lý nghiêm ngặt và chặt chẽ theo quy hoạch. Thu hút đầu tư các khu dân cư, các dự án để phát triển nhanh và mở rộng đô thị. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ trên địa bàn để góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương. Về nông nghiệp cần hỗ trợ nông dân về đường giao thông, nước thủy lợi, hồ đập nhỏ; nạo vét kênh mương trong vùng sản xuất. Hỗ trợ, khuyến khích sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, không dùng hóa chất... Đồng chí cũng yêu cầu ngay sau Đại hội, Đảng ủy thị trấn Liên Nghĩa phải khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể để kịp thời triển khai thực hiện. Đồng thời, củng cố tổ chức bộ máy, nhất là các chức danh chủ chốt của Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn; lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, bức xúc để thảo luận và ra các nghị quyết chuyên đề để tạp trung lãnh đạo và thực hiện.
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 14 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 53 đồng chí (51 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết).
 
Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc – Bí thư Huyện ủy Đức Trọng, tặng hoa chúc mừng Đại hội
Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc – Bí thư Huyện ủy Đức Trọng, tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới
THY VŨ