Di Linh: Chú trọng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

05:06, 12/06/2020

Là địa bàn rộng (có 19 đơn vị hành chính cấp xã - nhiều nhất tỉnh); đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm tỷ lệ cao, với 28 DTTS sinh sống; do đó, Huyện ủy Di Linh xác định xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp vững mạnh là nhiệm vụ hết sức quan trọng để lãnh đạo địa phương phát triển.

Là địa bàn rộng (có 19 đơn vị hành chính cấp xã - nhiều nhất tỉnh); đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm tỷ lệ cao, với 28 DTTS sinh sống; do đó, Huyện ủy Di Linh xác định xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp vững mạnh là nhiệm vụ hết sức quan trọng để lãnh đạo địa phương phát triển.
 
Từ đầu năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành các văn bản triển khai nhiệm vụ chính trị của huyện, gắn với chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị các điều kiện tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025; qua đó kiện toàn hệ thống tổ chức cơ sở đảng trong toàn huyện.
 
Hiện nay, Đảng bộ huyện Di Linh có 68 tổ chức cơ sở đảng (gồm 23 đảng bộ cơ sở và 45 chi bộ cơ sở); có 318 chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở (trong đó có 183 chi bộ thôn, tổ dân phố). Những tháng đầu năm 2020, các chi bộ, đảng bộ đã phát triển 10 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ huyện lên 4.152 đảng viên. Trong đó, có 1.378 đảng viên nữ, 789 đảng viên người DTTS, 327 đảng viên là người có đạo và 611 đảng viên trong độ tuổi Đoàn thanh niên…
 
Sau khi chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm tại Đảng bộ thị trấn Di Linh, đến nay, Huyện ủy Di Linh đã chỉ đạo tổ chức đại hội 10 đảng bộ cơ sở. Dự kiến Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Di Linh sẽ diễn ra vào cuối tháng 7/2020…
 
TDH