Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri huyện Di Linh và Đức Trọng

04:06, 24/06/2020

(LĐ online) - Ngày 24/6, ĐBQH Nguyễn Tạo - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng và ĐBQH K'Nhiễu đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Tân Thượng (huyện Di Linh) và xã Tân Hội (huyện Đức Trọng). 

(LĐ online) - Ngày 24/6, ĐBQH Nguyễn Tạo - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng và ĐBQH K’Nhiễu đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Tân Thượng (huyện Di Linh) và xã Tân Hội (huyện Đức Trọng). 
 
Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri tại xã Tân Hội, (huyện Đức Trọng)
Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri tại xã Tân Hội, (huyện Đức Trọng)
 
Tại buổi tiếp xúc, sau khi được nghe ĐBQH K’Nhiễu thông báo kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV vừa kết thúc, cử tri xã Tân Thượng (huyện Di  Linh) đã kiến nghị đến Đoàn ĐBQH các vấn đề cần quan tâm giải quyết ở địa phương, như: Chính sách hỗ trợ giảm nghèo, việc giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho các hộ dân; đầu tư các công trình giao thông, xây dựng nông thôn mới; nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 28; cấp đất tái sản xuất cho các hộ vùng giải tỏa thuộc Dự án Thủy điện Đồng Nai 2; giảm lãi suất vay vốn ngân hàng sau dịch Covid-19; công tác bảo vệ môi trường…
 
Tại xã Tân Hội (huyện Đức Trọng), cử tri kiến nghị cần đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn đã bị xuống cấp nghiêm trọng; công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư; đầu tư xây dựng chợ; việc giải quyết khiếu nại tố cáo; xử lý các trang trại chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường… 
 
Đại diện chính quyền huyện Di Linh và Đức Trọng đã giải trình, trả lời một số vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương mà cử tri kiến nghị. 
 
Cử tri kiến nghị với Đoàn ĐBQH về những vấn đề còn tồn tại, bật cập tại địa phương
Cử tri kiến nghị với Đoàn ĐBQH về những vấn đề còn tồn tại, bật cập tại địa phương
 
Kết thúc buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Tạo - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng ghi nhận các kiến nghị của cử tri xã Tân Thượng (huyện Di Linh) và xã Tân Hội (huyện Đức Trọng); đồng thời, trả lời một số nội dung liên quan đến chính sách đầu tư công của Nhà nước; quản lý cắm móc biên giới, giải quyết tranh chấp trên Biển Đông; việc gia hạn, giảm giãn thuế cho doanh nghiệp và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Phó Trưởng đoàn ĐBQH Lâm Đồng cũng thông tin thêm về chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và xây dựng nông thôn mới, về giải pháp nhằm giảm giá thịt heo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các chính sách hỗ trợ cán bộ cơ sở, việc cải cách tiền lương cho cán bộ, viên chức trong thời gian tới.
 
NGUYỆT THU