Huyện Bảo Lâm biểu dương 4 tập thể và 55 cá nhân tiêu biểu trong đồng bào Công giáo

05:06, 26/06/2020

(LĐ online) - Ngày 26/6, Ban Đoàn kết Công giáo huyện Bảo Lâm tổ chức Hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2015 -2020. Dự hội nghị có ông Trương Đình Căn - Phó Chủ tịch Thường trực Ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo huyện Bảo Lâm và trên 50 gương Người tốt, việc tốt tiêu biểu thực hiện các Phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo của địa phương. 

(LĐ online) - Ngày 26/6, Ban Đoàn kết Công giáo huyện Bảo Lâm tổ chức Hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2015 -2020. Dự hội nghị có ông Trương Đình Căn - Phó Chủ tịch Thường trực Ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo huyện Bảo Lâm và trên 50 gương Người tốt, việc tốt tiêu biểu thực hiện các Phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo của địa phương.  
 
Linh mục Trần Đức Thành, Trưởng Ban đoàn kết Công giáo huyện Bảo Lâm đã trao tặng Quỹ vì người nghèo của Huyện Bảo Lâm số tiền 40 triệu đồng
Linh mục Trần Đức Thành, Trưởng Ban đoàn kết Công giáo huyện Bảo Lâm đã trao tặng Quỹ vì người nghèo của Huyện Bảo Lâm số tiền 40 triệu đồng
 
Toàn huyện Bảo Lâm có hơn 60.000 người là tín đồ các tôn giáo, chiếm gần 50% dân số của huyện; trong đó, có 4 tôn giáo chính là Công giáo (Thiên chúa giáo), Phật giáo, Tin lành và Cao đài. Trong 5 năm qua, đồng bào Công giáo của huyện đã phát huy truyền thống tốt đẹp của Công giáo, đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng. Trong phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đồng bào Công giáo của huyện đã mạnh dạn trong việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi; áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, xây dựng được nhiều mô hình kinh tế hiệu quả như trồng cà phê ghép và xen canh cây ăn quả, chăn nuôi trang trại cho thu nhập hàng tỷ đồng/năm. Đến nay, toàn huyện có gần 25 ngàn hộ gia đình giáo dân, tín đồ là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Cùng với đó, đồng bào Công giáo huyện Bảo Lâm còn tích cực tham gia hưởng ứng Chương trình chung tay xây dựng Nông thôn mới; Phong trào xây dựng “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu” tại địa phương. Trong 5 năm qua, bà con giáo dân ở các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn huyện đóng góp hàng ngàn ngày công lao động, hiến trên 10.000 m2 đất và đóng góp trên 5 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đô thị trên địa bàn. Ngoài ra, đồng bào Công giáo của huyện còn tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” do Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động; Phong trào thi đua “ Mỗi người Công giáo là một công dân tốt”; tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo, ủng hỗ quỹ vì người nghèo; Phong trào khuyến học, khuyến tài; bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. 
 
Dịp này, Linh mục Trần Đức Thành - Trưởng Ban Đoàn kết Công giáo huyện Bảo Lâm đã trao tặng Quỹ vì người nghèo của Huyện Bảo Lâm số tiền 40 triệu đồng đóng góp xây nhà tình thương cho 2 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số xã Lộc Bắc. UBND huyện Bảo Lâm và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cũng đã trao giấy khen cho 4 tập thể và 55 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo giai đọan 2015 - 2020.
 
Ban đoàn kết Công giáo huyện Bảo Lâm tặng giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc
Ban đoàn kết Công giáo huyện Bảo Lâm tặng giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc

 

Các cá nhân trong đồng bào Công giáo được khen thưởng
Các cá nhân trong đồng bào Công giáo được khen thưởng
 
QUỐC TUẤN