Thúc đẩy mở đường bay nối liền Đà Lạt – Indonesia

09:06, 20/06/2020

(LĐ online) - Chiều 19/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S đã tiếp xã giao ông Ibnu Hadi - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Công hòa Indonesia tại Việt Nam tới chào xã giao. 

(LĐ online) - Chiều 19/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S đã tiếp xã giao ông Ibnu Hadi - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Công hòa Indonesia tại Việt Nam tới chào xã giao. 
 
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chụp hình lưu niệm cùng đoàn Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chụp hình lưu niệm cùng đoàn Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam
 
Hai phía Lâm Đồng và Indonesia đã trao đổi nhiều vấn đề quan tâm chung. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S thông báo tình hình phát triển kinh tế, xã hội của Lâm Đồng, tiềm năng cũng như thế mạnh có thể hợp tác được với Indonesia. Trong đó, hoạt động xuất nhập khẩu giữa hai bên được đề cập tới như Lâm Đồng xuất khẩu sang Indonesia cà phê, rau, hoa và nhập khẩu phân bón, nhựa. 
 
Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi cho biết, ông rất cảm kích trước tình cảm và sự giúp đỡ của chính quyền cũng như Nhân dân Lâm Đồng với cá nhân ông và du khách Indonesia tới thăm Đà Lạt. Ông đánh giá, Lâm Đồng hiện vẫn “xuất siêu” vào Indonesia, đặc biệt mặt hàng cà phê Arabica và ông hi vọng, hai bên thúc đẩy mối quan hệ kinh tế, văn hóa ngày càng bền chặt. Ông đề xuất, Lâm Đồng và Indonesia xem xét mở đường bay thẳng trực tiếp giữa hai đất nước, đặc biệt kết nối Đà Lạt với Bali, hai địa điểm du lịch nổi tiếng. 
 
Đại sứ Ibnu Hadi cũng chia sẻ, Tập đoàn Japfa, tập đoàn chuyên chăn nuôi và chế biến các sản phẩm thức ăn chăn nuôi của Indonesia mong muốn được đầu tư một cơ sở chuyên nuôi giống gà ta truyền thống trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Ông đề nghị lãnh đạo tỉnh tạo điều kiện để Tập đoàn Japfa thực hiện dự án đầu tư được thuận lợi. Hiện, Japfa đang có 5 cơ sở chăm nuôi tại các tỉnh phía Bắc và mong muốn lập cơ sở tại Lâm Đồng do điều kiện khí hậu hết sức thuận lợi.
 
Thay mặt UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Phạm S hết sức hoan nghênh doanh nghiệp và các nhà đầu tư Indonesia tới làm ăn tại Lâm Đồng. Tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Lâm Đồng cũng sẽ thúc đẩy việc mở đường bay trực tiếp nối liền Lâm Đồng với Indonesia, thúc đầy giao lưu, hợp tác kinh tế, nhất là du lịch tới đảo quốc. 
 
DQ