''Phải đổi mới công tác tuyên giáo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ''

06:06, 05/06/2020

Đó là kết luận của đồng chí Bùi Thắng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Di Linh về công tác tuyên giáo năm 2020 mới đây. 

Đó là kết luận của đồng chí Bùi Thắng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Di Linh về công tác tuyên giáo năm 2020 mới đây. 
 
Tại buổi làm việc, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Di Linh đã báo cáo kết quả hoạt động từ đầu năm đến nay; trong đó tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, nhất là công tác tuyên truyền phòng, chống đại dịch COVID-19; tập trung chỉ đạo đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương...
 
Theo đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Di Linh đã tham mưu Huyện ủy tổ chức 23 lớp học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, Chuyên đề “Học tập và làm theo Bác” năm 2020 cho 4.200 lượt đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; tham mưu tổ chức tốt hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước, địa phương, nhất là việc tuyên truyền đại hội Đảng các cấp bằng nhiều hình thức như: truyền thanh không dây, trang thông tin điện tử của huyện, thực hiện các cụm pano, băng rôn, xe loa, chương trình văn hóa, văn nghệ…
 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Thắng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao sự quan tâm của Thường trực Huyện ủy đối với công tác tuyên giáo trong nhiều năm qua. Đồng thời, 
 
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng lưu ý: cán bộ Tuyên giáo phải nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để tham mưu tốt công tác tư tưởng cho Đảng; phải đổi mới công tác tuyên giáo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ hiện nay; thường xuyên nắm bắt tình hình, tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và dư luận xã hội; tiếp tục tham mưu triển khai tốt Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đối với đại hội Đảng các cấp, phải bằng nhiều hình thức, đa dạng, trực quan tuyên truyền trước, trong và sau đại hội để người dân hiểu rõ ý nghĩa sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, đất nước và địa phương.
 
THANH HỒNG