Trưởng Đoàn ĐBQH Lâm Đồng Đoàn Văn Việt tiếp xúc cử tri huyện Cát Tiên

01:06, 23/06/2020

(LĐ online) - Sáng 23/6, đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng và đồng chí Nguyễn Văn Hiển - Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng, đã có cuộc tiếp xúc cử tri huyện Cát Tiên, tại thị trấn Phước Cát.

(LĐ online) - Sáng 23/6, đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng và đồng chí Nguyễn Văn Hiển - Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng, đã có cuộc tiếp xúc cử tri huyện Cát Tiên, tại thị trấn Phước Cát.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt phát biểu tại buổi tiếp xúc
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt phát biểu tại buổi tiếp xúc
 
Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Văn Hiển thông báo kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tại kỳ họp, đông đảo cử tri huyện Cát Tiên đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước sự đổi mới và thành công của Kỳ họp thứ 9. Đồng thời, cử tri huyện Cát Tiên cũng phát biểu, nêu ý kiến, kiến nghị đến Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng những vấn đề về như: Bố trí kinh phí để sửa chữa cầu treo Phước Cát, xây dựng bờ kè ở sông Đồng Nai, đường DH93 và mở 2 chi nhánh ngân hàng tại Phước Cát, cũng như đầu tư xây dựng siêu thị, khu vui chơi giải trí tại đây. 
 
Cử tri Cát Tiên kiến nghị với ĐBQH
Cử tri Cát Tiên kiến nghị với ĐBQH
 
Ngoài ra, cử tri huyện Cát Tiên còn gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng những ý kiến về phụ cấp cho các đối tượng bán chuyên trách, hỗ trợ người dân tái đàn heo, hạ thấp độ tuổi được hưởng chế độ đối với người cao tuổi xuống 75 tuổi, thay cho 80 tuổi như hiện nay...
    
Đồng chí Nguyễn Hoàng Phúc - Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên và đồng chí Trương Hữu Hiệp - Giám đốc Sở Giao thông và Vận tải tỉnh Lâm Đồng, đã ghi nhận, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.
    
Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, đồng chí Đoàn Văn Việt đã tiếp thu, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm. Đồng chí cũng thông tin thêm về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh trong những tháng đầu năm 2020, nhất là công tác phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh và cả nước.
 
Đồng chí Đoàn Văn Việt khẳng định, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn khi đại dịch Covid-19 xảy ra, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, trên địa bàn Lâm Đồng không có ca nhiễm Covid-19, trong khi kinh tế vẫn giữ ở mức ổn định ở một số lĩnh vực.
TRỊNH CHU