Bí thư Thành ủy Bảo Lộc đến tận nhà trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Anh Trung

10:07, 01/07/2020

(LĐ online) - Chiều 30/6, đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy Bảo Lộc cùng lãnh đạo TP Bảo Lộc đã tới nhà thăm hỏi và trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Anh Trung (90 tuổi, ngụ tại Tổ dân phố 5, Phường 1, TP Bảo Lộc).

(LĐ online) - Chiều 30/6, đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy Bảo Lộc cùng lãnh đạo TP Bảo Lộc đã tới nhà thăm hỏi và trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Anh Trung (90 tuổi, ngụ tại Tổ dân phố 5, Phường 1, TP Bảo Lộc).
 
Đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Bí thư Thành ủy Bảo Lộc thăm hỏi, tặng hoa và trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Anh Trung
Đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Bí thư Thành ủy Bảo Lộc thăm hỏi, tặng hoa và trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Anh Trung
 
Đồng chí Trần Anh Trung tham gia kháng chiến từ tháng 12/1945 và làm liên lạc tại cơ quan Kinh Tài (huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận), lúc này đồng chí mới 15 tuổi. Từ năm 1950 đến 1965, đồng chí là Y tá Trưởng các cơ quan tỉnh, bệnh xá Đại đội 210 (tỉnh Ninh Thuận). Tháng 3/1951, đồng chí Trần Anh Trung vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam. Đồng chí đã trải qua các chức vụ như Trưởng Y tá tỉnh Ninh Thuận, Chính trị viên huyện Thuận Nam, Trưởng Văn phòng Tổ chức Kinh tài - Hậu cần tỉnh Ninh Thuận và Phó Giám hiệu - Bí thư Chi bộ phụ trách Chính trị trường Trung học Y tế Nam Trung Bộ.
 
Sau năm 1975, đồng chí Trần Anh Trung đi điều trị bệnh và an dưỡng tại Thiên dương Nam Trung Bộ. Từ 1976 đến 1982 là cán bộ Chính trị, Bí thư Chi bộ Bệnh viện Bảo Lộc. Từ tháng 11/1982 đến năm 1988, đồng chí tiếp tục nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn B’Lao (huyện Bảo Lộc cũ). Từ 1988 đến nay, đồng chí nghỉ hưu theo chế độ về sống tại Phường 1 (TP Bảo Lộc).
 
Trải qua 43 năm công tác, ở cương vị nào đồng chí cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Về nghỉ hưu theo chế độ, đồng chí luôn là đảng viên gương mẫu, là tấm gương sáng để con cháu và các thế hệ sau học tập, noi theo.
 
Với những đóng góp của mình cho Đảng, Nhà nước, địa phương và Nhân dân, đồng chí được trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.
 
Tại buổi đến thăm và trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng , đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Bí thư Thành ủy Bảo Lộc và đoàn đã ân cần thăm hỏi đồng chí Trần Anh Trung và gia đình; đồng thời, ghi nhận biểu dương những cống hiến to lớn của đồng chí Trần Anh Trung trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất và công cuộc xây dựng đất nước hiện nay. Bí thư Thành ủy Bảo Lộc mong muốn, các thế hệ nối tiếp ra sức học tập, phấn đấu vươn lên tiếp nối truyền thống gia đình, cha ông đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.
 
KHÁNH PHÚC