Gặp mặt nữ chiến sỹ chiến khu Đà Lạt - Tuyên Đức

05:07, 27/07/2020

(LĐ online) - Sáng 27/7, nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, tại Nghĩa trang liệt sĩ Đà Lạt, Ban liên lạc Nữ kháng chiến Đà Lạt - Tuyên Đức đã tổ chức gặp mặt. 

(LĐ online) - Sáng 27/7, nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, tại Nghĩa trang liệt sĩ Đà Lạt, Ban liên lạc Nữ kháng chiến Đà Lạt - Tuyên Đức đã tổ chức gặp mặt. 
 
Những mái đầu bạc thắp hương lên mộ đồng đội rưng rưng nhớ lại tuổi 20
Những mái đầu bạc thắp hương lên mộ đồng đội rưng rưng nhớ lại tuổi 20
 
Buổi gặp mặt có sự tham dự của bà Lê Thị Thêu – Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, bà Trần Thị Vũ Loan – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt và gần 200 các cô, chú, bác từng tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên chiến trường Đà Lạt - Tuyên Đức những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 
 
Sau khi viếng mộ, thắp hương tưởng nhớ đồng đội đã ngã xuống, các nữ chiến sỹ chiến khu năm xưa đã cùng nhau ôn lại truyền thống đấu tranh oanh liệt, những năm tháng gian khổ ăn rừng, ngủ lán tại căn cứ địa, góp phần làm nên những chiến công, giải phóng quê hương Đà Lạt - Tuyên Đức. Trong những câu chuyện kể, ý kiến tâm sự của các dì, các mẹ có những phút lắng đọng nhớ về đồng đội đã nằm lại cùng những giọt nước mắt rưng rưng. 
 
Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện còn 228 phụ nữ từng hoạt động trong chiến khu đảm trách nhiều nhiệm vụ: Bộ đội, giao liên, y tá, văn phòng, hậu cần, vận tải. Các mẹ, các dì hiện đang sinh sống tại Đà Lạt, Đức Trọng, Lâm Hà, Lạc Dương, Đơn Dương và một số huyện, thành phía Nam, đa số đã tuổi cao, sức yếu. 
 
Chú Hùng đang sinh sống ở TP Hồ Chí Minh (từng chiến đấu ở căn cứ địa Núi Voi) hát cho đồng đội nghe ở Nghĩa trang Liệt sĩ Đà Lạt
Chú Hùng đang sinh sống ở TP Hồ Chí Minh (từng chiến đấu ở căn cứ địa Núi Voi) hát cho đồng đội nghe ở Nghĩa trang Liệt sĩ Đà Lạt
 
Gần 25 năm thành lập, Ban liên lạc Nữ kháng chiến Đà Lạt – Tuyên Đức trở thành mái nhà chung, liên kết chị em với nhau, kịp thời tương trợ giúp đỡ lẫn nhau lúc hoạn nạn, thăm hỏi nhau lúc đau ốm, vượt qua khó khăn đời thường, giúp chị em giải quyết các chế độ trợ cấp. Ban liên lạc đã xây dựng được quỹ tương trợ nghĩa tình đồng đội với gần 140 triệu đồng, thăm hỏi hàng trăm lượt đồng đội đau ốm nặng, xây dựng nhà tình thương cho đồng đội neo đơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 
 
QUỲNH UYỂN