Khai mạc Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt lần thứ XIII

02:07, 28/07/2020

(LĐ online) - Sáng 28/7, Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức khai mạc sau phiên trù bị vào chiều 27/7. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy; cùng tham dự có đại  diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, lãnh đạo Thành ủy Đà Lạt và 189 đảng viên sinh hoạt tại 21 chi bộ. 

(LĐ online) - Sáng 28/7, Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức khai mạc sau phiên trù bị vào chiều 27/7. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy; cùng tham dự có đại  diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, lãnh đạo Thành ủy Đà Lạt và 189 đảng viên sinh hoạt tại 21 chi bộ. 
 
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025
 
Phát biểu khai mạc Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt lần thứ XIII, Tiến sĩ Lê Minh Chiến - Bí thư Đảng ủy khóa XII, Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt nhấn mạnh: Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự nghiệp phát triển của nhà trường từ nay đến năm 2025 và tạo tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo. Vì vậy, Đoàn Chủ tịch đề nghị đại biểu tại Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên trong trường, phát huy dân chủ, trí tuệ, tham gia tích cực và đạt hiệu quả cao góp phần vào thành công của Đại hội. 
 
Đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo Đại hội
Đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo Đại hội
 
Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Hiệp trao tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chúc mừng Đại hội
Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Hiệp trao tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chúc mừng Đại hội
 
Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho thấy: Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp, toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn đã hoàn thành hầu hết các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII. Với những kết quả nổi bật như: Đảng bộ trường luôn làm tốt công tác chính trị tư tưởng và định hướng thông tin, dư luận xã hội... cho cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhất là trong sinh viên; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, ổn định kết quả tuyển sinh đại học hệ chính quy hàng năm, mở rộng quy mô đào tạo với ba bậc đào tạo: Tiến sĩ (6 ngành), thạc sĩ (8 ngành), đại học (33 ngành). Chất lượng đào tạo tiếp tục được nâng lên, trường trở thành thành viên của Hiệp hội CDIO quốc tế vào năm 2017; đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học theo chuẩn 2.0 vào năm 2019, khẳng định là cơ sở đại học đạt yêu cầu chất lượng; hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, công tác tạp chí được phát triển đi vào chiều sâu, tạo những nền tảng vững chắc cho lộ trình quốc tế hóa; cơ sở vật chất, cảnh quan của trường ngày càng được đầu tư hiện đại, bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. 
 
Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách bầu Ban Chấp hành Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020 – 2025
Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách bầu Ban Chấp hành Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020 – 2025
 
Cùng với đó, Đảng bộ trường đã triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” ở cấp trường, chi bộ và đoàn thể.
 
Đảng ủy lãnh đạo các đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh thực hiện tốt vai trò trong các phong trào, các hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu và đạt được kết quả cao, góp phần tạo dựng tinh thần đồng thuận, đoàn kết trong sinh viên, cán bộ, công chức.
 
Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020 - 2025
Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
Đến dự và chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Hiệp đánh giá cao vai trò quan trọng của Trường Đại học Đà Lạt đối với sự phát triển của tỉnh Lâm Đồng. Ngoài nhiệm vụ chính là đào tạo và nghiên cứu khoa học, trường cũng tích cực tham gia các phong trào hoạt động xã hội gắn liền với địa phương. Đồng chí nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt cần chú trọng các nội dung sau: Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phải đặc biệt quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, sinh viên. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ, tiếp tục gắn bó với địa phương trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo, chuẩn hóa cho đội ngũ cán bộ của tỉnh, mở rộng liên kết với các trường, đa dạng hóa ngành nghề, bậc đào tạo. Tăng cường đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống Nhân dân, đặc biệt quan tâm nghiên cứu đề tài, lĩnh vực địa phương có thế mạnh. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương thực hiện tốt các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tạo sân chơi lành mạnh thu hút sinh viên nhà trường tham gia, chú trọng hoạt động nhân đạo từ thiện, giúp đỡ thương binh, người nghèo, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn... Quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, từng bước đáp ứng yêu cầu về mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường...
 
Trong sáng 28/7, Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ trường khóa XIII gồm 9 đồng chí và lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Đảng ủy.
 
TUẤN HƯƠNG