Kỳ họp lần thứ 15, HĐND thành phố Đà Lạt khoá XI

06:07, 07/07/2020

(LĐ online) - Sáng 7/7, HĐND thành phố Đà Lạt đã tổ chức kỳ họp lần thứ 15, khoá XI nhiệm kỳ 2016 - 2021...

(LĐ online) - Sáng 7/7, HĐND thành phố Đà Lạt đã tổ chức kỳ họp lần thứ 15, khoá XI nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Huỳnh Thị Thanh Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Lạt điều hành phiên họp; đồng chủ trì có 2 Phó chủ tịch HĐND thành phố Đà Lạt Nguyễn Văn Tới và Trang Tân Phương. 
 
Chủ tọa kỳ họp
Chủ tọa kỳ họp
 
Tham dự kỳ họp có đồng chí Tôn Thiện San - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị của thành phố và đông đủ các đại biểu HĐND thành phố Đà Lạt khóa XI. 
 
Tại kỳ họp lần này, HĐND thành phố Đà Lạt đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2020. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, trong điều kiện phải thực hiện các chỉ thị của Chính Phủ và UBND tỉnh về phòng chống dịch Covid-19, Thường trực HĐND thành phố và các Ban HĐND đã đổi mới phương thức hoạt động, duy trì và hoàn thành hoạt động giám sát theo nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND thành phố năm 2020; chuẩn bị tổ chức chặt chẽ phục vụ kỳ họp giữa năm; hoàn thành tốt các kế hoạch giám sát và những kết quả này đã tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.
 
Tại kỳ họp, UBND thành phố Đà Lạt đã báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020. Theo đó, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng kinh tế - xã hội của thành phố Đà Lạt đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ với các chỉ tiêu nổi bật như: Tổng thu ngân sách đạt trên 700 tỷ đồng, tổng giá trị xuất khẩu đạt trên 40 triệu USD, khách du lịch đạt trên 1,8 triệu lượt, giải quyết việc làm cho trên 1.000 lao động. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 5.329 tỷ đồng, bằng 40% so với kế hoạch. Tình hình an ninh, trật tự được giữ vững, các hoạt động văn hoá xã hội được duy trì và phát triển tích cực. 
 
Các đại biểu tham dự kỳ họp
Các đại biểu tham dự kỳ họp
 
Kỳ họp cũng đã xem xét 7 báo cáo, tờ trình như: Báo cáo công tác phối hợp xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Lạt; HĐND cũng thông qua báo cáo tờ trình về hoạt động, giám sát năm 2021; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri thành phố trước kỳ họp lần thứ 15; báo cáo về kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2020; tờ trình về quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2019…
 
HĐND thành phố Đà Lạt cũng đã tiến hành công tác nhân sự bao gồm miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND thành phố Đà Lạt khóa XI đối với ông Vũ Xuân Hùng - nguyên Trưởng phòng Quản lý Đô thị do nghỉ hưu và ông Trần Đức Nam - nguyên Trưởng phòng Nội vụ Đà Lạt do chuyển công tác khác. HĐND khóa XI thành phố Đà Lạt cũng đã tiến hành bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND thành phố Đà Lạt khóa XI đối với ông Nguyễn Dương Hữu Trung - Trưởng phòng Quản lý Đô thị thành phố Đà Lạt, bà Hồ Thị Bích Vân - Trưởng phòng Nội vụ thành phố Đà Lạt, ông Đỗ Đức Trung - Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Lạt. 
 
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết về công tác nhân sự
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết về công tác nhân sự
 
Kỳ họp cũng tiến hành miễn nhiệm Phó Trưởng Ban kiêm nhiệm Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Đà Lạt đối với ông Nguyễn Đức Công và bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Thu Thảo - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Đà Lạt làm Phó trưởng Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND thành phố Đà Lạt nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
 
Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu tiến hành thảo luận tổ về các nội dung tại kỳ họp. 
 
Ngày mai, 8/7, HĐND thành phố Đà Lạt sẽ tiến hành phiên thảo luận, chất vấn, giải trình chất vấn và thông qua nghị quyết kỳ họp thứ 15 khoá XI, nhiệm kỳ 2016- 2021.
 
NGUYỆT THU