Ngành Tuyên giáo đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới

06:07, 31/07/2020

Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, thông tin và tri thức nhân loại phát triển như vũ bão, tác động mạnh mẽ vào mọi ngõ ngách của đời sống xã hội...

Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, thông tin và tri thức nhân loại phát triển như vũ bão, tác động mạnh mẽ vào mọi ngõ ngách của đời sống xã hội, tác động đến xu hướng vận động của xã hội cả mặt tích cực cũng như tiêu cực, công tác tuyên giáo vì thế cũng đứng trước những thách thức, đòi hỏi ngành Tuyên giáo nói chung và người làm công tác tuyên giáo nói riêng phải đổi mới cả nội dung lẫn hình thức, để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
 Đồng chí Bùi Thắng - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với huyện Đơn Dương về công tác tuyên giáo  6 tháng đầu năm và tuyên truyền Đại hội Đảng. Ảnh: T.D.H
Đồng chí Bùi Thắng - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với huyện Đơn Dương về công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm và tuyên truyền Đại hội Đảng. Ảnh: T.D.H
 
Sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ
 
Những năm gần đây có thể đánh giá là giai đoạn mà công tác tuyên giáo của tỉnh Lâm Đồng có nhiều đổi mới với hình thức tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ khá phong phú, đa dạng, tạo nên những điểm nhấn quan trọng trong hoạt động tuyên giáo. Ngành đã bám sát nhiệm vụ đề ra, nghiêm túc triển khai thực hiện và có nhiều đổi mới trong việc tham mưu cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở tỉnh cũng có nhiều cách làm hay, sáng tạo. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng... được tổ chức bằng nhiều hình thức đa dạng và có hiệu quả. Các hội nghị quan trọng đều được kết nối trực tuyến đến tận cấp huyện để đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh được tiếp thu nội dung, kế hoạch triển khai thực hiện; từ đó các đồng chí bí thư cấp ủy, cán bộ chủ chốt, đội ngũ báo cáo viên các cấp thông qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tuyên truyền quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân… nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung; nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những công việc phải tổ chức thực hiện của từng cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp và của mỗi cán bộ, đảng viên…
 
Phong trào Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định về trách nhiệm nêu gương trên địa bàn tỉnh  được Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao, bởi cách thức triển khai thực hiện có nhiều sáng tạo và mang lại hiệu quả, tạo thành phong trào có sức lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Hoạt động nổi bật và để lại dấu ấn sâu đậm đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đó là ngành Tuyên giáo đã tham mưu và tổ chức Hội thi sân khấu hóa “Tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Hội thi được tổ chức từ cấp cơ sở đến cấp huyện và chung kết cấp tỉnh. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa, đã phản ánh một cách toàn diện kết quả của việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại mỗi địa phương, đơn vị; những mô hình hay, việc làm tốt đã được thể hiện chân thật, sống động thông qua hoạt cảnh sân khấu. Đó là cách tuyên truyền, biểu dương và góp phần nhân lên rất nhiều tấm gương trong mọi lĩnh vực.
 
Chủ động trong nhiệm vụ đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
 
Với nhiệm vụ tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, các cán bộ tuyên giáo của tỉnh luôn là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng. Nổi bật nhất phải nhắc đến, đó là ngành Tuyên giáo tỉnh luôn là lực lượng tiên phong, chủ chốt tổ chức, tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các thông tin xấu, độc trên Internet và mạng xã hội. Ngành đã tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 các cấp, bổ sung, kiện toàn các thành viên BCĐ, thành lập Nhóm Chuyên gia và Tổ công tác (cấp tỉnh và 12/12 huyện ủy, thành ủy đã triển khai xong), đồng thời cơ quan Công an, Quân sự tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã thành lập BCĐ 35 theo ngành để phục vụ công tác chung của tỉnh. Ban Tuyên giáo cũng tổ chức lớp tập huấn cho 250 thành viên tham gia BCĐ 35 các cấp trong tỉnh. Tham mưu triển khai công tác thông tin, chủ động và tích cực nắm chắc tình hình hoạt động của nhóm đối tượng chống phá; đặc biệt đề ra nhiều giải pháp để cán bộ, đảng viên nhận diện âm mưu thủ đoạn của tổ chức “chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”; hạn chế những thông tin trái chiều phát tán trên mạng Internet; đồng thời, huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên tích cực tham gia ngăn chặn các tin xấu, độc phát tán trên mạng Internet. 
 
Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị (khóa XII), Lâm Đồng là 1 trong 10 tỉnh ngay từ khi triển khai đã thành lập được BCĐ và tổ chức các nhóm chuyên gia đầu ngành có năng lực, trình độ và kiến thức sâu rộng, tích cực tham gia phản biện trực diện các thông tin, bài viết xấu, xuyên tạc một cách hiệu quả. Đặc biệt, thời gian qua, ngành Tuyên giáo với sự nỗ lực, kinh nghiệm và tiên phong trên mặt trận tư tưởng đã nắm bắt kịp thời công tác dư luận xã hội, những vấn đề nổi cộm để dự báo tình hình; qua đó có những nhận định, lường trước những vấn đề nổi cộm để tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy đảng trong việc định hướng, xử lý vụ việc trên địa bàn. Từ đó, các phần tử chống đối có dấu hiệu giảm, các tin, bài nói xấu cũng hạn chế. Công tác quản lý, định hướng thông tin báo chí cũng được tăng cường, phát huy sức mạnh của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 
 
Trong bối cảnh hiện nay, xuất phát từ nhiệm vụ cách mạng mới, xu thế thế giới đang diễn biến phức tạp, ngành Tuyên giáo tỉnh Lâm Đồng luôn chủ động và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo luôn kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, tiếp nối truyền thống của ngành, tin rằng, sẽ vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục đưa công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh vươn tới tầm cao mới, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ và Nhân dân toàn tỉnh.
 
NGUYỄN NGHĨA