'Lá cờ đầu' trong việc xây dựng mô hình nhà trường thông minh

06:08, 14/08/2020

Với tinh thần "Năng động - khoa học - sáng tạo - kịp thời", thời gian qua, Phòng Thông tin Khoa học quân sự (Học viện Lục quân) đã trở thành đơn vị dẫn đầu về chuẩn hóa, hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị...

Với tinh thần “Năng động - khoa học - sáng tạo - kịp thời”, thời gian qua, Phòng Thông tin Khoa học quân sự (Học viện Lục quân) đã trở thành đơn vị dẫn đầu về chuẩn hóa, hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo nghiên cứu khoa học theo mô hình nhà trường thông minh; qua đó, đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng Học viện Lục quân trong sạch vững mạnh toàn diện trong tình hình mới.
 
Phần trình bày tư liệu, tài liệu tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ Học viện Lục quân nhiệm kỳ 2020-2025 của Phòng rất ấn tượng, đẹp mắt được ghi nhận, đánh giá cao
Phần trình bày tư liệu, tài liệu tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ Học viện Lục quân nhiệm kỳ 2020-2025 của Phòng rất ấn tượng, đẹp mắt được ghi nhận, đánh giá cao
 
Phòng Thông tin Khoa học quân sự - nơi lưu giữ 9 bộ phim có giá trị xoay quanh nội dung “Vũ khí trang bị của Quân đội Nhân dân Việt Nam”, 2 bộ phim phục vụ diễn tập và 1 bộ phim bổ trợ cho công tác bảo vệ luận văn của học viên. Các phim được trình chiếu theo kế hoạch để chiếu và nâng cao trình độ cho học viên, giảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo quân sự. Đặc biệt, trong dịp cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 ở giai đoạn trước và trong giai đoạn hiện nay, Phòng Thông tin Khoa học quân sự đã phối hợp tốt với Phòng Chính trị, Phòng Đào tạo xây dựng các video clip phục vụ công tác tuyên truyền, diễn tập phòng, chống COVID-19. Qua đó, nâng cao nhận thức và khích lệ tinh thần lao động sáng tạo trong cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng, Chính phủ đặt ra.
 
Bên cạnh đó, công tác thư viện - tư liệu cũng được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng được tập thể anh em Phòng Thông tin Khoa học quân sự chú trọng. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Phòng đã hoàn thành dự án Thư viện số giai đoạn 3 của Học viện và được Trung tâm Khoa học quân sự - Bộ Quốc phòng nghiệm thu xong và đánh giá cao. Qua đó, giúp đội ngũ giảng viên, học viên không chỉ có điều kiện khai thác tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học ở Học viện Lục quân bằng phương pháp truyền thống mà còn có thể khai thác trên thư viện số với thời gian nhanh nhất và chính xác nhất. 
 
Đối với Tạp chí Nghiên cứu chiến thuật chiến dịch những năm gần đây cũng đã có nhiều đổi mới, nội dung đều bám sát vào hoạt động giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học. Tạp chí đã được đăng ký mã số chuẩn quốc tế (ISSN) nằm trong hệ thống tính điểm bài báo công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư. Trong công tác tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ Học viện Lục quân nhiệm kỳ 2020 - 2025, phần tư liệu, trình bày đã được Phòng Thông tin Khoa học quân sự trang trí hiện đại, đẹp mắt, thể hiện tính chuyên nghiệp cao, cách trình bày ấn tượng, trang trọng, hấp dẫn, với nhiều thông tin kiến thức có ý nghĩa về thành tựu 5 năm qua của Đảng bộ Học viện Lục quân, góp phần làm nên thành công Đại hội Đảng bộ Học viện Lục quân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
 
“Với tinh thần quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, các bộ phận trong phòng vừa ít người do cán bộ, nhân viên phải đi học, nhưng anh em đều tập trung thực hiện nhiệm vụ rất tốt. Cấp ủy, chỉ huy thống nhất cao, hoạt động của tổ chức Công đoàn - Phụ nữ mặc dù là sinh hoạt ghép giữa các phòng nhưng đã phát huy tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình cao, nên các hoạt động phong trào đều thu hút anh em tham gia đạt kết quả tốt. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng đó, 6 năm liền tập thể Phòng Thông tin Khoa học quân sự đã đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; chi bộ đạt danh hiệu Chi bộ hoàn thành vững mạnh xuất sắc” - Đại tá Nguyễn Hùng Chiến - Phó Trưởng Phòng Thông tin Khoa học quân sự chia sẻ.
 
Với những thành tích nổi bật nêu trên và nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, chất lượng; đặc biệt, với tinh thần đoàn kết, đồng thuận cao trong toàn chi bộ, tập thể Phòng Thông tin Khoa học quân sự đã được Đảng ủy - Ban Giám đốc Học viện Lục quân ghi nhận, đánh giá cao. Hiện nay, Phòng là một trong những đơn vị đi đầu trong chuẩn hóa, hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm các giáo trình, tài liệu phục vụ dạy học và nghiên cứu khoa học theo mô hình nhà trường thông minh, tiếp cận nhanh và kịp thời với cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư. Qua đó, góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng và phát triển Học viện Lục quân ngày càng vững mạnh toàn diện.
 
NGUYỆT THU