Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng

02:09, 25/09/2020

(LĐ online) - Ngày 25/9, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ bế giảng và trao giấy chứng nhận cho các học viên tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng đợt 1, năm 2020. 

(LĐ online) - Ngày 25/9, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ bế giảng và trao giấy chứng nhận cho các học viên tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng đợt 1, năm 2020. 
 
Trao giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng
Trao giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng
 
Tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho học viên đối tượng kết nạp Đảng đợt này có 61 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị trong Khối. 
 
Sau 5 ngày, các học viên đã được tiếp cân, quán triệt, nghiên cứu các nội dung chuyên đề như: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam… 
 
Theo đánh giá, các học viên tham gia lớp bồi dưỡng đợt này đa số có trình độ, có khả năng nắm bắt, nhận thức nhanh và tư duy vấn đề sâu sắc. Trong thời gian học tập, các học viên đã nghiêm túc nghiên cứu, thảo luận những kiến thức mà các báo cáo viên truyền đạt, thực hiện tốt những quy định do lớp học đề ra. 
 
Kết thúc khóa học, 100% các học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học. Trong đó, có 20 học viên đạt loại giỏi, 28 học viên xếp loại khá và 13 học viên xếp loại trung bình.
 
Phát biểu bế giảng lớp bồi dưỡng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng Lương Văn Mừng nhấn mạnh, vào Đảng là sự tự nguyện của những người có nhận thức đầy đủ về mục tiêu, lý tưởng cách mạng. Sau lớp bồi dưỡng này, các học viên cần tiếp tục quá trình phấn đấu, rèn luyện bền bỉ, xác định động cơ đúng đắn để được kết nạp, trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
DUY DANH