Đạ Tẻh triển khai công tác tuyển đảng viên nhập ngũ

01:09, 18/09/2020

(LĐ online) - Sáng 18/9, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Đạ Tẻh đã tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyển đảng viên nhập ngũ và xét duyệt tiêu chuẩn công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2021.

(LĐ online) - Sáng 18/9, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Đạ Tẻh đã tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyển đảng viên nhập ngũ và xét duyệt tiêu chuẩn công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2021.
 
Đồng chí Tôn Thiện Đồng – Bí thư Huyện Ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự và đồng chí Nguyễn Tôn Yên – Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đạ Tẻh chủ trì hội nghị triển khai công tác tuyển đảng viên nhập ngũ
Đồng chí Tôn Thiện Đồng – Bí thư Huyện Ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự và đồng chí Nguyễn Tôn Yên – Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đạ Tẻh chủ trì hội nghị triển khai công tác tuyển đảng viên nhập ngũ
 
Theo báo cáo kết quả tuyển đảng viên nhập ngũ giai đoạn 2010 – 2020, trên cơ sở chỉ tiêu đảng viên nhập ngũ hàng năm, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tham mưu cho Huyện ủy chủ trương, biện pháp thực hiện trong chỉ thị lãnh đạo công tác quân sự, quốc phòng địa phương và Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện giao chỉ tiêu tuyển đảng viên nhập ngũ cho các xã, thị trấn. Giai đoạn 2010 - 2020, nhiệm vụ tuyển đảng viên nhập ngũ của Ban Chỉ huy Quân sự huyện luôn đạt và vượt chỉ tiêu được giao. 
 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đã làm tốt việc thăm hỏi, tặng quà, động viên gia đình và thanh niên nhập ngũ; việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện tốt ngày hội tòng quân trên địa bàn đã tạo hiệu ứng, dư luận tích cực trong các tầng lớp nhân dân về công tác tuyển quân, tuyển đảng viên nhập ngũ. Vai trò làm tham mưu của chi bộ quân sự, cấp ủy, chính quyền một số xã, thị trấn thường xuyên quan tâm, chỉ đạo quyết liệt công tác tuyển đảng viên nhập ngũ hàng năm. Công tác phối hợp giữa Ban Chỉ huy Quân sự huyện với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện (nay thuộc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao) trong tuyên truyền Luật Nghĩa vụ Quân sự, công tác tuyển đảng viên nhập ngũ chặt chẽ, hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt chi tiêu được giao. Nhận thức của Nhân dân nói chung, thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ nói riêng về nghĩa vụ quân sự ngày càng đầy đủ, sâu sắc, sẵn sàng nhập ngũ khi có lệnh, góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển đảng viên nhập ngũ được giao. 
 
Tuy nhiên, công tác tuyển đảng viên nhập ngũ của một số xã còn hạn chế, thậm chí nhiều năm liền không có đảng viên nhập ngũ. Năm 2020, tuy có đảng viên nhập ngũ nhưng thời gian kết nạp chưa đủ trên 6 tháng nên không đạt chỉ tiêu tuyển đảng viên nhập ngũ được giao. 
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Trong thời gian tới, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản hướng dẫn của cấp trên về tuyển đảng viên nhập ngũ, tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện giao chỉ tiêu tuyển đảng viên nhập ngũ cụ thể theo từng năm trong các chỉ thị, kế hoạch về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan của huyện và cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn thực hiện quyết liệt, có hiệu quả, đúng thực chất, hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển đảng viên nhập ngũ hàng năm (1% đáng viên chính thức). 
 
Về xét duyệt tiêu chuẩn công nhân nhập ngũ năm 2021, hội nghị cũng đã thông qua kế hoạch dự kiến giao chỉ tiêu nhập ngũ; báo cáo công tác chuẩn bị tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; thông qua số lượng, chất lượng từng loại danh sách và tiến hành thảo luận. Theo đó, năm 2021, huyện Đạ Tẻh dự kiến giao 60 chỉ tiêu nhập ngũ.
 
ĐÔNG ANH