Kiểm tra Quy chế dân chủ cơ sở tại Ban CHQS thành phố Đà Lạt

05:09, 14/09/2020

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Đại tá Trần Văn Khương, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn vừa đến kiểm tra Quy chế dân chủ cơ sở và đối thoại dân chủ trực tiếp với cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thành phố Đà Lạt...

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh do Đại tá Trần Văn Khương, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn vừa đến kiểm tra Quy chế dân chủ cơ sở và đối thoại dân chủ trực tiếp với cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thành phố Đà Lạt.
 
Cán bộ Ban CHQS xã, phường phát biểu tại buổi đối thoại
Cán bộ Ban CHQS xã, phường phát biểu tại buổi đối thoại
 
Đây là một trong những nội dung quan trọng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong LLVT tỉnh, nhằm đánh giá những kết quả đạt được, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.
 
Trên tinh thần ba dân chủ lớn trong Quân đội, đó là dân chủ về quân sự, dân chủ về chính trị và dân chủ về kinh tế, trong không khí chân tình, cởi mở, tinh thần thẳng thắn, khách quan, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thành phố Đà Lạt đã đóng góp nhiều ý kiến, nguyện vọng đến Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh về những khó khăn đối với vật chất huấn luyện, các chế độ, chính sách, chế độ quân trang cho bộ đội, dân quân, các vật chất công tác Đảng, công tác chính trị… Những ý kiến được đơn vị đề cập, Bộ CHQS tỉnh đã tiếp thu, giải đáp thấu đáo, đồng thời chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ tập trung xem xét, giải quyết, nhằm bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, chiến sĩ. 
 
Đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh với cán bộ, chiến sĩ đơn vị là hình thức sinh hoạt dân chủ, thiết thực, nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và có hướng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị đoàn kết vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
TẤN HUY