Niềm tin dâng Đảng

09:10, 18/10/2020

(LĐ online) - Tối 17/10, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Đạ Tẻh phối hợp với Hội LHPN huyện tổ chức đêm văn nghệ với chủ đề: Niềm tin dâng Đảng.

 

(LĐ online) - Tối 17/10, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Đạ Tẻh phối hợp với Hội LHPN huyện tổ chức đêm văn nghệ với chủ đề: Niềm tin dâng Đảng.
 
Tiết mục văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Tiết mục văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
 
Đây là hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam. Tham dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các ban xây dựng Đảng, các đoàn thể chính trị xã hội và các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, chương trình văn nghệ đã thu hút đông đảo bà con Nhân dân đến xem và cổ vũ.
 
Tại chương trình, đồng chí Hồ Quốc Phong - Trưởng ban Tuyên giáo huyện Đạ Tẻh đã thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16/10/2020. 
 
Theo đó, tham dự Đại hội có 320 đại biểu chính thức, đại diện cho 46.281 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đoàn đại biểu của huyện Đạ Tẻh có 15 đồng chí do đồng chí Bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn đã đại diện cho 2.178 đảng viên, chấp hành tốt nội quy, quy chế của Đại hội, góp nhiều ý kiến có chất lượng vào các văn kiện trình Đại hội.
 
Các đại biểu tham dự
Các đại biểu tham dự
 
Qua 3 ngày làm việc, Đại hội đã hoàn thành các nội dung theo chương trình, kế hoạch đề ra. Đại hội đã thảo luận và thống nhất thông qua các Văn kiện: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá X; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2026. Trên cơ sở dự báo tình hình hình thế giới, trong nước, phân tích những thuận lợi và khó khăn của địa phương, tiếp thu và lĩnh hội sâu sắc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Đại hội đã thống nhất đề ra mục tiêu cụ thể. 
 
Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gồm 15 đồng chí; bầu đồng chí Trần Đức Quận giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XI; đồng chí Trần Văn Hiệp và đồng chí Trần Đình Văn được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ gồm 10 đồng chí, đồng chí Đặng Đức Hiệp được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh, gồm 17 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết và 01 đại biểu đương nhiên đại diện cho trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công. Phát huy kết quả tốt đẹp của Đại hội, để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống; các cấp uỷ, tổ chức Đảng, Đoàn thể các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết Đại hội đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Đồng thời, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội, cần tập trung chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể toàn khoá, từng năm, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được phê duyệt và thực tế của địa phương; tổ chức các phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ. 
 
Chương trình văn nghệ gồm 15 tiết mục múa hát do các hội viên Hội Nông dân, Hội LHPN các xã thị trấn và Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện, Trường Dân tộc Nội trú thể hiện đã thu hút được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người xem.
 
ĐÔNG ANH