Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

02:11, 12/11/2020

(LĐ online) - Sáng 12/11, nhân dịp kỷ niệm ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận đã tham dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại Tổ dân phố Nguyễn Du, Phường 9, thành phố Đà Lạt.

(LĐ online) - Sáng 12/11, nhân dịp kỷ niệm ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận đã tham dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại Tổ dân phố Nguyễn Du, Phường 9, thành phố Đà Lạt. 
 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận tham dự ngày hội Đại đoàn kết cùng Nhân dân Tổ dân phố Nguyễn Du và phát biểu chỉ đạo
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận tham dự ngày hội Đại đoàn kết cùng Nhân dân Tổ dân phố Nguyễn Du và phát biểu chỉ đạo
 
Cùng tham dự ngày hội có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt Tôn Thiện San, lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Đà Lạt, Phường 9, Tổ dân phố Nguyễn Du và đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham dự ngày hội đông đủ.
 
 
Tổ dân phố Nguyễn Du có diện tích trên 20 ha, có 227 hộ thường trú, 153 hộ tạm trúvới 50% dân cư có mức sống khá trở lên, 15% là cán bộ nghỉ hưu. Những năm qua, khu dân cư Nguyễn Du đã đồng lòng, đoàn kết, nỗ lực thi đua trên mọi mặt và đạt nhiều kết quả quan trọng. Với 9/9 tiêu chí đạt chuẩn “khu dân cư xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”, nhiều con đường khang trang được hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng, tạo nên bộ mặt đô thị ngày càng văn minh. Trong đó, vận động Nhân dân đóng góp được trên 300 triệu đồng. Đặc biệt, hệ thống chính trị cơ sở được kiện toàn và phát huy trách nhiệm rất tốt, nhận được sự tín nhiệm cao của Nhân dân. Chi bộ tổ dân phố phát huy vai trò trách nhiệm, vận động Nhân dân đoàn kết và thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, giúp nhau vượt khó, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng tổ dân phố đạt danh hiệu khu dân cư tiêu biểu.
 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận tặng bức ảnh “Bác Hồ - Bác Tôn” cho cán bộ và Nhân dân tổ dân phố Nguyễn Du
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận tặng bức ảnh “Bác Hồ - Bác Tôn” cho cán bộ và Nhân dân tổ dân phố Nguyễn Du
 
Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận đã ghi nhận, đánh giá cao vai trò Tổ dân phố Nguyễn Du, toàn dân đã nỗ lực thi đua đạt 100% các tiêu chí về gia đình văn hóa, môi trường xanh sạch đẹp… Các đoàn thể chủ động cùng Nhà nước triển khai một số công trình, đường hẻm khang trang. Đồng chí nhiệt liệt biểu dương thành tích mà khu dân cư Nguyễn Du đạt được. Với ý nghĩa ngày hội Đại đoàn kết toàn dân là thể hiện kết tinh tinh thần đoàn kết, khích lệ tinh thần yêu nước, phát huy sự đồng thuận của Nhân dân tiếp tục cùng tỉnh, thành phố xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh. Khu dân cư phấn đấu đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu tiêu biểu cấp tỉnh, thành phố.  Nhất là Nhân dân Phường 9, Nhân dân Tổ dân phố Nguyễn Du đã tích cực gia hưởng ứng phong trào chung tay ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19, quỹ vì người nghèo, quỹ vì đồng bào miền Trung ruột thịt gặp thiên tai bão lũ vừa qua. Qua đó, nhân lên tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam.
 
Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận tặng quà cho các gia đình chính sách, các cá nhân tiêu biểu của Tổ dân phố Nguyễn Du
Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận tặng quà cho các gia đình chính sách, các cá nhân tiêu biểu của Tổ dân phố Nguyễn Du
 
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh vẫn còn một số tồn tại, khó khăn về cơ sở hạ tầng, vẫn còn tình trạng lấn chiếm rừng, phá rừng, vi phạm trật tự xây dựng… Trong thới gian tới đòi hỏi thành phố, Phường 9 và Tổ dân phố Nguyễn Du cần quyết tâm khắc phục để đạt mọi chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra.  Bí thư mong muốn toàn dân Tổ Nguyễn Du nói riêng, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng nói chung tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thi đua mọi mặt, làm sao để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; phấn đấu đến 2020 đạt khu dân cư kiểu mẫu và phải là khu dân cư kiểu mẫu tiêu biểu của tỉnh. 
 
Chủ tịch UBND thành phố Tôn Thiện San và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đặng Quang Tú tặng quà chúc mừng thành quả mà Tổ dân phố Nguyễn Du đạt được thời gian qua
Chủ tịch UBND thành phố Tôn Thiện San và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đặng Quang Tú tặng quà chúc mừng thành quả mà Tổ dân phố Nguyễn Du đạt được thời gian qua
 
Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận đóng góp của đội ngũ cán bộ, đảng viên từng là cán bộ tỉnh, thành phố đang sinh sống tại đây và mong muốn các cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy trách nhiệm, phát huy vai trò giám sát, nêu gương sáng, chấp hành tốt mọi quy định pháp luật để cùng Đảng bộ phường, thành phố xây dựng tổ dân phố Nguyễn Du ngày càng phát triển hơn, xứng đáng với kỳ vọng của tỉnh, thành phố.
 
Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Ngọc Hiệp trao bằng công nhận Khu dân cư kiểu mẫu năm 2020 cho Tổ dân phố Nguyễn Du
Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Ngọc Hiệp trao bằng công nhận Khu dân cư kiểu mẫu năm 2020 cho Tổ dân phố Nguyễn Du
 
Phát biểu đáp từ và bày tỏ niềm vinh dự khi được Bí thư về chung vui với bà con trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân hôm nay, đại diện Tổ dân phố Nguyễn Du hứa quyết tâm đoàn kết xây dựng địa phương trở thành tổ văn hóa, tổ kiểu mẫu tiêu biểu như Bí thư kỳ vọng.
 
Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy cũng đã tặng quà động viên 5 gia dình chính sách tiêu biểu, tặng quà cho 10 cá nhân tiêu biểu của tổ đã có thành tích đóng góp chung thời gian qua. 
 
Dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh trao quyết định công nhận khu dân cư kiểu mẫu năm 2020 cho Tổ dân phố Nguyễn Du. Đây là niềm vinh dự lớn lao, là phần thưởng xứng đáng cho cán bộ và Nhân dân Tổ dân phố Nguyễn Du đã chung tay đoàn kết nỗ lực thi đua mọi mặt trong thời gian qua.
 
Dịp này, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Đà Lạt, Phường 9 cũng đã tặng hoa, quà chúc mừng cán bộ và Nhân dân Tổ dân phố Nguyễn Du nhằm khích lệ tinh thần thi đua phát triển sản xuất, xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, hiện đại hơn.
 
NGUYỆT THU