Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham dự ngày hội Đại đoàn kết tại Lạc Dương

05:11, 16/11/2020

(LĐ online) - Chiều 16/11, nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Võ Ngọc Hiệp – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tham dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại thôn Đạ Nghịt, (xã Lát, huyện Lạc Dương). 

(LĐ online) - Chiều 16/11, nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Võ Ngọc Hiệp – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tham dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại thôn Đạ Nghịt, (xã Lát, huyện Lạc Dương). 
 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp trao bức ảnh Bác Hồ  - Bác Tôn, biểu tượng của tình đoàn kết cho cán bộ và Nhân dân thôn Đạ Nghịt
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp trao bức ảnh Bác Hồ - Bác Tôn, biểu tượng của tình đoàn kết cho cán bộ và Nhân dân thôn Đạ Nghịt
 
Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo huyện Lạc Dương, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của huyện, lãnh đạo xã Lát, các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban công tác Mặt trận và đông đảo các tầng lớp nhân dân thôn Đạ Nghịt cùng dự. Tại ngày hội đại đoàn kết, các đại biểu và Nhân dân tham dự đã được nghe ôn lại truyền thống 90 năm của MTTQ Việt Nam.
 
Thôn Đạ Nghịt là thôn có đông đồng bào dân tộc sinh sống, với tổng số 197 hộ; trong đó, người đồng bào dân tộc K’Ho 152 hộ, 41 hộ người Kinh, đa số theo đạo Tin Lành. Bà con sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp, cây trồng chủ lực là cây cà phê, rau màu, cây ăn trái, chăn nuôi heo, bò, gà… Bà con từng bước ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cho thu nhập cao từ sản xuất nông nghiệp, đời sống ngày một nâng cao. Các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan từng bước được đẩy lùi, các chính sách dân tộc được thực hiện đầy đủ, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho bà con. Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bà con đoàn kết, đồng thuận cùng nhau xây dựng khu dân cư văn hóa, khu dân cư kiểu mẫu.
 
Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Võ Ngọc Hiệp đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực đoàn kết của bà con nhân dân thôn Đạ Nghịt. Ngày nay qua nhiều năm thực hiện đổi mới, xây dựng nông thôn mới, thôn Đạ Nghịt nói riêng, xã Lát nói chung đã có nhiều thay đổi đáng kế, diện mạo nông thôn nhiều khởi sắc. Diện tích đất sản xuất còn nhiều, hạ tầng giao thông, điện, nước sạch đã được đầu tư, các yêu cầu chăm sóc sức khỏe, giáo dục ngày càng nâng cao. 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường. Nhiều con em đồng bào nơi đây đã đậu đại học và thành đạt trên các vị trí công tác. Xã Lát được công nhận xã nông thôn mới. Đời sống Nhân dân ngày càng khá hơn, hộ nghèo, hộ khó khăn ít hơn. 
 
Ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực vươn lên của bà con Nhân dân trong thôn thời gian qua, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đặc biệt ấn tượng với hệ thống chính trị tại thôn với 15 đảng viên trong chi bộ; trong đó, có 7 đảng viên là người dân tộc thiểu số, đây thực sự là một bước phát triển đáng ghi nhận. Mong hệ thống chính trị tiếp tục phát huy trách nhiệm, năng lực xây dựng thôn vững mạnh, xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết trong nhân dân. 
 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng mong muốn bà con tiếp tục giữ vững mối đoàn kết, cùng nhau phát triển thôn ngày càng vững mạnh. Tập trung đầu tư, chăm lo phát triển kinh tế, sản xuất, để không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo, ít hộ khó khăn và nhiều hộ giàu, trở thành điển hình sản xuất tiên tiến của xã, của huyện. Tiếp tục chăm lo sự nghiệp giáo dục, tạo điều kiện cho con em đồng bào được đến trường, có ý chí học cao đẳng, đại học, học nghề…; quan tâm giữ gìn bảo vệ phát triển rừng, không vi phạm pháp luật về lần chiếm đất rừng, phá rừng làm rẫy, quan tâm chăm lo bảo vệ môi trường sống xanh – sạch – đẹp, tập trung xây dựng khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu.
 
Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp đã tặng quà và trao tặng bức ảnh Bác Hồ  và Bác Tôn, biểu tượng của tình đoàn kết cho cán bộ và Nhân dân thôn Đạ Nghịt với mong muốn thôn Đạ Nghịt tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng thôn ngày càng phát triển vững mạnh. Đại diện lãnh đạo Huyện Lạc Dương cũng tặng hoa và quà cho cán bộ và Nhân dân thôn Đạ Nghịt.
 
Ủy ban MTTQ tỉnh cũng chính thức trao bằng công nhận khu dân cư kiểu mẫu cho thôn Đạ nghịt. Đây là niềm vinh dự, tự hào lớn lao của các tầng lớp nhân dân thôn Đạ Nghịt và là động lực để toàn thôn tiếp tục nỗ lực đoàn kết phát triển trong thời gian tới.
 

 

Chủ ịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp trao bằng công nhận khu dân cư kiểu mẫu cho thôn Đạ Nghịt
Chủ ịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp trao bằng công nhận khu dân cư kiểu mẫu cho thôn Đạ Nghịt

 

Đại diện lãnh đạo huyện Lạc Dương tặng hoa và quà cho thôn Đạ Nghịt trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân năm 2020
Đại diện lãnh đạo huyện Lạc Dương tặng hoa và quà cho thôn Đạ Nghịt trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân năm 2020
NGUYỆT THU