Đà Lạt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và biểu dương khu dân cư tiêu biểu

08:11, 17/11/2020

(LĐ online) - Chiều 16/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Lạt đã tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)....

 

(LĐ online) - Chiều 16/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Lạt đã tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020). Dự buổi lễ có đồng chí Trần Duy Hùng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt; đồng chí Đường Anh Ngữ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Huỳnh Thị Thanh Xuân - Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Tôn Thiện San - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt; lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố, các phòng, ban, đơn vị và đại diện các khu dân cư tiêu biểu, các cán bộ làm công tác mặt trận…
 
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm
 
Tại đây, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 90 năm MTTQ Việt Nam. Hòa chung lịch sử vẻ vang 90 năm hình thành và phát triển của MTTQ Việt Nam, MTTQ Việt Nam TP Đà Lạt đã phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước của Nhân dân các dân tộc trong TP, đồng hành cùng với tỉnh và cả nước đấu tranh giành chính quyền về tay Nhân dân và anh dũng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ để cùng với phong trào chung của cách mạng Việt Nam làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975. 
 
Đến nay, trải qua 10 kỳ Đại hội, MTTQ Việt Nam TP Đà Lạt không ngừng lớn mạnh cả về tổ chức và hoạt động, thực hiện tốt vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình. MTTQ Việt Nam các cấp của TP đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tăng cường đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhân dân giao phó. Đặc biệt, công tác đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố vững mạnh; phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân ngày càng thiết thực hiệu quả; công tác vận động Quỹ "Vì người nghèo", Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" đã nhận được sự quan tâm hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân... 
 
Tham dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Duy Hùng - Bí thư Thành ủy Đà Lạt nhấn mạnh: Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta về đại đoàn kết và phát huy sức mạnh đại đoàn kết là một bộ phận hữu cơ, tư tưởng xuyên suốt trong đường lối cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò, đóng góp to lớn của Mặt trận trong việc khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng dân tộc - một trong những nhân tố quan trọng quyết định thắng lợi bền vững của sự nghiệp cách mạng nước ta. Phát huy những truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của MTTQ Việt Nam trong 90 năm qua, Mặt trận các cấp đã đoàn kết, tập hợp lực lượng, tăng cường và phát huy được sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc thành phố, sự đồng thuận xã hội cao trong các tầng lớp nhân dân, củng cố niềm tin vững chắc của Nhân dân vào sự lãnh đạo và sự nghiệp đổi mới của Đảng và Nhà nước; triển khai thực hiện có kết quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp và có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển chung của thành phố. Mặt trận các cấp có sự đổi mới mạnh mẽ, tích cực cả về tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư; luôn chú trọng phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát động phong trào thi đua yêu nước với nội dung thiết thực, hiệu quả. 
 
Với quyết tâm và khí thế mới trước thành công của Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Lạt lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm qua, tôi tin tưởng rằng, MTTQ các cấp từ thành phố đến cơ sở sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo, xây dựng, bồi đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thành sức mạnh to lớn cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc TP Đà Lạt thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Lạt lần thứ XII đề ra. 
      
Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Lạt đã biểu dương 21 khu dân cư và 24 gương cá nhân tiêu biểu đã có nhiều đóng góp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn trong những năm qua.
 
NGUYỆT THU