Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Bảo Lâm

05:11, 23/11/2020

(LĐ online) - Ngày 23/11, Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, gồm ông Đặng Trí Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Hoàng Trọng Hiền – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương cùng Đoàn đại biểu HĐND huyện Bảo Lâm khóa V đã tiếp xúc với cử tri 2 xã Lộc Ngãi và Lộc Quảng (huyện Bảo Lâm).

(LĐ online) - Ngày 23/11, Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, gồm ông Đặng Trí Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Hoàng Trọng Hiền – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương cùng Đoàn đại biểu HĐND huyện Bảo Lâm khóa V đã tiếp xúc với cử tri 2 xã Lộc Ngãi và Lộc Quảng (huyện Bảo Lâm).
 
Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng và huyện Bảo Lâm tiếp xúc với cử tri xã Lộc Ngãi
Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng và huyện Bảo Lâm tiếp xúc với cử tri xã Lộc Ngãi
 
Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu đã báo cáo tới bà con cử tri 2 xã Lộc Ngãi và Lộc Quảng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện Bảo Lâm nói riêng; đồng thời, thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm cuả HĐND tỉnh và Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện Bảo Lâm; thông tin kết quả tiếp thu, giải trình của UBND tỉnh, UBND huyện đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước. 
 
Cử tri các địa phương rất vui mừng, phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh Lâm Đồng đã đạt được trong thời gian qua. Trong đó, đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19 đảm bảo cuộc sống an toàn cho Nhân dân. 
 
Tại các buổi tiếp xúc, cử tri xã Lộc Ngãi và Lộc Quảng đã kiến nghị nhiều vấn đề người dân quan tâm đến Đoàn đại biểu HĐND 2 cấp như: Đường giao thông nông thôn ở một số thôn của 2 địa phương bị xuống cấp nghiêm trọng do lượng xe quá tải, đặc biệt là xe ben chở vật  liệu lưu thông nhiều; tình trạng ô nhiễm môi trường còn diễn biến phức tạp; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn nhiều thủ tục rườm rà, kéo dài ra gây phiền hà cho Nhân dân; việc hỗ trợ cây giống theo nguồn vốn Nhà nước còn chậm (cấp muộn so với thời vụ) nên hiệu quả chưa cao; tình trạng đào múc, san gạt mặt bằng trái phép còn diễn biến phúc tạp gây ô nhiễm môi trường; tình trạng học sinh THPT điều khiển xe máy vi phạm Luật Giao thông còn nhiều nhưng chưa được xử lý dứt điểm… 
 
Cử tri huyện Bảo Lâm kiến nghị các vấn đề người dân quan tâm
Cử tri huyện Bảo Lâm kiến nghị các vấn đề người dân quan tâm
 
Đặc biệt, nhiều cử tri còn phản ánh, liên quan các diện tích đất sản xuất nông nghiệp thuộc Dự án Bauxite Tân Rai, việc chậm triển khai các phương án đền bù làm ảnh hưởng đến sản xuất và cuộc sống người dân; cần công khai thông tin quy hoạch sử dụng đất Dự án để người dân được biết để bà con có kế hoạch đầu tư, chăm sóc cây trồng…
 
Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các lãnh đạo huyện Bảo Lâm cùng 2 xã Lộc Ngãi và Lộc Quảng giải trình thỏa đáng những vấn đề thuộc thẩm quyền. Những ý kiến vượt thẩm quyền được ông Đặng Trí Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh  Lâm Đồng tiếp thu, tổng hợp để trình tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét trong thời gian tới.
 
Ông Đặng Trí Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp thu, giải trình kiến nghị của cư tri tại buổi tiếp xúc
Ông Đặng Trí Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp thu, giải trình kiến nghị của cư tri tại buổi tiếp xúc
 
Tại các buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đặng Trí Dũng yêu cầu các cấp, các ngành huyện Bảo Lâm và 2 xã Lộc Ngãi, Lộc Quảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo có hiệu quả, lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong thời gian tới.
 
KHÁNH PHÚC