Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri tại TP Bảo Lộc

12:11, 24/11/2020

(LĐ online) - Sáng 24/11, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt và ông Nguyễn Văn Hiển - Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc...

(LĐ online) - Sáng 24/11, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt và ông Nguyễn Văn Hiển - Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc. Cùng dự có ông Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh.
 
Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc với cử tri xã Lộc Nga (TP Bảo Lộc)
Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc với cử tri xã Lộc Nga (TP Bảo Lộc)
 
Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Văn Hiển - Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, Kỳ họp này diễn ra trong 18 ngày và được chia thành 2 đợt, kết hợp giữa họp trực tuyến và họp tập trung. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, đồng thuận cao, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình Kỳ họp. Theo đó, Quốc hội đã thông qua 7 luật, 13 nghị quyết, cho ý kiến về 4 dự án luật; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế, xã hội, tài chính, ngân sách, nhân sự của đất nước; thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xem xét các báo cáo kiến nghị của cử tri về công tác tư pháp, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; thi hành án, phòng chống tham nhũng và một số báo cáo quan trọng khác tại Kỳ họp.
 
Ông Nguyễn Văn Hiển - Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo cử tri Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Ông Nguyễn Văn Hiển - Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo cử tri Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
 
Riêng tại Lâm Đồng, Đoàn Đại biểu Quốc hội đã tổ chức tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của cử tri bằng nhiều kênh khác nhau phù hợp với tình hình thực tế. Từ đó, nhiều ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri được tổng hợp, phận loại và chuyển gần 70 ý kiến, kiến nghị tới Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết; gửi chất vấn bằng văn bản đối với Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng về nhiều nội dung được xã hội, cử tri tỉnh Lâm Đồng nói riêng và cả nước đang quan tâm.
 
Tại buổi tiếp xúc, cử tri TP Bảo Lộc nói chung và xã Lộc Nga nói riêng đã bày tỏ sự tin tưởng, vui mừng trước thành công của Kỳ họp thứ 10, Quốc hộ khóa XIV vừa qua; đồng thời, đánh gia cao những ý kiến mà Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng nêu tại kỳ họp.
 
Cử tri kiến nghị các vấn đề người dân quan tâm tới Đoàn Đại biểu Quốc hội
Cử tri kiến nghị các vấn đề người dân quan tâm tới Đoàn Đại biểu Quốc hội
 
Đặc biệt, tại buổi tiếp xúc lần này, cử tri xã Lộc Nga đã gửi gắm tới Đoàn Đại biểu Quốc hội nhiều ý, kiến nghị quan trong mà người dân đang quan tâm như: Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng còn diễn biến phức tạp, song nhiều vụ việc chưa được giải quyết triệt để; tình trạng san gạt mặt bằng, phân lô, tách thửa làm thất thoát, biến dạng tài nguyên đất trên địa bàn TP Bảo Lộc đang là vấn đề “nóng”; công tác phòng chống tham nhũng đã được Đảng, Nhà nước và các địa phương đặc biệt quan tâm, song vẫn còn đó nhiều khó khăn cần giải quyết; chế độ chính sách đối với đối tượng chất độc da cam còn nhiều hạn chế, đặc biệt là việc thẩm định hồ sơ cấp phát sai đối tượng vẫn diễn ra; việc công khai kết quả xử lý các sai phạm liên quan đến cán bộ, đảng viên vẫn chưa thực sự minh bạch; các chính sách thụ hưởng chế độ Bảo hiểm Y tế vẫn còn nhiều tồn tại cần được tháo gỡ; trang thiết bị, máy móc và nguồn nhân lực tại Bệnh viện II Lâm Đồng còn thiếu thốn ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn phức tạp, nhiêu khê và kéo dài khiến người dân bức xúc…
 
Các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền địa phương đã được ông Đoàn Kim Đình - Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc tiếp thu, giải trình đầy đủ; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng, xem xét tham mưu UBND TP Bảo Lộc giải quyết những bức xúc mà người dân địa phương đang quan tâm. 
 
Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri
Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri
 
Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của các cử tri; đồng thời ghi nhận tinh thần làm việc trách nhiệm, giải trình hợp lý, hợp tình, hợp pháp luật của lãnh đạo TP Bảo Lộc. Các ý kiến, kiến nghị còn lại của cử tri được Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp thu trình UBND tỉnh Lâm Đồng và Quốc hội xem xét, giải quyết trong thời gian tới.
 
KHÁNH PHÚC