Tổng kết chuyên đề xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi tham nhũng vặt

05:12, 04/12/2020

(LĐ online) - Chiều 4/12, tại Đà Lạt, Cụm thi đua số IV, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua chuyên đề giai đoạn 2019-2020 với chủ đề "Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi tham nhũng vặt xảy ra trên địa bàn"...

(LĐ online) - Chiều 4/12, tại Đà Lạt, Cụm thi đua số IV, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua chuyên đề giai đoạn 2019-2020 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi tham nhũng vặt xảy ra trên địa bàn”. Đồng chí Phạm Gia Túc- Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự hội nghị.
 
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
 
Cùng dự hội nghị còn có lãnh đạo 22 Ban Nội chính các tỉnh, thành phố phía Nam thuộc cụm thi đua số IV, đại diện Lãnh đạo Vụ địa phương III.
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh: Trong những năm qua, Cụm thi đua số IV, Ban Nội chính Trung ương đã triển khai nhiều phong trào thi đua sôi nổi trong toàn ngành. Đặc biệt là xây dựng các chuyên đề về phòng, chống tham nhũng, phát hiện các hành vi tham nhũng để kịp thời xử lý. Đây cũng là cơ sở quan trọng để trong thời gian tới, Cụm thi đua số IV, Ban Nội chính Trung ương nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng. 
 
Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng Trần Đức Quận đã đến dự và phát biểu tại hội nghị. Đồng chí chào mừng và đánh giá cao việc Cụm thi đua số IV, Ban Nội chính Trung ương chọn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng để tổ chức hội nghị, đồng thời thông tin thêm về một số thành tựu, kết quả trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Lâm Đồng, đồng thời nhấn mạnh: Công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước thời gian qua đạt được những kết quả tích cực, trong đó có vai trò, sự đóng góp của các Ban Nội chính. Hội nghị lần này là dịp để giúp cho Ban Nội chính các tỉnh, thành phía Nam trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, từ đó tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng thời gian tới.  
Báo cáo tại hội nghị cho thấy, giai đoạn 2019-2020, Cụm thi đua số IV, Ban Nội chính Trung ương đã chủ động tham mưu các tỉnh, thành ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tăng cường kiểm tra, giám sát, nghiên cứu đề xuất xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh các sai phạm tiêu cực, tham nhũng. Giai đoạn 2019-2020, Cụm thi đua số IV đã phát hiện, tham mưu xử lý 51 vụ án tham nhũng, 19 hành vi tham nhũng vặt. 
 
Đại biểu phát biểu trao đổi về công tác phòng chống tham nhũng
Đại biểu phát biểu trao đổi về công tác phòng chống tham nhũng
 
Ngoài ra, Ban Nội chính các tỉnh, thành phía Nam còn tích cực khai thác thông tin qua nhiều kênh để phát hiện xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, phối hợp với chính quyền các tỉnh, thành quyên góp thực hiện an sinh xã hội, xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. 
 
Dịp này, Cụm thi đua số IV, Ban Nội chính Trung ương đã dành thời gian để trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại các địa phương; đồng thời bình xét, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên đề thi đua giai đoạn 2019-2020.
 
Đại biểu phát biểu trao đổi về công tác phòng chống tham nhũng
Đại biểu phát biểu trao đổi về công tác phòng chống tham nhũng
 
NGUYỄN NGHĨA