Khẳng định phẩm chất, giá trị người lính Cụ Hồ trong thời bình

08:01, 05/01/2021

(LĐ online) - Chiều 5/1/2021, Hội Cựu chiến binh huyện Đạ Tẻh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và Phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" năm 2020; đồng thời, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

(LĐ online) - Chiều 5/1/2021, Hội Cựu chiến binh huyện Đạ Tẻh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2020; đồng thời, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
 
Các cấp hội cựu chiến binh huyện Đạ Tẻh ký kết giao ước thi đua năm 2021
Các cấp hội cựu chiến binh huyện Đạ Tẻh ký kết giao ước thi đua năm 2021
 
Trong năm 2020, diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid - 19 nhưng các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân và hội viên thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh khẳng định phẩm chất, giá trị, vai trò của người lính Cụ Hồ trong thời bình. 
 
Theo đó, các cấp Hội trên địa bàn đã phối hợp với cơ quan Quân sự, các ngành liên quan tuyên truyền về Luật nghĩa vụ Quân sự cho 810 người dân; tổ chức động viên thăm hỏi tặng quà cho các thanh niên trúng tuyển lên đường nhập ngũ năm 2020; phối hợp với cơ quan chức năng và các xã, thị trấn tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền phòng chống tội phạm, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường cho hàng ngàn lượt người dân, hội viên.
 
Trong năm, Hội Cựu chiến binh huyện phối hợp cùng các đoàn thể, tổ chức từ thiện trao tặng quà, tiền trợ cấp cho gần 800 lượt cán bộ, hội viên thuộc đối tượng chính sách, hộ nghèo, khó khăn với tổng số tiền hơn 270 triệu đồng và 780 kg gạo. Ngoài ra, Hội Cựu chiến binh huyện và các cấp Hội đã vận động, kêu gọi hỗ trợ được số tiền hơn 13 triệu đồng, gần 1,9 tấn gạo, gần 4.000 khẩu trang trao tặng cho người dân trên địa bàn phòng chống dịch Covid-19; vận động hỗ trợ đồng bào vùng lũ miền Trung hơn 23 triệu đồng; xây dựng và bàn giao 1 căn nhà nghĩa tình đồng đội, với giá trị hỗ trợ là 50 triệu đồng...
 
Đặc biệt, thông qua phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” cùng các phong trào thi đua yêu nước và phần việc của địa phương, hội viên cựu chiến binh huyện Đạ Tẻh đã tham gia đóng góp 1.500 ngày công lao động làm 9,9 km đường giao thông nông thôn; tu sửa, nạo vét 33,3 km kênh mương phục vụ sản xuất. Cùng với đó, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong xây dựng, phát triển tổ chức Hội, xây dựng nông thôn mới và lao động, sản xuất như: Cắt tỉa hàng rào cây xanh, trồng mai vàng trước cổng nhà của Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Đức; tuyến đường hoa của Hội Cựu chiến binh xã Triệu Hải; “Hội viên cựu chiến binh góp quỹ trồng và chăm sóc cây ăn trái, phát triển kinh tế gia đình” của Hội Cựu chiến binh xã Đạ Kho... Tiếp tục duy trì 1.269 tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự, với 3.432 thành viên là hội viên và Nhân dân tham gia; duy trì 14 tổ tự quản với 70 thành viên và 3 câu lạc bộ an toàn giao thông với 22 thành viên.
 
Đến nay, Hội Cựu chiến binh huyện Đạ Tẻh có 77 chi hội trực thuộc, với 1.784 hội viên; trong đó, có 363 hội viên là đảng viên và 387 hội viên là người dân tộc thiểu số. 
 
Tại hội nghị, Hội Cựu chiến binh huyện Đạ Tẻh đã tiến hành ký giao ước thi đua thực hiện công tác hội và phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2021 giữa các chi hội trực thuộc trên địa bàn. Theo đó, trong năm 2021, Hội Cựu chiến binh huyện Đạ Tẻh cùng các cấp hội tiếp tục vận động cựu chiến binh phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân; cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương; tiếp tục triển khai có hiệu quả việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu”, xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh; thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh; các phong trào, các cuộc vận động của địa phương, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất hội viên.
 
KHÁNH PHÚC