Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020

07:01, 14/01/2021

(LĐ online) - Chiều 14/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021...

• Ngành Tuyên giáo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020
 
(LĐ online) - Chiều 14/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Bùi Thắng - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cùng hai Phó Trưởng ban Trần Trung Hiếu và Nguyễn Thị Mỵ cùng chủ trì Hội nghị với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thành uỷ và một số sở, ban, ngành.
 
Đồng chí Trần Trung Hiếu – Phó Ban Thường thựuc Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy trình bày báo cáo tổng kết
Đồng chí Trần Trung Hiếu - Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày báo cáo tổng kết
 
Năm 2020 và hiện nay, đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới, tác động tiêu cực đến các nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Liên minh châu Âu,.... gây nhiều tác động tiêu cực chưa từng có tiền lệ lên nền kinh tế thế giới và Việt Nam; đồng thời biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, thiên tai, dịch bệnh, nhất là ảnh hưởng của bão lũ ở các tỉnh miền Trung, hạn hán, xâm nhập mặn, triều cường ở các tỉnh phía Nam… gây thiệt hại nặng nề, tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống Nhân dân. Tình hình an ninh biển, đảo tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tăng cường các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Tình hình đó đã tác động đến công tác Tuyên giáo theo cả hai chiều thuận lợi và khó khăn; đặt ra những vấn đề mới chưa có tiền lệ và những nhiệm vụ mới đối với công tác Tuyên giáo. 
 
Bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và các cấp ủy, Ngành Tuyên giáo đã phát huy tinh thần sáng tạo, khắc phục khó khăn, đổi mới phương thức công tác, triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ Tuyên giáo năm 2020, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và đạt được những kết quả nổi bật.
 
Đại diện Ban Tuyên giáo Lạc Dương trình bày ý kiến về công tác bồi dưỡng chính trị cấp huyện
Đại diện Ban Tuyên giáo Lạc Dương trình bày ý kiến về công tác bồi dưỡng chính trị cấp huyện
 
Về công tác tham mưu, Ban Tuyên giáo thường xuyên duy trì 15 điểm cầu trong tỉnh với gần 10 ngàn lượt cán bộ chủ chốt các cấp trong tỉnh tham dự Hội nghị trực tuyến từ Trung ương đến cấp xã về kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về “một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”; Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và những nội dung cốt lõi của Hiệp định EVFTA; Chủ động tham mưu sơ kết, tổng kết và triển khai thực hiện 16 nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên lĩnh vực Tuyên giáo; tham mưu triển khai việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; công tác tuyên truyền Đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI được triển khai một cách chi tiết, bài bản và khoa học, đảm bảo các phần việc từ trước, trong và sau Đại hội; Quan tâm, chú trọng chỉ đạo, định hướng tuyên truyền trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và những vấn đề dư luận quan tâm trên các phương tiện thông tin đại chúng; chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với nhiều hình thức phù hợp…
 
Ghi nhận những kết quả tích cực của Ngành Tuyên giáo Lâm Đồng trong năm 2020, Ban Tuyên giáo Trung ương tặng 3 Bằng khen chuyên đề vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm “tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”; “tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” trên mạng xã hội VCNET và công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19.
 
Hội nghị cũng dành phần lớn thời gian để các đại biểu thảo luận trao đổi về các vấn đề liên quan đến công tác Tuyên giáo trên nhiều lĩnh vực như công tác đào tạo bồi dưỡng chính trị ở cấp huyện; công tác phối hợp tuyên truyền trong lĩnh vực văn hoá, thể thao du lịch; công tác Tuyên giáo trong ngành Giáo dục…
 
Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nêu ý kiến về công tác phối hợp tuyên truyền trong lĩnh vực Văn hoá – Thể thao – Du lịch
Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch nêu ý kiến về công tác phối hợp tuyên truyền trong lĩnh vực văn hoá - thể thao - du lịch
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Thắng - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã khẳng định, năm 2020 đã qua với rất nhiều sự kiện trọng đại diễn ra trong bối cảnh thế giới có những diễn biến phức tạp, dịch bệnh hoành hành, nhưng với sự nỗ lực, sáng tạo, công tác Tuyên giáo của tỉnh cũng đã gặt hái được nhiều kết quả tích cực. Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. Triển khai nhiệm vụ năm 2021 và cả nhiệm kỳ 2020-2025, công tác Tuyên giáo đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức đòi hỏi ngành Tuyên giáo phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đồng chí nhấn mạnh 5 nội dung trọng tâm và phát động 2 phong trào thi đua toàn ngành trong năm 2021: Khẩn trương tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống. Phát động phong trào thi đua tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI trên Website Tỉnh ủy Lâm Đồng; Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận; góp phần quan trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, báo chí xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội, thông tin đối ngoại; Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu trên các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, môi trường, y tế, dân số, thể thao và các vấn đề xã hội; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác Tuyên giáo, xây dựng đội ngũ cán bộ Tuyên giáo vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Hội nghị cũng đã khen thưởng cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát biểu kết luận hội nghị
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát biểu kết luận hội nghị

 

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen cho 8 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen cho 8 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Tặng quà chia tay lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện
Tặng quà chia tay lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện
 
NGUYỄN NGHĨA