Đội ngũ nhà báo góp phần vào sự thành công của Đại hội

12:02, 01/02/2021

(LĐ online) - Sau khi Đại hội XIII của Đảng bế mạc sáng 1/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp báo để thông tin kết quả Đại hội XIII của Đảng tới gần 500 nhà báo trong nước và quốc tế đang tác nghiệp đưa tin tại Đại hội. 

(LĐ online) - Sau khi Đại hội XIII của Đảng bế mạc sáng 1/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp báo để thông tin kết quả Đại hội XIII của Đảng tới gần 500 nhà báo trong nước và quốc tế đang tác nghiệp đưa tin tại Đại hội. 
 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí chủ trì buổi họp báo
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí chủ trì buổi họp báo
 
Cùng chủ trì cuộc họp báo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng còn có các đồng chí: Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Lê Minh Hưng - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn Phòng Trung ương Đảng và đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương.
 
Chia sẻ thêm về kết quả Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Có thể nói Đại hội XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, rút ngắn thời gian gần 2 ngày so với dự kiến. “Đây là kỳ đại hội thành công nhất trong các kỳ đại hội Đảng. Văn kiện Đại hội là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và là điểm mới của Đại hội lần này nên đã được đưa ra thảo luận lấy ý kiến rất kỹ lưỡng” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.
 
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Đại hội lần này thành công cả về nội dung, chương trình, lề lối làm việc… Khó nhất là khâu chuẩn bị văn kiện. Tuy văn kiện rất nhiều nhưng đã được chuẩn bị chu đáo, công phu, kỹ lưỡng. Công tác nhân sự đã được chuẩn bị từ sớm, được tiến hành chu đáo, thận trọng, khách quan, công tâm, làm từ dễ đến khó, rộng đến hẹp, rất cẩn thận. Công tác tổ chức, phục vụ chu đáo, cẩn thận từ nơi ăn ở đến cách thức, lề lối làm việc, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các đại biểu và lực lượng phục vụ. Đặc biệt, Đại hội lần này đã xác định tầm nhìn rất xa cho đất nước, phấn đấu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển.
 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Thành công của Đại hội không chỉ là thông qua Nghị quyết, bầu Ban Chấp hành Trung ương mà còn phải có giải pháp hiệu quả để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đây vẫn là khâu yếu. Thực hiện nghị quyết là phải tạo ra các sản phẩm cụ thể như làm ra nhiều của cải vật chất cho xã hội, làm cho dân giàu, nước mạnh. 
 
Đánh giá cao vai trò của báo chí trong việc tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, các nhà báo đã làm việc hết mình, không kể ngày đêm để đưa thông tin kịp thời đến bạn đọc, tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân. Đồng thời, phê phán, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch...
 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trực tiếp trả lời câu hỏi của các nhà báo
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trực tiếp trả lời câu hỏi của các nhà báo
 
Một lần nữa khẳng định sự thành công của Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, các đại biểu hồ hởi, phấn khởi trước kết quả Đại hội lần này, mong các nhà báo truyền cảm hứng, ý chí, quyết tâm đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới đến các tầng lớp nhân dân. 
 Trong không khí cởi mở, chân tình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chia sẻ sự vất vả, khó khăn nhưng cũng rất vẻ vang của công việc làm báo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, một trong những yếu tố góp phần vào sự thành công của Đại hội lần này chính là nhờ đội ngũ nhà báo và công tác tuyên truyền về Đại hội của các cơ quan báo chí.
 
Đồng chí mong muốn, các nhà báo thông qua các tác phẩm của mình sẽ góp phần truyền đến toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta khí thế mới và tiền đồ tươi sáng của đất nước. Đồng chí một lần nữa khẳng định, đất nước ta chưa bao giờ có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.
 
Tại cuộc hop báo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương cũng trả lời thấu đáo nhiều câu hỏi của các cơ quan báo chí trong và ngoài nước về kết quả Đại hội, định hướng, mục tiêu phát triển đất nước trong thời gian tới…
 
Các phóng viên tác nghiệp tại cuộc họp báo
Các phóng viên tác nghiệp tại cuộc họp báo
 
HỒNG HẢI