HĐND huyện Đức Trọng tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021

01:03, 04/03/2021

(LĐ online) - Ngày 4/3, HĐND huyện Đức Trọng tổ chức kỳ họp thứ 18 nhằm tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Quang Minh - Chủ tịch HĐND huyện Đức Trọng, chủ trì hội nghị.

(LĐ online) - Ngày 4/3, HĐND huyện Đức Trọng tổ chức kỳ họp thứ 18 nhằm tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Quang Minh - Chủ tịch HĐND huyện Đức Trọng, chủ trì hội nghị.
 
Đồng chí Nguyễn Quang Minh – Chủ tịch HĐND huyện Đức Trọng, phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Quang Minh - Chủ tịch HĐND huyện Đức Trọng, phát biểu tại hội nghị
 
Tham dự hội nghị có các đồng chí: Dương Công Hiệp - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Nguyễn Ngọc Phúc - Bí thư Huyện ủy Đức Trọng, Nguyễn Văn Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng.
 
Theo đánh giá, trong  nhiệm kỳ qua, HĐND huyện Đức Trọng đã thực hiện tốt vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Hàng năm, tại các kỳ họp thường lệ và các kỳ họp chuyên đề, kỳ họp bất thường, HĐND huyện đã quyết định các chủ trương, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ, tài nguyên môi trường, thực hiện chính sách dân tộc và tôn giáo, lĩnh vực thi hành pháp luật, lĩnh vực xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính. Các chủ trương do HĐND huyện đề ra cơ bản sát hợp với tình hình địa phương, định hướng cho địa phương phát triển có trọng tâm, trọng điểm; quốc phòng an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường.
 
Thường trực HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện chấp hành nguyên tắc và lề lối làm việc theo đúng quy định của pháp luật, bám sát chương trình nghị quyết của HĐND để phân công và tiến hành giám sát đạt hiệu quả, đảm bảo thực hiện đầy đủ vai trò, nhiệm vụ theo luật định. Thường xuyên giám sát chung, theo dõi, đôn đốc để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Nhiều nội dung liên quan đến giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương được đưa ra xem xét, bàn bạc kỹ trước khi trình ra kỳ họp HĐND huyện.
 
Đồng chí Dương Công Hiệp – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, trao quà cho các đại biểu kết thúc nhiệm kỳ
Đồng chí Dương Công Hiệp - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, trao quà cho các đại biểu kết thúc nhiệm kỳ
 
Bên cạnh những kết quả đạt đươc, HĐND huyện Đức Trọng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua như: Một số đại biểu HĐND ít chất vấn trực tiếp tại kỳ họp, tâm lý còn e ngại, nể nang. Trong việc trả lời chất vấn, còn một số trường hợp trả lời chưa đúng trọng tâm, một số nội dung đã được chất vấn qua nhiều kỳ họp nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Việc tham gia các hoạt động của một số thành viên các ban HĐND huyện chưa được thường xuyên, liên tục; một số thành viên ban chưa dành nhiều thời gian để nghiên cứu, tham gia hoạt động giám sát, khảo sát thực tế nên việc đóng góp ý kiến thẩm tra các đề án, dự thảo nghị quyết, báo cáo còn hạn chế...
 
Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện đã thông qua tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết kế hoạch đầu tư công nguồn kinh phí thưởng vượt thu từ các khoản thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2020; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; thông qua Nghị quyết đầu tư công.
 
Dịp này, 7 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND huyện Đức Trọng nhiệm kỳ 2016-2021 đã được khen thưởng. 
 
THY VŨ