Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 15 hoàn thành chương trình tiếp xúc cử tri

10:05, 12/05/2021

(LĐ online) - Sáng 12/5, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 15 tiếp tục tiếp chương trình tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại xã Đam Bri, TP Bảo Lộc.

(LĐ online) - Sáng 12/5, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 15 tiếp tục tiếp chương trình tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại xã Đam Bri, TP Bảo Lộc.
 
Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 15 tiếp xúc cử tri xã Đam B’ri sáng 12/5
Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 15 tiếp xúc cử tri xã Đam B’ri sáng 12/5
 
Đây là điểm tiếp xúc cuối của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 15. Trước đó, trong 2 ngày 10 và 11/5, các ứng cử viên đơn vị bầu cử này đã tiếp xúc cử tri tại Phường 2, Lộc Tiến, xã Lộc Châu, Đại Lào. Tại mỗi điểm tiếp xúc, đông đảo cử tri đã đến dự và phát biểu ý kiến đóng góp.
 
Tại điểm tiếp xúc xã Đam Bri, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc đã đọc tóm tắt tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, gồm 7 đại biểu: Ông Phạm Minh Khánh - Giám đốc DNTN Phương Nam; ông Hoàng Liên - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng; ông Phạm Minh Ngọc - Cán bộ tín dụng Quỹ Tín dụng Nhân dân Phường II; ông Lê Thủy - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh Lâm Đồng; bà Hoàng Thị Trang - Bác sỹ Bệnh viện II Lâm Đồng; ông Nguyễn Văn Triệu - Bí thư Thành ủy Bảo Lộc và bà Bùi Thị Phương Vy - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lộc Nga. 
 
Cử tri xã Đam B’ri phát biểu ý kiến
Cử tri xã Đam B’ri phát biểu ý kiến
 
Các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động nếu được trúng cử. Trong đó, các ứng cử viên nhấn mạnh vào những hành động thuộc sở trường công tác của mình và một số vấn đề mà cử tri Bảo Lộc đang quan tâm hiện nay như vấn đề vệ sinh môi trường, quy hoạch vùng sản xuất, phát triển những sản phẩm có thể mạnh của địa phương, triển khai các dự án lớn; trong đó, có dự án cao tốc Dầu Giây - Liên Khương… Đồng thời, các ứng cử viên cũng đề ra những giải pháp và hứa sẽ nỗ lực, cố gắng để thực hiện những lời hứa trước cử tri nếu được trúng cử.
 
Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Đam B’ri đã phát biểu nhiều ý kiến góp ý vào chương trình hành động của các ứng cử viên; đồng thời, bày tỏ mong muốn các đại biểu trúng cử cần giữ lời hứa trước dân, thực hiện chương trình hành động khi tiếp xúc cử tri đề ra; cần gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và phản ánh ý kiến của người dân đến các ngành, các cấp để giải quyết những vấn đề bức xúc thấu tình, đạt lý, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của người dân. Cử tri cũng có ý kiến về những vấn đề tồn tại, hạn chế tại địa phương, mong các ứng cử viên lưu ý giải quyết sau khi trúng cử.
 
Ông Nguyễn Văn Triệu - Bí thư Thành ủy Bảo Lộc, thay mặt các ứng cử viên phát biểu cảm ơn cử tri
Ông Nguyễn Văn Triệu - Bí thư Thành ủy Bảo Lộc, thay mặt các ứng cử viên phát biểu cảm ơn cử tri
 
Thay mặt các ứng cử viên, ông Nguyễn Văn Triệu - Bí thư Thành ủy Bảo Lộc, đã phát biểu cảm ơn các cử tri đã dành sự tin tưởng và sự kỳ vọng đối với các ứng cử viên; đồng thời, tiếp thu, ghi nhận những ý kiến của cử tri và hứa sẽ thực hiện tốt chương trình hành động, cũng như gần dân, sát dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân khi được cử tri tín nhiệm bầu.
 
Đơn vị bầu cử số 15 gồm phường Lộc Tiến, Phường II và các xã Đại Lào, Lộc Châu, Đam B’ri (TP Bảo Lộc). Tại đơn vị bầu cử này có 7 người ứng cử để bầu 4 đại biểu.
 
 ĐÔNG ANH