Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Lạc Dương

09:05, 16/05/2021

(LĐ online) - Ngày 15/5, Đoàn kiểm tra số 01 Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Lâm Đồng do đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn...

(LĐ online) - Ngày 15/5, Đoàn kiểm tra số 01 Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Lâm Đồng do đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Lạc Dương. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Tạo - Phó trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.
 
Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Trưởng đoàn kiểm tra số 1 UBBC tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra
Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Trưởng đoàn kiểm tra số 1 UBBC tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra
 
Báo cáo của UBBC huyện Lạc Dương với Đoàn kiểm tra số 1 cho biết: Đến thời điểm này, các nội dung công tác chuẩn bị cho bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện cơ bản hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Cấp ủy, chính quyền, UBBC huyện đã tuân thủ thực hiện nghiêm túc hệ thống văn bản của Trung ương, của tỉnh đúng theo yêu cầu; đồng thời cụ thể hóa thành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và UBBC huyện để chỉ đạo các xã, thị trấn về công tác bầu cử. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chủ động xây dựng công tác nhân sự đảm bảo cơ cấu theo quy định.  Huyện đã kịp thời chủ động về kinh phí phục vụ cho công tác bầu cử. Cơ sở vật chất phục vụ bầu cử được kiểm tra, rà soát, chuẩn bị chu đáo. Việc tổ chức các hội nghị hiệp thương, hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử trình bày Chương trình hành động đảm bảo tiến độ và hướng dẫn; đặc biệt huyện đã ứng dụng hệ thống trực tuyến để tổ chức một số hội nghị tiếp xúc cử tri phù hợp trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay.
 
 Công tác đảm bảo an ninh chính trị phục vụ bầu cử được triển khai kịp thời, ngành y tế huyện đã xây dựng kế hoạch, kịch bản đảm bảo công tác y tế phục vụ bầu cử trong điều kiện có dịch Covid-19, trong đó đặc biệt quan tâm triển khai các phương án ứng phó kịp thời, hiệu quả.
 
UBBC các cấp huyện Lạc Dương đã thành lập 8 Ban bầu cử HĐND huyện, 34 Ban bầu cử HĐND xã. Toàn huyện hiện có 17.894 cử tri bầu Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, với 34 điểm bỏ phiếu tại 34 thôn, tổ dân phố. Trong số 50 người ứng cử Đại biểu HĐND cấp huyện sẽ bầu 30 đại biểu và 204 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã sẽ bầu 124 đại biểu.
 
Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử được chỉ đạo, triển khai kịp thời theo đúng định hướng, hướng dẫn bằng nhiều hình thức như: thông qua hệ thống phát thanh - truyền hình, xe loa lưu động, cổ động trực quan, phát tờ rơi, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, Hội thi “Tìm hiểu về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”; đồng thời phát huy ưu thế của mạng xã hội như Facebook, Zalo… để làm tốt công tác tuyên tuyền về ý nghĩa cuộc bầu cử, các quy định tiêu chuẩn, nguyên tắc bầu cử, tiêu chí lựa chọn đại biểu, trách nhiệm của công dân và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong quá trình bầu cử… Công tác trang trí bên trong và bên ngoài khu vực bỏ phiếu tại các địa điểm bỏ phiếu trên địa bàn huyện cơ bản đã hoàn thành theo đúng quy định và hướng dẫn theo Thông tư số 01/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ. 
 
Công tác trang trí trong và ngoài khu vực bỏ phiếu tại các địa điểm bỏ phiếu trên địa bàn huyện cơ bản đã hoàn thành theo đúng quy định
Công tác trang trí trong và ngoài khu vực bỏ phiếu tại các địa điểm bỏ phiếu trên địa bàn huyện cơ bản đã hoàn thành theo đúng quy định
 
Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Trưởng đoàn kiểm tra số 1 UBBC tỉnh đã đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Lạc Dương. Đồng thời, đề nghị Huyện ủy, UBND huyện và UBBC huyện xác định nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là công tác phòng chống dịch Covid-19 gắn với tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thực hiện tốt công tác bầu cử phải đảm bảo sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng, nhưng phải phát huy quyền làm chủ của người dân. Tăng cường phát huy vai trò của tổ chức Đảng, Mặt trận, các đoàn thể, các tổ chức tôn giáo, cán bộ, công chức, viên chức trong cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp. Tích cực phát động các phong trào thi đua chào mừng bầu cử; tăng cường bản tin về công tác bầu cử bằng tiếng K’Ho nhằm phục vụ bà con là người đồng bào DTTS… để cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện diễn ra an toàn, bảo đảm đúng quy định và thật sự trở trành Ngày hội lớn của toàn dân.
 
T.HƯƠNG - S.TRÀ