Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 4 hoàn thành chương trình tiếp xúc cử tri tại Lạc Dương

04:05, 13/05/2021

(LĐ online) - Đến chiều 13/5, tại các điểm tiếp xúc cử tri của huyện Lạc Dương với đại biểu HĐND tỉnh khóa X, đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành chương trình tiếp xúc cử tri với tổng số hơn 1.000 cử tri tham gia.

(LĐ online) - Đến chiều 13/5, tại các điểm tiếp xúc cử tri của huyện Lạc Dương với đại biểu HĐND tỉnh khóa X, đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành chương trình tiếp xúc cử tri với tổng số hơn 1.000 cử tri tham gia.
 
Ứng cử viên trình bày chương trình hành động
Ứng cử viên trình bày chương trình hành động
 
Đơn vị bầu cử số 04 HĐND tỉnh khóa X tại huyện Lạc Dương có 6 điểm tiếp xúc gồm: Thị trấn Lạc Dương, khối cán bộ công chức huyện; xã Lát, xã Đạ Chais; xã Đạ Nhim; xã Đạ Sar và xã Đưng K’Nớ. Số người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là 5 người để bầu 3 đại biểu. Số điểm tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khóa XI là 8 điểm, số người ứng cử đại biểu HĐND huyện là 50 người để bầu 30 đại biểu.
 
Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đơn vị bầu cử số 04 gồm: Ông Cil Drang - Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Lâm Đồng; bà Bùi Thị Như Hoa - giáo viên Trường THPT LangBiang huyện Lạc Dương; bà Hồ Thị Kiều Oanh - Phó Giám đốc Khu du lịch LangBiang huyện Lạc Dương; ông Đặng Văn Soi - Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Lạc Dương; ông Ya Tiong - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lạc Dương.  
 
Tại các hội nghị tiếp xúc, các đại biểu và cử tri đã được nghe đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lạc Dương giới thiệu và đọc tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, HĐND huyện khóa XI; đồng thời, nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện. 
 
Các chương trình hành động của từng ứng cử viên đều được chuẩn bị nghiêm túc, khoa học, ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu. Trình bày chương trình hành động của mình, các ứng cử viên đều thể hiện rõ khát vọng, mong muốn được đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy dân chủ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; luôn quan tâm chăm lo giải quyết kiến nghị của cử tri về an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền, quan tâm chăm lo đời sống của Nhân dân…
 
Cử tri huyện Lạc Dương nêu ý kiến, đề đạt nguyện vọng của mình đối với những người ứng cử
Cử tri huyện Lạc Dương nêu ý kiến, đề đạt nguyện vọng của mình đối với những người ứng cử
 
Tại các điểm tiếp xúc, cử tri huyện Lạc Dương đã nêu 33 ý kiến, đề đạt nguyện vọng của mình đối với những người ứng cử. Các cử tri đều mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử sẽ thực hiện những gì đã hứa, tiếp tục gần gũi, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; quan tâm về vấn đề đất sản xuất của bà con dân tộc thiểu số; vấn đề an ninh trật tự tại các xã; tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn; sân chơi cho trẻ em vùng sâu; thực hiện kịp thời việc chi trả và tăng mức chi trả cho những hộ nhận khoán quản lý bảo vệ rừng; giải quyết việc làm cho con em người dân tộc thiểu số …
 
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tại đơn vị bầu cử số 4, các điểm tiếp xúc cử tri với người ứng cử HĐND tỉnh khóa X, HĐND huyện khóa XI được tổ chức tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn… 
 
TUẤN HƯƠNG