Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 5 hoàn thành chương trình tiếp xúc cử tri

12:05, 12/05/2021

(LĐ online) - Sáng 12/5, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 5 đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Ka Đơn và Tu Tra. Đây là điểm tiếp xúc cử tri cuối cùng của các ứng cử viên tại huyện Đơn Dương.

(LĐ online) - Sáng 12/5, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 5 đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Ka Đơn và Tu Tra. Đây là điểm tiếp xúc cử tri cuối cùng của các ứng cử viên tại huyện Đơn Dương.
 
8 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 5 tiếp xúc với cử tri xã Tu Tra và Ka Đơn
8 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 5 tiếp xúc với cử tri xã Tu Tra và Ka Đơn
 
Theo đó, trong 3 ngày, từ 10 - 12/5, các ứng cử viên đã có 5 buổi tiếp xúc với khoảng 1.200 cử tri tại 5 cụm: Thị trấn Thạnh Mỹ, xã Đạ Ròn và các cơ quan cấp huyện; thị trấn D’ran và xã Lạc Xuân; xã Lạc Lâm và Ka Đô; xã Quảng Lập và Pró; xã Ka Đơn và Tu Tra.
 
Tại đơn vị bầu cử số 5, có 8 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng ứng cử để bầu lấy 5 đại biểu, gồm: Ông Nguyễn Đức Cường - Công chức UBND thị trấn Thạnh Mỹ; ông Đặng Đức Hiệp - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; bà Đinh Thị Mai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đơn Dương; bà Tạ Bố Phượng - Phó Chủ tịch HĐND huyện Đơn Dương; ông Huỳnh Như Tuấn - Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện Đơn Dương; ông Nguyễn Thanh Tuyền - Công chức UBND xã Ka Đô; ông Nguyễn Lâm Vũ - Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh; bà Bơ Nhong Nai Vương - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Pró.
 
Ông Nguyễn Lâm Vũ - Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động
Ông Nguyễn Lâm Vũ - Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động
 
Tại các buổi tiếp xúc, cử tri đã được nghe tiểu sử tóm tắt, cũng như chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh của từng ứng cử viên. Chương trình hành động của các ứng cử viên chủ yếu đề cập đến những vấn đề trọng tâm hiện nay của huyện Đơn Dương như: Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xây dựng chuỗi sản xuất, nâng cao giá trị nông sản; hoàn thiện, nâng cấp cơ sở hạ tầng; xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh; quan tâm đến các chính sách vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS; đảm bảo trật tự an toàn xã hội…
 
Cử tri xã Tu Tra phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri
Cử tri xã Tu Tra phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri
 
Cử tri trên địa bàn huyện Đơn Dương đã bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng vào những người sẽ trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X. Đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết và mang tính chất xây dựng để các ứng cử viên bổ sung, hoàn thành chương trình hành động khi được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X.
 
Ông Đặng Đức Hiệp - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao đổi với cử tri
Ông Đặng Đức Hiệp - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao đổi với cử tri
 
Tại cụm tiếp xúc xã Tu Tra và Ka Đơn, cử tri đã đề đạt 20 ý kiến liên quan đến những vấn đề như: Cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn; tìm đầu ra cho nông sản; cấp quyền sử dụng đất; chế độ chính sách với người có công với Cách mạng; nguồn nước sạch... Đây cũng là những vấn đề chung mà cử tri trên địa bàn huyện Đơn Dương quan tâm.
 
Thay mặt các ứng cử viên HĐND tỉnh khóa X, ông Nguyễn Lâm Vũ - Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh đã tiếp thu những ý kiến của cử tri tại cụm xã Ka Đơn và Tu Tra; đồng thời, bày tỏ tin tưởng cử tri sẽ sáng suốt lựa chọn những người đủ sức, đủ tài vào đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Nguyễn Lâm Vũ khẳng định, dù trúng cử vào HĐND tỉnh khóa X hay không thì các ứng cử viên tùy vào vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình đều sẽ cố gắng giải quyết những vấn đề, nội dung thuộc thẩm quyền mà các cử tri đã ý kiến.
 
VIỆT QUỲNH - HỒNG THẮM