Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 03 tiếp xúc cử tri huyện Đạ Tẻh

04:05, 17/05/2021

(LĐ online) - Ngày 17/5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lâm Đồng đơn vị bầu cử số 3 gồm: Ông Nguyễn Văn Hiển - Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng...

(LĐ online) - Ngày 17/5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lâm Đồng đơn vị bầu cử số 03 gồm: Ông Nguyễn Văn Hiển - Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng; bà K’Kiên - Trưởng Khoa Khám bệnh, Cấp cứu Bệnh viện Nhi Lâm Đồng (ứng cử viên này vì lý do khách quan nên xin vắng tại buổi tiếp xúc); bà Kờ Thị Lan - Phó Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp huyện Đạ Tẻh; ông Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng đã có buổi tiếp xúc cử tri 9 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đạ Tẻh.
 
Hội nghị tiếp xúc của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 3 tiếp xúc với cử tri tại thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh
Hội nghị tiếp xúc của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 03 tiếp xúc với cử tri tại thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh
 
Đơn vị bầu cử số 03 gồm: Thành phố Bảo Lộc và các huyện Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên. Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là 04 người. Số đại biểu Quốc hội được bầu là 02 người.
 
Vào buổi sáng, tại điểm tiếp xúc xã Đạ Lây, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc với cử tri của xã An Nhơn và Đạ Lây; buổi chiều cùng ngày, các ứng cử viên đã tiếp xúc với cử tri thị trấn Đạ Tẻh và các xã Đạ Kho, Quốc Oai, Mỹ Đức, Hà Đông, Triệu Hải, Quảng Trị và Đạ Pal.
 
Tại các buổi tiếp xúc, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã giới thiệu và đọc tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Sau đó, từng người ứng cử báo cáo với cử tri về chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV.
 
Trong chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đều thể hiện rõ khát vọng, mong muốn được đóng góp sức lực và trí tuệ cho sự phát triển của đất nước nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng. Qua đó thực hiện giám sát những vấn đề cử tri quan tâm; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cử tri nêu ra. Các ứng cử viên cũng hứa trước cử tri nếu trúng cử sẽ luôn lắng nghe, đại diện cho nguyện vọng của Nhân dân và có trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu Quốc hội. Song song với đó sẽ cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nghiên cứu, đề xuất các chính sách với Quốc hội, Đảng, Nhà nước về mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tham gia có trách nhiệm vào việc quyết định các vấn đề liên quan trực tiếp đến chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục, an ninh - quốc phòng cũng như vấn đề an sinh xã hội khác... 
 
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tỉnh lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cử tri
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tỉnh lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cử tri
 
Riêng với huyện Đạ Tẻh, các ứng cử viên hứa sẽ quan tâm đến các vấn đề đặt ra  như: Mục tiêu đến năm 2025 huyện Đạ Tẻh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tập trung cụ thể hóa quy hoạch xây dựng vùng huyện Đạ Tẻh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 mà UBND tỉnh đã phê duyệt bằng kế hoạch với lộ trình cụ thể; đẩy mạnh xây dựng và phát triển thương hiệu các mặt hàng nông sản của địa phương, nhất là thương hiệu Nếp Quýt Đạ Tẻh, xây dựng thương hiệu Bưởi da xanh Đạ Tẻh gắn với thương hiệu nông sản của tỉnh “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành”. Trong nông nghiệp, sản xuất một cách tập trung theo hướng hàng hóa, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, thông minh và hữu cơ; nâng cao trình độ sản xuất của người nông dân kể cả ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; khuyến khích phát triển mạnh mẽ với mô hình “Doanh nghiệp là nòng cốt; kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác là trung tâm; nông dân là chủ thể”. Phát huy thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh chăn nuôi tập trung, quy mô lớn với quy trình khép kín theo mô hình kinh tế tuần hoàn khắc phục được vấn đề gây ô nhiễm môi trường, kiểm soát tốt dịch bệnh. Đặc biệt, là việc tiến hành khởi công đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, đoạn từ Tân Phú - Bảo Lộc. Quan tâm 4 công trình trọng điểm của huyện là: Đường nội thị giai đoạn 3 gắn với hệ thống thoát nước thị trấn Đạ Tẻh; Xây dựng Khu dân cư tổ dân phố 3A gắn với xây dựng Chợ Đạ Tẻh; Xây dựng hệ thống kênh mương thủy lợi Đạ Lây; Hoàn thiện hạ tầng thiết yếu khu vực Tôn K’Long…
 
Cử tri góp ý tại Hội nghị
Cử tri góp ý tại Hội nghị
 
Cử tri tại các đơn vị tiếp xúc đánh giá cao, tin tưởng và kỳ vọng chương trình hành động của các ứng cử viên. Đồng thời, mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ thực hiện đúng chương trình hành động, cũng như vai trò, trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân. Bên cạnh đó, cần đề xuất với Quốc hội tiếp tục quan tâm ban hành các chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; kiên quyết hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; tăng cường tiếp xúc cử tri tại cơ sở để gặp gỡ, trao đổi, thăm hỏi, động viên, nắm tình hình Nhân dân, phản ánh kịp thời, đầy đủ ý kiến của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan chức năng để giải quyết theo thẩm quyền…
 
Ông Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng thay mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị cử tri
Ông Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng thay mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị cử tri
 
Thay mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, ông Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tiếp thu và ghi nhận đóng góp của cử tri và hứa sẽ sớm bổ sung vào chương trình hành động. Đồng thời khẳng định nếu được trúng cử đại biểu Quốc hội, những ý kiến chính đáng của Nhân dân sẽ được trình lên Quốc hội và nhanh chóng yêu cầu các ban, ngành, địa phương kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực và địa phương quản lý. 
 
Hội nghị tiếp xúc cử tri diễn ra là dịp để cử tri hiểu rõ hơn về người ứng cử, trên cơ sở đó cân nhắc, lựa chọn, bầu ra những đại biểu Quốc hội đủ tiêu chuẩn, đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; góp phần xây dựng, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị các cấp, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh.
 
Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn tay cho cử tri tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Đạ Tẻh
Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn tay cho cử tri tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Đạ Tẻh
 
Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tại các điểm tiếp xúc, huyện Đạ Tẻh đã bố trí nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay cho các ứng cử viên và cử tri; đồng thời, tất cả đều chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang phòng chống dịch.
 
THÂN THU HIỀN