Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri Đức Trọng

12:05, 12/05/2021

(LĐ online) - Sáng 12/5, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử chuẩn bị cho ngày bầu cử 23/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV - đơn vị bầu cử số 1 tại huyện Đức Trọng với 6 điểm cầu trực tuyến tại các xã, thị trấn.

(LĐ online) - Sáng 12/5, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử chuẩn bị cho ngày bầu cử 23/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV - đơn vị bầu cử số 1 tại huyện Đức Trọng với 6 điểm cầu trực tuyến tại các xã, thị trấn.
 
 Các đại biểu và cử tri tham dự buổi tiếp xúc tại Đức Trọng
Các đại biểu và cử tri tham dự buổi tiếp xúc tại Đức Trọng
 
Đơn vị bầu cử số 1 gồm thành phố Đà Lạt và các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, giới thiệu 5 người ứng cử để bầu 3 đại biểu Quốc hội khóa XV gồm: Bà Trịnh Thị Tú Anh - Trưởng phòng Quản lý khoa học, Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Đà Lạt; ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Tạo - Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng; bà Nguyễn Thị Bảo Trâm - Tổ trưởng Tổ Ngữ văn, Trường THPT chuyên Bảo Lộc; bà Ro Da Nai Vi - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng. 
 
Cùng dự tiếp xúc cử tri có ông Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Yên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội Chính tỉnh ủy; Đại tá Trần Minh Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo huyện Đức Trọng, cùng gần 500 cử tri là cán bộ, công chức, viên chức của huyện, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 994, cử tri 10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
 
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc với cử tri huyện Đức Trọng
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc với cử tri huyện Đức Trọng
 
Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo tóm tắt tiểu sử của từng người ứng cử; đồng thời, nghe những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 trình bày chương trình hành động của mình. 
 
Cử tri điểm cầu tại hội trường Huyện ủy và các điểm cầu trên địa bàn các xã, thị trấn huyện Đức Trọng đã đánh giá cao các chương trình hành động của 5 ứng viên; đồng thời, bày tỏ kỳ vọng các ứng cử viên khi được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, sẽ quan tâm đến các vấn đề mà cử tri quan tâm như phát triển mạnh lực lượng sản xuất trong nông nghiệp; xây dựng thương hiệu để bảo hộ quyền lợi người sản xuất và cho người tiêu dùng; đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với phát triển nông nghiệp sạch, gắn với cấp mã vùng trồng, mã vạch sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn quản lý chất lượng VietGAP, GlobalGAP; nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới; hệ thống hạ tầng kinh tế - kỹ thuật nông thôn; tạo cơ chế, chính sách ưu đãi hơn để thu hút mời gọi các doanh nghiệp lớn; đầu tư kho bãi, dịch vụ giao nhận, quản trị logistics cũng như các hội nghị xúc tiến đầu tư cấp trung ương… 
 
Cử tri Đức Trọng phát biểu ý kiến
Cử tri Đức Trọng phát biểu ý kiến
 
Ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương thay mặt các ứng cử viên tiếp thu ý kiến cử tri Đức Trọng và bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước tình cảm mà cử tri Đức Trọng gửi gắm nguyện vọng, kiến nghị cần nêu cao vai trò đại biểu Quốc hội nếu trúng cử. Đó là những ý kiến đóng góp quý báu giúp mỗi ứng viên tiếp thu, ghi nhận, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chương trình hành động của mình cho phù hợp. Ông cũng giải đáp, chia sẻ làm rõ thêm các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền mà cử tri quan tâm, nhất là vấn đề phòng chống tham nhũng, giải pháp phòng chống tham nhũng. 
 
Chiều nay, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 sẽ tiếp xúc với cử tri là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ, học viên, chiến sỹ của Học viện Lục quân Đà Lạt.
 
NGUYỆT THU