Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Di Linh

06:05, 13/05/2021

(LĐ online) - Chiều 13/5, tại hội trường UBND huyện Di Linh, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 02...

(LĐ online) - Chiều 13/5, tại hội trường UBND huyện Di Linh, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 02 gồm các huyện Lâm Hà, Di Linh và Đam Rông đã có buổi tiếp xúc với cụm cử tri khối cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện và cử tri thị trấn Di Linh, xã Tân Châu, Gung Ré, Liên Đầm, Bảo Thuận, Tân Nghĩa, Sơn Điền, Gia Bắc. 
 
Đây là cụm thứ 4 và cũng là cụm cuối cùng của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 02 của tỉnh tiếp xúc với cử tri huyện Di Linh.   
 
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 2 tiếp xúc cử tri tại Di Linh
Các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 02 tiếp xúc cử tri tại Di Linh
 
Đơn vị bầu cử số 02 có 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội gồm: Bà Ka Tô Thị Dung - nhân viên Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm; ông Lâm Văn Đoan - trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương; ông K’Nhiễu - Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng; bà Trần Thị Thùy Trang - giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long Đà Lạt. 
 
Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã giới thiệu tóm tắt tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV cho các cử tri. Sau đó, từng ứng cử viên đã lần lượt trình bày chương trình hành động của mình một cách ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, đầy tâm huyết và trách nhiệm. 
 
Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị
 
Hầu hết các cử tri huyện Di Linh đều đồng tình với các nội dung chương trình hành động của các ứng cử viên trước xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương; đồng thời, mong muốn, kỳ vọng khi trúng cử các ứng cử viên cần thực hiện đúng theo chương trình hành động mà mình đã hứa, cam kết để phản ánh và giải quyết những vấn đề cử tri huyện Di Linh quan tâm như: Quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp tuyến Quốc lộ 28; cần có giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc xóa bỏ hủ tục thách cưới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; cần có giải pháp hữu hiệu để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, đảm bảo sức khỏe cho Nhân dân; đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải để sản xuất phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp tại địa phương; cần có những giải pháp, cơ chế, chính sách bình ổn giá cả các mặt hàng nông sản cho bà con nông dân; giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục; đầu tư xây dựng đường giao thông, nước sạch, vệ sinh môi trường và cần quan tâm đến việc giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ bán chuyên trách cấp xã… 
 
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 2 tiếp xúc cử tri tại Di Linh
Cử tri Di Linh phát biểu ý kiến
 
Tại hội nghị, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 02 tỉnh Lâm Đồng đã tiếp thu, ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri; bày tỏ sự trân trọng trước những tình cảm, sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo cử tri đối với chương trình hành động của mình và hứa nếu trúng cử sẽ không ngừng nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện phẩm chất, năng lực để xứng đáng là đại biểu dân cử đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri; tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và chuyển tải các nội dung kiến nghị của cử tri đến với Đại biểu Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan liên quan xem xét, giải quyết… 
 
NDONG BRỪM