Kết nạp 425 đảng viên mới

06:07, 21/07/2021

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo sâu sát, đạt nhiều kết quả.

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở (TCCS) đảng và chất lượng đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo sâu sát, đạt nhiều kết quả.
 
Đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, bên cạnh triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ban hành các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng Đảng năm 2021..., Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, sinh hoạt các TCCS đảng, nhất là chi bộ, đảng bộ cơ sở; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc quản lý chặt chẽ đảng viên, coi trọng chất lượng kết nạp đảng viên mới; chỉ đạo rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; định kỳ kiểm điểm, đánh giá đảng viên, cán bộ các cấp...
 
Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn Đảng bộ tỉnh đã bồi dưỡng hàng ngàn quần chúng ưu tú, kết nạp 425 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 47.264 đồng chí (chiếm 3,9% dân số toàn tỉnh).
 
Hiện nay, toàn tỉnh có 18 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 778 TCCS đảng (gồm 273 đảng bộ cơ sở, 505 chi bộ cơ sở); 3.100 chi bộ trực thuộc.
 
THANH HỒNG