Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Cát Tiên

11:08, 27/08/2021

(LĐ online) - Sáng 27/8, đồng chí Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại huyện Cát Tiên.

(LĐ online) - Sáng 27/8, đồng chí Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại huyện Cát Tiên.
 
Đoàn công tác đã tặng các phần quà cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại 3 chốt tự quản bảo vệ “vùng xanh”
Đoàn công tác đã tặng các phần quà cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại 3 chốt tự quản bảo vệ “vùng xanh”
 
Theo UBND huyện Cát Tiên, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát và lây lan nhanh, để nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát, phòng chống dịch, huyện Cát Tiên đã thành lập các chốt kiểm soát nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện tốt việc kiểm soát người, phương tiện ra, vào địa bàn huyện từ các tỉnh, thành, nhất là những địa phương có dịch. 
 
Hiện, trên địa bàn huyện Cát Tiên đang duy trì 4 chốt kiểm soát hoạt động tại các điểm giáp ranh với huyện Đạ Tẻh; huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai; xã Đăng Hà và xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Tất cả các chốt trên địa bàn huyện đều đảm bảo hoạt động 24/24 giờ, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân về các biện pháp phòng chống dịch; đồng thời, chấn chỉnh, nhắc nhở và xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm.
 
Liên quan đến ca mắc Covid-19 đầu tiên ghi nhận trên địa bàn huyện, đến thời điểm hiện tại, các ngành chức năng của địa phương đã tiến hành khoanh vùng, đưa toàn bộ các trường hợp F1 có liên quan đi cách ly tập trung theo quy định. 
 
Bên cạnh đó, hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân đoàn kết xây dựng khu dân cư an toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, huyện Cát Tiên đã phát động thiết lập và đưa vào hoạt động 33 chốt tự quản bảo vệ “vùng xanh”. 
 
Đồng chí Võ Ngọc Hiệp biểu dương và ghi nhận tinh thần “chống dịch như chống giặc” của các đơn vị, địa phương; đồng thời, lưu ý các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện, nắm chắc diễn biến của dịch bệnh, sẵn sàng có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả đối với mọi tình huống. 
 
Tại các điểm đến kiểm tra, lãnh đạo tỉnh đã động viên, thăm hỏi điều kiện làm việc, sinh hoạt của các thành viên tại các chốt bảo vệ “vùng xanh”, khu cách ly tập trung xã Quảng Ngãi. Đồng thời, đề nghị, các thành viên tại đây tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 
 
Dịp này, đoàn công tác đã tặng các phần quà với tổng trị giá 50 triệu đồng cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại 4 chốt tự quản bảo vệ “vùng xanh” và khu cách ly tập trung xã Quảng Ngãi. 
 
HOÀNG SA