Đồng chí Bùi Thắng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ làm việc với Báo Lâm Đồng

06:10, 15/10/2021

(LĐ online) - Thực hiện về việc phân công Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 phụ trách địa bàn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy,...

(LĐ online) - Thực hiện về việc phân công Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 phụ trách địa bàn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chiều 15/10, đồng chí Bùi Thắng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo, cán bộ Báo Lâm Đồng về tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ các tháng cuối năm 2021.
 
Đồng chí Bùi Thắng - Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh uỷ kết luận tại buổi làm việc với Ban Biên tập Báo Lâm Đồng
Đồng chí Bùi Thắng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ kết luận tại buổi làm việc với Ban Biên tập Báo Lâm Đồng
 
Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
 
Tai buổi làm việc, nhà báo Hồ Lan, Tổng Biên tập Báo Lâm Đồng thông tin: Thời gian qua, Báo Lâm Đồng tiếp tục giữ vai trò là nguồn thông tin chủ đạo và tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. 
 
Trong 9 tháng đầu năm 2021, Báo Lâm Đồng đã tổ chức củng cố, kiện toàn bộ máy và bổ sung nhân sự. Hiện đơn vị có 5 phòng chức năng với tổng số 46 viên chức và người lao động. Từ việc sắp xếp bộ máy và sự bổ sung của các lao động hợp đồng, đến nay các phòng chuyên môn, các tổ chức chính trị Báo Lâm Đồng bước đầu đi vào hoạt động nề nếp, hiệu quả.
 
Đồng chí Trần Trung Hiếu, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên Giáo Tỉnh uỷ phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Trần Trung Hiếu - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát biểu tại buổi làm việc
 
Về công tác phát hành, Báo Lâm Đồng phát hành đến các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Bình quân số lượng phát hành khoảng 7.900 tờ/kỳ xuất bản. Trong 9 tháng đầu năm 2021, thông qua mạng lưới của Bưu điện tỉnh, Báo Lâm Đồng đã phát hành được trên 1,3 triệu tờ, trong đó có gần 1,1 triệu tờ Báo Lâm Đồng các số Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Sáu và 204.312 tờ Lâm Đồng Cuối tuần. 
 
Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, Báo Lâm Đồng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm về mặt nội dung và hình thức thể hiện ưu tiên đầu tư phát triển Báo Điện tử, hướng đến xây dựng Báo Lâm Đồng thành cơ quan truyền thông đa phương tiện. Chuẩn bị các nội dung, triển khai thực hiện bảo đảm xuất bản các ấn phẩm đặc biệt, nhất là ấn phẩm Lâm Đồng Xuân Nhâm Dần. Tập trung thông tin, tuyên truyền các sự kiện, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh trong 3 tháng còn lại của năm 2021 theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 
 
Nhà báo Hồ Lan - Tổng Biên tập Báo Lâm Đồng báo cáo tại buổi làm việc
Nhà báo Hồ Lan - Tổng Biên tập Báo Lâm Đồng báo cáo tại buổi làm việc
 
Kiến nghị với đoàn công tác về một số khó khăn, tồn tại, Tổng Biên tập Báo Lâm Đồng đề nghị nghị Ban Tuyên giáo tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ưu tiên đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị để Báo Lâm Đồng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin, trong đó có Dự án mua sắm trang thiết bị chuyên ngành nhằm xây dựng Báo Lâm Đồng hướng đến cơ quan truyền thông đa phương tiện, hiện đại.
 
Sau khi lắng nghe ý kiến của cán bộ các phòng chuyên môn Báo Lâm Đồng, kiến nghị, góp ý từ lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh; lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Thắng - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ghi nhận những đóng góp của đội ngũ cán bộ, phóng viên, người lao động Báo Lâm Đồng trong công tác thông tin, định hướng tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua.
 
Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị Ban Biên tập Báo Lâm Đồng tiếp tục phát huy các thế mạnh, vai trò của tập thể Báo Lâm Đồng là tờ báo của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân trong tỉnh. Thời gian tới, tờ báo cần phát huy hơn nữa công tác tuyên truyền các chuyên đề, đặc biệt là quá trình triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đi vào cuộc sống; tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội với các chỉ đạo mới nhất của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh.
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cùng lãnh đạo các ban, sở làm việc với Ban biên tập báo Lâm Đồng
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cùng lãnh đạo các ban, sở làm việc với Ban Biên tập báo Lâm Đồng
 
Về phương hướng thời gian tới, đồng chí Bùi Thắng lưu ý Ban Biên tập Báo Lâm Đồng cần nỗ lực khắc phục các khó khăn, nâng cao năng lực chuyên môn đối với đội ngũ phóng viên, biên tập viên nhằm đáp ứng tốt nhiệm vụ chính trị của tờ báo. Đồng thời, tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền các vấn đề chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng, chống dịch Covid-19 giữa các sở, ngành, địa phương, là cầu nối đưa thông tin của Đảng, chính quyền tới người dân trên địa bàn tỉnh.
 
Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cũng nhấn mạnh, Chi bộ, Ban Biên tập Báo Lâm Đồng cần tiếp tục chú trọng tạo dựng sự đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên mới; công tác tổ chức cán bộ phải thực hiện theo quy hoạch, đảm bảo theo quy định như trình độ, bằng cấp, lý luận chính trị…
 
C.THÀNH