Hội thi Báo cáo viên giỏi huyện Lâm Hà năm 2021

04:10, 05/10/2021

Huyện ủy Lâm Hà vừa tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021 tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Huyện ủy Lâm Hà vừa tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021 tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
 
Đồng chí Nguyễn Thị Mỵ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải Nhất cho thí sinh Ngô Đức Long
Đồng chí Nguyễn Thị Mỵ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải Nhất cho thí sinh Ngô Đức Long
 
Tham dự Hội thi có 7 thí sinh là báo cáo viên cấp huyện. Các thí sinh trải qua 3 phần thi, gồm: Soạn đề cương thuyết trình; Thi thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo.
 
Với sự chuẩn bị chu đáo trong xây dựng đề cương thuyết trình; trình bày thuyết phục, kỹ năng truyền đạt tốt, thể hiện phong cách tự tin, kết hợp nhuần nhuyễn giữa quán triệt và trao đổi để thu hút người nghe, bài dự thi của các thí sinh đã cơ bản bám sát nội dung các nghị quyết, liên hệ sát với thực tế, thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về nội dung cốt lõi, những chỉ tiêu quan trọng và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lâm Hà lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
 
Thông qua Hội thi, các báo cáo viên trên địa bàn huyện có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tư tưởng trong tình hình mới.  
 
Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho thí sinh Ngô Đức Long, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lâm Hà; trao giải Nhì cho thí sinh Nguyễn Văn Danh, Bí thư xã Phúc Thọ; trao giải Ba cho thí sinh Trần Đức Thêm, Chánh Văn phòng Huyện ủy Lâm Hà và 4 giải Khuyến khích. 
 
Quá trình tổ chức Hội thi thực hiện đúng thể lệ, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.   
 
HỒNG VĨNH