Bảo Lộc: Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11 cho 31 đảng viên

07:11, 25/11/2021

(LĐ online) - Chiều 25/11, đồng chí Nguyễn Văn Triệu – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc đã tới tận nhà thăm hỏi và trao Huy hiệu Đảng dịp 7/11, nhân kỷ niệm 104 năm ngày Cách mạng Tháng 10 Nga cho các đảng viên lão thành trên địa bàn thành phố.

(LĐ online) - Chiều 25/11, đồng chí Nguyễn Văn Triệu – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc đã tới tận nhà thăm hỏi và trao Huy hiệu Đảng dịp 7/11, nhân kỷ niệm 104 năm ngày Cách mạng Tháng 10 Nga cho các đảng viên lão thành trên địa bàn thành phố.
 
Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Nguyễn Văn Triệu thăm hỏi và trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Tri Phương thuộc Đảng bộ Phường 2
Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Nguyễn Văn Triệu thăm hỏi và trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Tri Phương thuộc Đảng bộ Phường 2
 
Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Nguyễn Văn Triệu đã tới thăm và trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Tri Phương (94 tuổi) và trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Huỳnh Đức Lộ (85 tuổi) cùng sinh hoạt tại Đảng bộ Phường 2, TP Bảo Lộc. 
 
Tại các gia đình, đồng chí Nguyễn Văn Triệu đã gửi lời chúc sức khỏe, trường thọ tới các đảng viên lão thành; đồng thời, bày tỏ sự ngưỡng mộ, tri ân sâu sắc tới những đóng góp của các đảng viên lão thành cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bí thư Thành ủy Bảo Lộc khẳng định, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng nhằm ghi nhận những cống hiến của các đảng viên. Đây là niềm vinh dự, tự hào của đảng viên và gia đình nói riêng, của Đảng bộ TP Bảo Lộc nói chung. Các đảng viên là tấm gương sáng để con cháu trong gia đình và cán bộ, Nhân dân địa phương học tập, noi theo cùng đóng góp công sức, trí tuệ chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh. 
 
Dịp này, Đảng bộ TP Bảo Lộc có 31 đảng viên vinh dự được trao Huy hiệu 30, 40, 45, 50, 55, 60 và 75 năm tuổi Đảng. Trong đó, có 2 đảng viên được trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên được trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 8 đảng viên được trao Huy hiệu 55 tuổi Đảng; 5 đảng viên được trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 6 đảng viên viên được trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 7 đảng viên được trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 2 đảng viên được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. 
 
Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo công tác phòng chống dịch vì sức khỏe cộng đồng, Thành ủy Bảo Lộc đã ủy quyền cho các Đảng bộ và các đồng chí Thường vụ Thành ủy phụ trách các địa bàn đến tận nhà thăm hỏi và trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.
 
KHÁNH PHÚC