Đoàn đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Bảo Lâm

04:11, 18/11/2021

(LĐ online) - Ngày 18/11, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Khóa X có ông Nguyễn Khắc Bốn - Phó Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh; ông Đa Cát Vinh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; ông Nguyễn Trung Kiên - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bảo Lâm...

(LĐ online) - Ngày 18/11, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Khóa X có ông Nguyễn Khắc Bốn - Phó Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh; ông Đa Cát Vinh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; ông Nguyễn Trung Kiên - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bảo Lâm; ông Phan Anh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐND huyện Bảo Lâm và bà Võ Thị Viết Kha - Chủ tịch Hội LHPN huyện Bảo Lâm cùng các đại biểu HĐND huyện Bảo Lâm Khóa VI đã có buổi gặp gỡ, tiếp xúc với các cử tri xã Lộc Thành và Lộc An. Dự buổi tiếp xúc có ông Nguyễn Ngọc Nhi - Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm. 
 
Ông Nguyễn Trung Kiên - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bảo Lâm tiếp thu, giải trình kiến nghị cử tri
Ông Nguyễn Trung Kiên - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bảo Lâm tiếp thu, giải trình kiến nghị cử tri
 
Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu HĐND tỉnh và huyện Bảo Lâm đã thông báo đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND tỉnh Khóa X và HĐND huyện Bảo Lâm Khóa VI; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và nhiệm vụ giải pháp năm 2022; báo cáo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong lần tiếp xúc trước và những vấn đề liên quan. 
 
Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Lộc Thành và Lộc An đã trình bày một số ý kiến, kiến nghị liên quan đến các vấn đề như cần quan tâm giải quyết các chế độ hỗ trợ đối với cán bộ đoàn thể ở thôn, chi trả hỗ trợ đối với người bị ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19; đầu tư kinh phí sửa chữa, nâng cấp Quốc lộ 55 và một số tuyến đường giao thông nông thôn để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thông đi lại và sản xuất của người dân; nâng cấp hệ thống y tế cơ sở; vấn đề quản lý quy hoạch, đất đai, vấn đề cấp đổi và cấp mới cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác bảo vệ môi trường ở khu dân cư; ngoài ra, một số cử tri cũng kiến nghị cần có chính sách hỗ trợ bình ổn giá cho người dân vì hiện nay, một số mặt hàng nông sản giá cả bấp bênh và vật tư nông nghiệp tăng cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân.  
 
Cử tri phát biểu ý kiến
Cử tri phát biểu ý kiến
 
Tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Ngọc Nhi - Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm, đại diện chính quyền địa phương xã Lộc Thành và Lộc An đã giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền địa phương, liên quan đến công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công; giải pháp trong công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai, tiến độ chi trả, hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch bệnh trên địa bàn huyện Bảo Lâm.
 
Toàn cảnh buổi tiếp xúc với các cử tri xã Lộc An
Toàn cảnh buổi tiếp xúc với các cử tri xã Lộc An
 
Thay mặt cho Đoàn đại biểu HĐND tỉnh, ông Nguyễn Trung Kiên - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bảo Lâm đã giải trình những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền và tiếp thu những ý kiến của cử tri. Đồng thời, mong muốn cử tri tiếp tục chia sẻ những khó khăn, thách thức, chung tay cùng với chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch Covid-19 cũng như thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch một cách an toàn và hiệu quả. 
 
QUỐC TUẤN