Đoàn đại biểu Quốc hội Lâm Đồng tiếp xúc cử tri tại TP Bảo Lộc

01:11, 17/11/2021

(LĐ online) - Sáng 17/11, các vị đại biểu thuộc Tổ 3, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng gồm các đồng chí: Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng;...

(LĐ online) - Sáng 17/11, các vị đại biểu thuộc Tổ 3, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng gồm các đồng chí: Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng; Nguyễn Tạo - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. 
 
Đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc
Đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc
 
Cùng tham dự buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí Tôn Thiện Đồng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Đường Anh Ngữ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh, lãnh đạo TP Bảo Lộc, phường Lộc Phát và đông đảo cử tri địa phương. 
 
Tại buổi tiếp xúc, bà con cử tri đã được nghe đồng chí Nguyễn Tạo - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Theo đó, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV diễn ra trong 16 ngày và được chia thành 2 đợt, kết hợp giữa họp trực tuyến, họp tập trung. Với phương châm linh hoạt, sáng tạo, đổi mới, hiệu quả, thiết thực và thích ứng với mọi điều kiện hoàn cảnh, tại kỳ họp này, một số đề xuất đổi mới cách thức tổ chức kỳ họp theo hình thức trực tuyến được áp dụng và đạt kết quả tốt. Số lượng ý kiến phát biểu của đại biểu tham gia vào các nội dung của kỳ họp tăng cao hơn hẳn so với các kỳ họp trước. Các ý kiến có chất lượng, sâu sắc, toàn diện, tâm huyết, trách nhiệm, mang tính xây dựng, được cử tri đánh giá cao. Những nội dung của kỳ họp Quốc hội đã được báo chí trung ương và địa phương đưa tin, một số phiên họp được truyền hình trực tiếp, cử tri đã được theo dõi. 
 
Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tận dụng tối đa thời gian, làm việc; không khí thảo luận, tranh luận, chất vấn dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn, trách nhiệm, đa chiều, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 2 luật, 12 nghị quyết; cho ý kiến về 5 dự án luật khác; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Quốc hội đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV và xem xét nhiều báo cáo quan trọng khác.
 
Đồng chí Nguyễn Tạo - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
Đồng chí Nguyễn Tạo - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
 
Tại buổi tiếp xúc, cử tri Phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đường cao tốc, dự án sân Golf Lộc Phát - Lộc Thắng nhằm sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của địa phương. Một số cử tri khác đề nghị cần có giải pháp quyết liệt trong công tác phòng chống dịch Covid-19, phương án bảo đảm an toàn cho học sinh trong điều kiện dịch bệnh hiện nay; chế độ chính sách cho cán bộ hoạt động tại các thôn, tổ dân phố; công tác quản lý bảo vệ rừng, giao rừng cho doanh nghiệp; hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. 
 
Ngoài ra, một số cử tri cho rằng hiện nay tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố diễn ra khá phức tạp, nhất là vấn đề xây dựng lấn chiếm hồ Nam Phương 1 và hồ Nam Phương 2, do đó các ngành chức năng cần có biện pháp xử lý dứt điểm. Công tác quản lý đất đai, bất cập từ các dự án quy hoạch treo cũng được cử tri Phường Lộc Phát thẳng thắn chia sẻ.
 
Tại buổi tiếp xúc, chính quyền TP Bảo Lộc đã giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền địa phương, liên quan đến phương án dạy học trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh; giải pháp trong công tác quản lý trật tự xây dựng, lấn chiếm trái phép khu vực lòng hồ Nam Phương; tiến độ chi trả, hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch bệnh trên địa bàn TP Bảo Lộc…
 
Cử tri phường Lộc Phát phát biểu ý kiến
Cử tri phường Lộc Phát phát biểu ý kiến
 
Thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Lộc Phát. Đồng thời cho biết, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thời gian qua địa phương đã có nhiều biện pháp quyết liệt trong phòng chống dịch Covid-19, kịp thời ban hành các chính sách hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. 
 
Liên quan đến tiến độ triển khai dự án đường cao tốc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết đến thời điểm hiện tại tuyến cao tốc giai đoạn 1 đoạn từ Dầu Giây đến TP Bảo Lộc đang được các ngành chức năng, địa phương rà soát lập thẩm định, đo đạc hiện trạng, cắm mốc lộ giới, nhất là những diện tích liên quan đến đất rừng để đề xuất Chính phủ chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy định. Ngoài ra, giai đoạn 2 từ TP Bảo Lộc đi Liên Khương hiện nay đã được Chính phủ đồng ý chủ trương giao cho UBND tỉnh Lâm Đồng là cơ quan có thẩm quyền đối với dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo hình thức đối tác công tư (PPP) để triển khai thực hiện.
  
Ngoài ra, đối với một số ý kiến khác liên quan đến vấn đề lấn chiếm hồ Nam Phương 1, 2, vi phạm trật tự xây dựng, phương án dạy học và tiến độ triển khai các dự án trọng điểm cũng được Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao đổi, tiếp thu, giải trình trước cử tri. Đồng thời, đồng chí Trần Đình Văn lưu ý ngành chức năng của tỉnh và TP Bảo Lộc tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri để giải quyết theo đúng quy định. 
 
ĐỨC TÚ