Giám đốc Công an tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại Bảo Lâm

05:11, 16/11/2021

(LĐ online) - Ngày 16/11, Ban Công tác Mặt trận Thôn 4 (xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm)  tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021) và đón nhận danh hiệu Khu dân cư kiểu mẫu năm 2021. 

(LĐ online) - Ngày 16/11, Ban Công tác Mặt trận Thôn 4 (xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm)  tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021) và đón nhận danh hiệu Khu dân cư kiểu mẫu năm 2021. 
 
Đại tá Trần Minh Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao tặng bức ảnh Bác Hồ - Bác Tôn, biểu tượng của tỉnh đoàn kết cho cán bộ và Nhân dânThôn 4
Đại tá Trần Minh Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao tặng bức ảnh Bác Hồ - Bác Tôn, biểu tượng của tỉnh đoàn kết cho cán bộ và Nhân dânThôn 4
 
Chung vui với bà con Nhân dân địa phương, đến dự có Đại tá Trần Minh Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bảo Lâm cùng cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và Nhân dân trong thôn.
 
Thôn 4, xã Lộc Quảng có 206 hộ với 826 nhân khẩu, có 3 dân tộc anh em sinh sống là Kinh, Hoa và K’Ho. Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Công tác Mặt trận Thôn 4 đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chăm lo lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giữ gìn vệ sinh môi trường. Các tầng lớp nhân dân địa phương đã chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra; tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…
 
Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo huyện Bảo Lâm trao bằng khen cho Nhân dân và cán bộ Thôn 4 vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng “Khu dân cư kiểu mẫu” và thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và trao bằng công nhận Thôn 4 đạt “Khu dân cư kiểu mẫu” năm 2021
Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo huyện Bảo Lâm trao bằng khen cho Nhân dân và cán bộ Thôn 4 vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng “Khu dân cư kiểu mẫu” và thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và trao bằng công nhận Thôn 4 đạt “Khu dân cư kiểu mẫu” năm 2021
 
Đến nay, 100% tuyến đường giao thông trong thôn đã được bê tông hóa và lắp điện chiếu sáng, tạo điệu kiện thuận lợi cho việc giao thông đi lại và đảm bảo an ninh trật tự. Cảnh quan môi trường trong thôn luôn xanh, sạch, đẹp. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người trong thôn đạt trên 44 triệu đồng/người/năm; nhiều hộ vươn lên mức sống khá, giàu, xây dựng được nhà cửa khang trang. Năm 2021, hộ nghèo trong thôn giảm còn 2 hộ và hộ cận nghèo còn 5 hộ. 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, trên 90% số người trong thôn tham gia bảo hiểm y tế, 100% gia đình đã sử dụng nước sạch... 
 
Ngoài ra, Nhân dân trong thôn luôn phát huy truyền thống đoàn kết, giúp dỡ nhau trong những lúc khó khăn, hoạn nạn, tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần cùng với địa phương thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. 
 
Tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trong thôn
Tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trong thôn
 
Phát biểu chung vui với cán bộ và Nhân dân Thôn 4,  Đại tá Trần Minh Tiến - Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, chúc mừng những thành tích mà thôn đã đạt được. Đồng chí đề nghị Ban Công tác Mặt trận thôn tiếp tục động viên các tầng lớp nhân dân phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng nếp sống văn hóa mới, thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, góp phần xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp, văn minh.
 
Tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo huyện Bảo Lâm đã trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho Nhân dân Thôn 4; trao bằng khen cho Nhân dân và cán bộ Thôn 4 vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng “Khu dân cư kiểu mẫu” và thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; trao bằng công nhận Thôn 4 đạt khu dân cư kiểu mẫu năm 2021; đồng thời, tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, khen thưởng gia đình văn hóa tiêu biểu của thôn.
 
QUỐC TUẤN