Hội nghị báo cáo viên toàn quốc tháng 11/2021

04:11, 17/11/2021

(LĐ online) - Ngày 17/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên toàn quốc tháng 11/2021...

(LĐ online) - Ngày 17/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên toàn quốc tháng 11/2021. Hội nghị tổ chức trực tuyến tại hơn 1.000 điểm cầu trên cả nước với sự chủ trì của đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
 
Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng công tác tuyên truyền và kết luận hội nghị
Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng công tác tuyên truyền và kết luận hội nghị
 
Điểm cầu Lâm Đồng với sự chủ trì của đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thị Mỵ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Cùng tham dự có các đồng chí: Đặng Đức Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phạm Thị Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí báo cáo viên Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên địa bàn TP Đà Lạt; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Lâm Đồng; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Lạt, Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phó Hoàng Hân - Phó Vụ trưởng Vụ biên giới phía Tây, Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề “Thành quả công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia”; đồng chí Nguyễn Hoàng Nguyên - Phó Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á, Nam Á, Nam Thái Bình, Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề “Quan hệ Việt Nam - Campuchia thời gian gần đây”; đồng chí Vũ Trọng Bình - Cục trưởng Cục Việc làm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thông tin chuyên đề “Đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19”.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng
 
Định hướng công tác tuyên truyền và kết luận hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh cần tập trung đi sâu vào một số vấn đề cụ thể như: Những kết quả nổi bật, quan trọng của kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV vừa qua; ý nghĩa, vai trò của Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 diễn ra vào ngày 24/11 sắp tới; nội dung Quyết định của Chính phủ về Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai  đoạn 2021 - 2030; những thành tựu đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước; công tác phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo an sinh xã hội của đất nước… 
 
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu trong thời gian tới, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần tiếp tục theo dõi sát sao các hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo Đảng và Nhà nước; những sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong tháng 11; các vấn đề an sinh xã hội trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp… Theo đồng chí, để tạo ra được những sản phẩm tuyên truyền có chất lượng cao, chính xác, sinh động trên tất cả các mặt của đời sống, xã hội, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần thường xuyên trau dồi, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, năng lực chuyên môn; tích cực đổi mới hình thức cung cấp thông tin, nắm bắt nhu cầu của người dân để kịp thời tuyên truyền, định hướng dư luận. Đồng thời, làm tốt hơn công tác tham mưu, cung cấp, xử lý thông tin, đặc biệt với những thông tin quan trọng, được dư luận xã hội quan tâm…
 
TUẤN HƯƠNG