Tuyên bố chung Việt Nam-Nhật Bản nhân chuyến thăm của Thủ tướng

06:11, 25/11/2021

Hai Thủ tướng tin tưởng quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản còn nhiều tiềm năng to lớn để phát triển sâu sắc hơn nữa.

Hai Thủ tướng tin tưởng quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản còn nhiều tiềm năng to lớn để phát triển sâu sắc hơn nữa.
 
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Tokyo, tối 24/11/2021 (giờ địa phương)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Tokyo, tối 24/11/2021 (giờ địa phương)
 
Nhân chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, hai bên đã nhất trí ra Tuyên bố chung Hướng tới một giai đoạn mới của quan hệ Đối tác Chiến lược Sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản vì Hoà bình và Thịnh vượng ở châu Á.
 
Lâm Đồng Online trân trọng đăng phát toàn văn văn kiện quan trọng này:
 
Hướng tới một giai đoạn mới của quan hệ Đối tác Chiến lược Sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản vì Hoà bình và Thịnh vượng ở châu Á
 
Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 22 đến ngày 25/11/2021.
 
Thủ tướng Phạm Minh Chính là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm Nhật Bản sau khi Nhật Bản thành lập chính quyền mới. Hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ nhằm đưa quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản phát triển lên tầm cao mới, ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả trên mọi lĩnh vực. Nội dung hợp tác giữa hai nước được liệt kê trong Danh mục hợp tác Việt-Nhật.
 
Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, hai bên vui mừng trước những thành tựu nổi bật của quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực trong nửa thế kỷ qua. Tại thời điểm đầy ý nghĩa này, hai bên bày tỏ niềm tin vào tương lai tươi sáng của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản trong nửa thế kỷ tới.
 
Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời chào, lời thăm hỏi và lời mời sớm thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Nhà Vua và Hoàng hậu và các nhà lãnh đạo Nhật Bản.
 
Sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản
 
1. Hai bên hoan nghênh sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực; khẳng định Nhật Bản và Việt Nam là đối tác quan trọng của nhau, chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược.
 
Hai bên tin tưởng quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản còn nhiều tiềm năng to lớn để phát triển sâu sắc hơn nữa. Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ nhằm duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.
 
Nhật Bản ghi nhận vai trò ngày càng tăng và đóng góp xây dựng của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế và khu vực; khẳng định tầm quan trọng của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
 
Việt Nam khẳng định vai trò của Nhật Bản là đối tác quan trọng và lâu dài của Việt Nam, bày tỏ mong muốn Nhật Bản sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực và xây dựng đối với các vấn đề quốc tế và khu vực.
 
2. Những chuyến thăm và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước được duy trì thường xuyên đã góp phần tăng cường quan hệ chính trị. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư năng động, góp phần thúc đẩy sự kết nối giữa hai nền kinh tế.
 
Hai bên cũng đạt được nhiều tiến triển thực chất trong hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, bao gồm an ninh, nông nghiệp, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, lao động, xây dựng, công nghệ thông tin truyền thông, y tế, văn hóa, du lịch, thể thao, giao lưu địa phương và giao lưu nhân dân. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc Nhật Bản tổ chức thành công Olympic và Paralympic Tokyo 2020.
 
3. Việt Nam cảm ơn Chính phủ và nhân dân Nhật Bản về sự hỗ trợ hiệu quả trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam thông qua viện trợ phát triển chính thức (ODA) trong 30 năm qua. Việt Nam đánh giá cao vai trò và đóng góp tích cực của các doanh nghiệp Nhật Bản đối với sự nghiệp phát triển kinh tế và xây dựng đất nước của Việt Nam.
 
Hợp tác phòng chống đại dịch COVID-19
 
4. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã và đang gây ra những tác động kinh tế-xã hội chưa từng có đối với mọi quốc gia trên thế giới, bao gồm Việt Nam và Nhật Bản, hai Thủ tướng nhất trí hợp tác chặt chẽ trong việc triển khai các biện pháp phòng chống đại dịch COVID-19.
 
5. Thủ tướng Kishida Fumio thông báo Chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ bổ sung 1,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho Chính phủ Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn và đánh giá cao Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đến nay đã hỗ trợ cho Việt Nam tổng cộng 5,6 triệu liều vaccine và nhiều trang thiết bị, vật tư y tế khác. Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong việc nghiên cứu và sản xuất vaccine và thuốc điều trị COVID-19.
 
Tăng cường quan hệ chính trị và hợp tác quốc phòng-an ninh
 
Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc và đối thoại cấp cao, giao lưu giữa các chính đảng và quốc hội hai nước dưới nhiều hình thức, bao gồm trong khuôn khổ các cơ chế đa phương. Hai bên khẳng định tiếp tục nỗ lực nâng cao hiệu quả các cơ chế đối thoại và tham vấn hiện có trên nhiều lĩnh vực.
 
7. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác nhằm giải quyết các thách thức an ninh phi truyền thống như an ninh mạng, tội phạm mạng, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, an ninh lương thực và an ninh tài nguyên. Hai bên chia sẻ nhận thức về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng bền vững, đa dạng, an toàn và minh bạch.
 
8. Là các quốc gia ven biển, hai bên ghi nhận tầm quan trọng của việc duy trì tự do và rộng mở trên biển, tôn trọng luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 và Hiến chương Liên hợp quốc.
 
Hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh hàng hải, trong đó có việc xây dựng năng lực cho các cơ quan liên quan của Việt Nam, phát triển kinh tế biển, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên biển.
 
9. Hai Thủ tướng hoan nghênh tiến triển của những nỗ lực hợp tác giữa các cơ quan quốc phòng hai nước, trong khuôn khổ ý tưởng hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam-Nhật Bản ở giai đoạn mới vì hòa bình và ổn định tại khu vực và trên thế giới.
 
Thủ tướng Kishida Fumio thông báo Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam, bao gồm việc cử chuyên gia, chủ yếu từ Lực lượng Phòng vệ trên bộ Nhật Bản, tới hỗ trợ Việt Nam trong công tác chuẩn bị tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sáng kiến này.
 
Hai bên hoan nghênh những nỗ lực của cơ quan quốc phòng hai nước nhằm đẩy mạnh tham vấn về việc chuyển giao các trang thiết bị cụ thể, bao gồm tàu hải quân và các trang thiết bị liên quan theo Thoả thuận Hợp tác chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng giữa hai nước. Hai Thủ tướng hoan nghênh việc các cơ quan quốc phòng hai nước thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng và quân y.
 
Hợp tác thúc đẩy phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19
 
10. Thủ tướng Kishida Fumio tuyên bố Nhật Bản sẽ tiếp tục đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao chiến lược kinh tế mới của Thủ tướng Kishida Fumio về vòng tuần hoàn tăng trưởng và phân phối hợp lý và công bằng, và bày tỏ tin tưởng rằng chiến lược mới sẽ đưa Nhật Bản bước vào giai đoạn phát triển ổn định mới. Nhật Bản đánh giá cao những định hướng chiến lược của Việt Nam, được thể hiện trong Chiến lược Phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030.
 
11. Hai Thủ tướng nhất trí hợp tác nhằm tạo thuận lợi cho việc thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp hai bên, cải thiện môi trường đầu tư thông qua hợp tác trong những lĩnh vực như chuyển đổi số, đa dạng hóa cơ sở sản xuất, phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, hướng tới xây dựng chuỗi cung ứng bền vững trên phạm vi toàn cầu, bao gồm cả ở Việt Nam và Nhật Bản.
 
Những nỗ lực này là chìa khóa khôi phục kinh tế sau đại dịch COVID-19. Hai bên sẽ tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực phát triển công nghiệp, xem xét mở rộng quy mô hợp tác về đào tạo và tham vấn về kaizen (đổi mới), kết nối kinh doanh, xây dựng năng lực cho doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và chế tạo nhằm giúp các doanh nghiệp này tham gia vào chuỗi cung ứng của các công ty Nhật Bản ở Việt Nam, trong khu vực và trên thế giới.
 
12. Hai Thủ tướng chia sẻ nhận thức về chuyển đổi số và phát triển kinh tế số, khi xã hội số đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn hậu COVID-19. Hai Thủ tướng nhất trí tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin và truyền thông, chuyển đổi số, kinh tế số, phát triển đô thị thông minh thông qua các nghiên cứu hình thành dự án, hạ tầng băng thông rộng bao gồm 5G và an ninh thông tin.
 
Hai Thủ tướng ghi nhận rằng hệ sinh thái công nghệ xây dựng trên sự tin cậy, toàn vẹn và tự cường sẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo và làm cho cuộc sống của người dân an toàn, thịnh vượng và viên mãn hơn, góp phần giải quyết một số thách thức toàn cầu lớn nhất như tăng trưởng công bằng, biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng và dịch bệnh.
 
13. Hai Thủ tướng đánh giá cao vai trò và đóng góp tích cực của viện trợ phát triển chính thức Nhật Bản, chia sẻ ý định tiếp tục thực hiện hiệu quả và thuận lợi hợp tác phát triển giữa hai nước trên cơ sở bảo đảm lợi ích đôi bên và phù hợp với nhu cầu của Việt Nam.
 
Hai Thủ tướng nhất trí phối hợp thúc đẩy gia tăng đầu tư trực tiếp nước ngoài của Nhật Bản vào Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh các doanh nghiệp Nhật Bản lựa chọn Việt Nam là điểm đến đầu tư, tái khẳng định Việt Nam cam kết xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, sẵn sàng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
 
Hai Thủ tướng nhất trí phối hợp chặt chẽ tháo gỡ vướng mắc trong triển khai một số dự án sử dụng vốn viện trợ phát triển chính thức của Nhật Bản tại Việt Nam, thúc đẩy kết nối khu vực cũng như các dự án cơ sở hạ tầng giao thông trọng điểm như đường sắt, sân bay, cảng, đường cao tốc ở Việt Nam, góp phần phát triển cơ sở hạ tầng công nghiệp.
 
Hai Thủ tướng nhất trí tích cực thúc đẩy các chương trình hợp tác sử dụng vốn viện trợ phát triển chính thức của Nhật Bản trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch COVID-19 nhằm đáp ứng các nhu cầu mới phát sinh và lợi ích của hai nước, tương xứng với tiềm năng to lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược Sâu rộng hướng tới tương lai, với trọng tâm trong bốn lĩnh vực: hạ tầng giao thông, hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu, y tế và chuyển đổi số, vì mục tiêu phục hồi kinh tế hậu đại dịch, cần tính đến tầm quan trọng của các ưu đãi, thủ tục tinh giản tối đa và linh hoạt trong quá trình thực hiện. Hai Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan hữu quan của hai nước tiến hành thảo luận sâu rộng về các chương trình hợp tác này.
 
14. Hai Thủ tướng khẳng định Việt Nam và Nhật Bản sẽ đẩy mạnh hợp tác du lịch và tạo điều kiện đi lại cho nhân dân hai nước, phấn đấu sớm phục hồi trao đổi khách du lịch đạt 1,5 triệu lượt như mức trước đại dịch, hướng đến trao đổi khách du lịch cao hơn nữa trong các năm sau. Hai Thủ tướng khẳng định tiếp tục trao đổi sớm công nhận hộ chiếu vaccine của nhau.
 
Hợp tác phát triển nguồn nhân lực
 
15. Hai Thủ tướng khẳng định nỗ lực thúc đẩy hợp tác cải cách hành chính ở Việt Nam, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy hoạt động đào tạo dành cho cán bộ cấp cao và chủ chốt của Đảng và Chính phủ.
 
Hai Thủ tướng nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong xử lý các vấn đề liên quan tới thực tập sinh, lưu học sinh Việt Nam, những người đang đóng vai trò quan trọng đối với kinh tế và xã hội Nhật Bản. Nhận thức được sự cần thiết của việc cải thiện môi trường, điều kiện sinh sống và an sinh xã hội của thực tập sinh và lưu học sinh Việt Nam, hai Thủ tướng giao các cơ quan chức năng của hai nước cùng nhau làm việc để giải quyết vấn đề này.
 
Hợp tác về phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu và nông nghiệp
 
16. Hai Thủ tướng ghi nhận tầm quan trọng của việc duy trì hợp tác trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững, giảm rủi ro thiên tai, giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh.
 
Hai Thủ tướng tái khẳng định quyết tâm triển khai các thỏa thuận và cam kết toàn cầu về phát triển bền vững, trong đó có Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu và Khung Giảm nhẹ rủi ro thiên tai Sendai giai đoạn 2015-2030.
 
Thủ tướng Kishida Fumio hoan nghênh cam kết đạt trung hòa carbon vào năm 2050 của Việt Nam, được Thủ tướng Phạm Minh Chính công bố tại Hội nghị Thượng đỉnh Các nhà lãnh đạo thế giới trong khuôn khổ Hội nghị COP26, và đánh giá cam kết này phù hợp với mục tiêu giữ nhiệt độ Trái Đất tăng không quá 1,5 độ C của Hiệp định Paris.
 
Hai Thủ tướng nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, cắt giảm khí thải, tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường nhằm thực hiện các cam kết trên.
 
17. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định sự hợp tác chặt chẽ nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả “Tầm nhìn Trung và dài hạn hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Nhật Bản”, thúc đẩy hợp tác nông nghiệp chất lượng cao, bao gồm thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ và tri thức trong lĩnh vực này.
 
Hợp tác về chuyển đổi năng lượng
 
18. Hai Thủ tướng ghi nhận tầm quan trọng của việc vừa đạt được tăng trưởng kinh tế bền vững, vừa giảm phát thải khí nhà kính, cũng như các lộ trình chuyển đổi thực tế khác nhau tùy theo hoàn cảnh của mỗi nước và không ngừng đổi mới sáng tạo để đạt trung hòa carbon vào năm 2050.
 
Thủ tướng Kishida thông báo Nhật Bản sẽ hỗ trợ toàn diện quá trình chuyển đổi năng lượng ở Việt Nam thông qua “Sáng kiến Chuyển đổi năng lượng châu Á (AETI),” bao gồm việc xây dựng lộ trình chuyển đổi. Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh quyết định này của Nhật Bản.
 
Hợp tác kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam
 
19. Hai Thủ tướng chia sẻ nhận thức về tầm quan trọng của việc tổ chức các sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản vào năm 2023 xứng tầm với quan hệ hai nước.
 
Hai Thủ tướng khẳng định hai nước sẽ hợp tác chặt chẽ để thực hiện thành công các dự án nhằm thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, sự hiểu biết, và giao lưu giữa nhân dân hai nước.
 
Các vấn đề khu vực và quốc tế
 
20. Thủ tướng Kishida Fumio chúc mừng Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và Chủ tịch ASEAN 2020. Thủ tướng Kishida Fumio cảm ơn Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ trong thời gian đảm nhiệm vai trò Điều phối viên quan hệ ASEAN-Nhật Bản nhiệm kỳ 2018-2021.
 
Hai Thủ tướng tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác sâu rộng tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên hợp quốc, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM), Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS), ASEAN+3, Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nhật Bản, Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) nhằm đóng góp tích cực và xây dựng đối với việc duy trì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.
 
21. Hai Thủ tướng tái khẳng định tầm quan trọng của sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN và hợp tác chặt chẽ nhằm thực hiện vững chắc và hiệu quả Kế hoạch thực thi sửa đổi Tuyên bố Tầm nhìn về Hữu nghị và Hợp tác ASEAN-Nhật Bản, cũng như Tuyên bố chung của Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần thứ 23 về Hợp tác triển khai Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
 
Hai Thủ tướng ghi nhận tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác nhằm giải quyết các thách thức chưa từng có do đại dịch COVID-19 đặt ra đối với khu vực và thế giới; chia sẻ ý định phối hợp thúc đẩy hợp tác ASEAN-Nhật Bản nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế sau đại dịch.
 
Hai Thủ tướng hoan nghênh những thành tựu nổi bật của hợp tác ASEAN-Nhật Bản, hướng tới loạt sự kiện kỷ niệm 50 năm quan hệ hữu nghị hợp tác ASEAN-Nhật Bản năm 2023.
 
Hai Thủ tướng nhất trí rằng Hội nghị Cấp cao đặc biệt do Nhật Bản đăng cai tổ chức vào năm 2023 là cơ hội lịch sử để đưa quan hệ đối tác ASEAN-Nhật Bản lên tầm cao mới.
 
22. Hai Thủ tướng hài lòng ghi nhận sự tiến triển vững chắc của hợp tác Mekong-Nhật Bản. Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn Nhật Bản đã có đóng góp lâu dài cho sự phát triển của khu vực Mekong.
 
Hai Thủ tướng nhất trí tăng cường hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả và vai trò của hợp tác Mekong-Nhật Bản trong thời gian tới. Hai Thủ tướng tái khẳng định tầm quan trọng của quản lý và phát triển bền vững sông Mekong và chia sẻ ý định thúc đẩy hợp tác chặt chẽ giữa cơ chế hợp tác Mekong-Nhật Bản với các tổ chức ở khu vực Mekong, đặc biệt là Ủy hội sông Mekong quốc tế.
 
23. Hai Thủ tướng nhất trí thúc đẩy hơn nữa tự do thương mại và hoan nghênh việc Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) có hiệu lực vào ngày 1/1/2022. Hai Thủ tướng nhắc lại sự cần thiết phải phối hợp với các bên để bảo đảm việc thực thi đầy đủ hiệp định.
 
Hai Thủ tướng nhất trí về tầm quan trọng của việc cùng các thành viên khác đề cao các tiêu chuẩn cao của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
 
24. Hai Thủ tướng bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình ở Biển Đông, những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng và gia tăng căng thẳng.
 
Hai Thủ tướng tái khẳng định tầm quan trọng của duy trì hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông, tự kiềm chế, giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.
 
Hai Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kêu gọi các nước liên quan tránh các hành động đơn phương nhằm quân sự hóa, thay đổi nguyên trạng hoặc làm phức tạp tình hình ở Biển Đông.
 
Hai Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), ghi nhận tiến triển của đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) và nhấn mạnh tầm quan trọng của một COC hiệu quả và thực chất, phù hợp với UNCLOS 1982.
 
25. Thủ tướng Kishida giải thích về nỗ lực của Nhật Bản nhằm hiện thực hoá khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Hai Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của một trật tự tự do và rộng mở dựa trên luật lệ, tôn trọng luật pháp quốc tế, bao gồm Hiến chương Liên hợp quốc, độc lập và chủ quyền của các quốc gia, nhằm đạt được sự ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và trên thế giới.
 
Hai Thủ tướng hoan nghênh những đóng góp và sáng kiến của hai nước cho mục tiêu này. Thủ tướng Kishida Fumio tái khẳng định Việt Nam và ASEAN là những đối tác quan trọng của Nhật Bản, Nhật Bản sẵn sàng ủng hộ và hợp tác với Việt Nam và ASEAN, bao gồm trong khuôn khổ Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, dưới nguyên tắc tôn trọng vai trò trung tâm của ASEAN.
 
26. Hai Thủ tướng trao đổi ý kiến và bày tỏ quan ngại trước tình hình gần đây trên Bán đảo Triều Tiên, bao gồm các vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên không có lợi cho hòa bình và an ninh khu vực.
 
Hai Thủ tướng khẳng định tầm quan trọng của hợp tác quốc tế và việc thực thi đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cũng như tính cấp bách của việc tất cả các bên liên quan tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các giải pháp hòa bình và ngoại giao cho vấn đề này, bao gồm việc giải giáp toàn bộ vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo ở mọi tầm bắn theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, vì hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác và thịnh vượng của khu vực và thế giới.
 
Hai Thủ tướng tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác nhằm giải quyết ngay vấn đề bắt cóc.
 
27. Thủ tướng Kishida Fumio ủng hộ các nỗ lực của ASEAN như việc thực hiện Đồng thuận Năm điểm nhằm giải quyết tình hình ở Myanmar, nhấn mạnh tầm quan trọng của phản hồi mang tính xây dựng từ phía Myanmar.
 
Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Nhật Bản ủng hộ nỗ lực của ASEAN trong việc giải quyết vấn đề Myanmar, bao gồm hoạt động viện trợ nhân đạo. Hai Thủ tướng khẳng định tiếp tục hợp tác hơn nữa về vấn đề Myanmar.
 
28. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam ủng hộ việc Nhật Bản ứng cử vị trí Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2024.
 
Hai Thủ tướng tái khẳng định tầm quan trọng của cải cách Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Thủ tướng Kishida bày tỏ cảm ơn Việt Nam ủng hộ tiến trình cải cách Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong đó có việc Nhật Bản trở thành ủy viên thường trực.
 
29. Hai Thủ tướng tái khẳng định cam kết hiện thực hóa một thế giới không có vũ khí hạt nhân; chia sẻ quan điểm rằng Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) là nền tảng của cơ chế giải trừ hạt nhân và không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế, Việt Nam và Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ nhằm đảm bảo thành công Hội nghị Kiểm điểm việc thực thi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 10.
 
Về vấn đề này, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với sáng kiến của Nhật Bản đệ trình nghị quyết “Các tiến trình hành động chung và đối thoại hướng tới tương lai vì một thế giới không có vũ khí hạt nhân” được thông qua tại Ủy ban Một của Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 27 tháng 10 năm 2021. Thủ tướng Kishida Fumio bày tỏ đánh giá cao sự ủng hộ của Việt Nam.
 
Thủ tướng Phạm Minh Chính chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của Thủ tướng Kishida Fumio dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản.
 
Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng mời Thủ tướng Kishida Fumio thăm Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Thủ tướng Kishida Fumio cảm ơn và đánh giá cao lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính.
 
(Theo Vietnam+)