Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận thăm, tặng quà tết tại TP Bảo Lộc

03:01, 19/01/2022
(LĐ online) - Sáng 19/1, đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết các cơ quan, đơn vị và gia đình chính sách trên địa bàn TP Bảo Lộc nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc và ông Đoàn Kim Đình - Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc.
 
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận cùng đoàn công tác trao tặng công trình 500 triệu đồng cho xã Lộc Thanh Ảnh 3: Đồng chí Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Bí thư Thành ủy Bảo Lộc tặng quà Tết cho hộ nghèo
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận cùng đoàn công tác trao tặng công trình 500 triệu đồng cho xã Lộc Thanh.
 
Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Lộc Thanh (TP Bảo Lộc). Sau khi lắng nghe chia sẻ của lãnh đạo xã Lộc Thanh, đồng chí Trần Đức Quận đã ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội mà địa phương đã đạt được trong năm 2021. Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh, năm 2021 là năm đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến mọi mặt đời sống xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Những kết quả đạt được trong năm 2021 cho thấy, tinh thần đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng lòng của Nhân dân xã Lộc Thanh. Kết quả Đảng bộ, chính quyền xã Lộc Thanh đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là rất đáng ghi nhận, biểu dương.
 
Đồng chí Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Bí thư Thành ủy Bảo Lộc tặng quà Tết cho hộ nghèo
Đồng chí Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng quà Tết cho hộ nghèo.
 
Đồng chí Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng lưu ý: Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp thì việc phải đối mặt khó khăn chắc chắn còn kéo dài. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Lộc Thanh cần phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết để vượt qua thách thức. Trên cơ sở đó, lấy thành quả năm 2021 làm tiền đề, động lực để xây dựng khối đại đoàn kết vững chắc trong Nhân dân cùng đóng góp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo; tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng và phát huy hơn nữa vai trò của người đứng đầu để cùng chung tay xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh. Đặc biệt, trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, địa phương cần chú trọng thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch hiệu quả để người dân vui Xuân, đón tết an toàn, hạnh phúc.
 
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận thăm, tặng quà Tết gia đình Lê Bá Nhã (93 tuổi, thương binh 3/4)
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận thăm, tặng quà Tết gia đình cụ Lê Bá Nhã (93 tuổi, thương binh 3/4).
 
Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận đã trao tặng công trình 500 triệu đồng cho xã Lộc Thanh và trao tặng 30 phần quà Tết cho hộ nghèo trên địa bàn thành phố (trị giá 1 triệu đồng/phần). Tại đây, đồng chí Trần Đức Quận đã gửi lời chúc mừng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 “An khang - Thịnh vượng” tới toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Lộc Thanh.
 
Đồng chí Trần Đức Quận thăm, tặng quà Tết gia đình Đại tá Trần Tấn Công - Nguyên Chỉ huy phó, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng (93 tuổi, 70 năm tuổi Đảng)
Đồng chí Trần Đức Quận thăm, tặng quà Tết gia đình Đại tá Trần Tấn Công - Nguyên Chỉ huy phó, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng (93 tuổi, 70 năm tuổi Đảng).
 
Tiếp đó, đồng chí Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng đoàn công tác đã tới thăm, chúc Tết và tặng 3 gia đình chính sách trên địa bàn TP Bảo Lộc, gồm: Gia đình cụ Lê Bá Nhã (93 tuổi, thương binh 3/4, ngụ thôn Tân Bình, xã Lộc Thanh); gia đình Đại tá Trần Tấn Công - Nguyên Chỉ huy phó, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng (93 tuổi, 70 năm tuổi Đảng, ngụ tại Phường 2) và gia đình Thiếu tướng Phạm Văn Kha - Nguyên Tư lệnh phó Quân khu 6, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng (102 tuổi, 79 năm tuổi Đảng, ngụ tại phường Lộc Phát). Tại đây, đồng chí Trần Đức Quận đã gửi lời tri ân sâu sắc tới những đóng góp to lớn của các vị lão thành cách mạng và gia đình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; đồng chí gửi lời chúc sức khỏe trường thọ và chúc mừng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tới các vị lão thành cách mạng cùng gia đình đón một cái tết đầm ấm, vui tươi, an lành và nhiều thắng lợi.
 
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng đoàn công tác thăm, tặng quà Tết gia định Thiếu tướng Phạm Văn Kha - Nguyên Tư lệnh phó Quân khu 6, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng (102 tuổi, 79 năm tuổi Đảng)
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng đoàn công tác thăm, tặng quà Tết gia đình Thiếu tướng Phạm Văn Kha - Nguyên Tư lệnh phó Quân khu 6, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng (102 tuổi, 79 năm tuổi Đảng).
 
Cùng ngày, đồng chí Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và đồng chí Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tới thăm, tặng quà và chúc tết Công ty CP Bia Sài Gòn - Lâm Đồng (đóng tại Khu Công nghiệp Lộc Sơn). 
 
Đồng chí Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi đến thăm, chúc Tết Công ty CP Bia Sài Gòn – Lâm Đồng
Đồng chí Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi đến thăm, chúc Tết Công ty Bia Sài Gòn - Lâm Đồng.
 
Tại đây, đồng chí Trần Đức Quận đã biểu dương những kết quả nổi bật trong nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty. Đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ nộp ngân sách Nhà nước 1.078 tỷ đồng trong năm 2021 của Công ty Bia Sài Gòn - Lâm Đồng; đồng thời, thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo ổn định sản xuất, kinh doanh. Đồng chí Trần Đức Quận mong muốn, Công ty Bia Sài Gòn - Lâm Đồng tiếp tục bứt phá khắc phục khó khăn hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong năm 2022.
 
Các đồng chí Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác tặng quà Tết người lao động tại Công ty CP Bia Sài Gòn - Lâm Đồng
Các đồng chí Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác tặng quà Tết người lao động tại Công ty Bia Sài Gòn - Lâm Đồng
 
Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp đã gửi lời chúc Tết và trao tặng quà cho Công ty Bia Sài Gòn - Lâm Đồng; đồng thời, trao tặng 123 phần quà Tết cho người lao động đang làm việc tại Công ty (trị giá 1 triệu đồng/phần quà).
 
KHÁNH PHÚC