Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Đạ Tẻh lần thứ VII

03:01, 20/01/2022
(LĐ online) - Sáng 20/11, Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đạ Tẻh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được tổ chức.
 
Ban Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng
Ban Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng
 
Tham dự Đại hội có các ông: Lê Minh Quang - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Đình Hồng – Phó trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; Phan Đức Thái – Phó Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh; Nguyễn Văn Tuyên – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; bà Phạm Thị Thu Hường – Phó Chủ tịch HĐND huyện; cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành của huyện Đạ Tẻh. Đại hội còn có sự tham dự của Hòa Thượng Thích Thanh Tâm – Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.
 
Trong nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đạ Tẻh luôn được sự hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền, mặt trận các cấp, sự ủng hộ nhiệt tình của toàn thể Tăng, Ni, Phật tử trong huyện; đồng thời, nhờ vào nỗ lực hoạt động của Ban Trị sự, nên mọi sinh hoạt thuần túy Phật giáo đều được tôn trọng và thực hiện tốt đẹp tại khắp các Tự viện, Tịnh xá, Tịnh thất trong huyện.
 
Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đạ Tẻh tặng hoa chúc mừng
Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đạ Tẻh tặng hoa chúc mừng
 
Nổi bật nhất phải kể hoạt động từ thiện trong 5 năm qua với tổng số tiền trên 3,1 tỷ đồng, thông qua các chương trình xã hội do các cấp chính quyết phát động như tổ chức thăm hỏi, phát quà cho người nghèo, xây nhà tình thương, cứu trợ thiên tai, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho người dân... Đặc biệt, từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đạ Tẻh đã ủng hộ nhu yếu phẩm, đóng góp công sức và kinh phí hỗ trợ những nơi cách ly, phong tỏa trong và ngoài tỉnh.
 
Từ những kết quả đạt được, với chủ đề “Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển”, trong nhiệm kỳ 2021 – 2026, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đạ Tẻh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện những việc làm thiết thực thông qua các phương hướng hoạt động phật sự theo đúng Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Hiến chương Giáo hội, nội quy các ban ngành.
 
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đạ Tẻh trao tặng 1 căn nhà tình thương trị cho Ủy ban MTTQ huyện
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đạ Tẻh trao tặng 1 căn nhà tình thương trị cho Ủy ban MTTQ huyện
 
Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã tiến hành tuyên bố mãn nhiệm Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đạ Tẻh nhiệm kỳ 2016 – 2020; đồng thời, tiến hành bầu 21 vị vào Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đạ Tẻh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thượng tọa Thích Minh Tánh được tín nhiệm tiếp tục tái đắc cử giữ chức danh Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đạ Tẻh nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 
Tại Đại hội, các cơ quan cấp tỉnh, các sở, ngành đã gửi lẵng hoa chúc mừng, với mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đạ Tẻh tiếp tục kế thừa, phát huy những mặt tích cực, những thành quả tốt đẹp, xây dựng khối đoàn kết vững mạnh.
 
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đạ Tẻh nhiệm kỳ 2021 – 2026 ra mắt Đại hội
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đạ Tẻh nhiệm kỳ 2021 – 2026 ra mắt Đại hội
 
Dịp này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đạ Tẻh cũng đã trao tặng 1 căn nhà tình thương trị giá 50 triệu cho Ủy ban MTTQ huyện.
 
T.HIỀN – Đ.VŨ