Đồng chí Phan Đình Trạc – Trưởng Ban Nội chính Trung ương thăm, chúc tết tại Lâm Đồng

09:01, 22/01/2022
(LĐ online) - Ngày 22/1, đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Lâm Đồng đã đến làm việc, thăm, tặng quà, chúc tết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
 
Đi cùng có các đồng chí: Nguyễn Bá Hoan - Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Nguyễn Minh Dũng - Trưởng Ban Tài chính Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
 
Về phía lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng có các đồng chí: Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Lâm Đồng; Võ Ngọc Hiệp – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, các sở, ngành và lãnh đạo các địa phương.
 
Tại huyện Bảo Lâm, đoàn đã làm việc với UBND huyện Bảo Lâm và Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng. 
 
Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu chúc mừng tại buổi thăm, tặng quà tết Nhâm Dần 2022 (Ảnh – Khánh Phúc)
Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu chúc mừng tại buổi thăm, tặng quà tết Nhâm Dần 2022 (Ảnh – Khánh Phúc)

 

Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng quà tết Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Bảo Lâm (Ảnh – Khánh Phúc)
Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng quà tết Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Bảo Lâm (Ảnh – Khánh Phúc)
 
Báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2021, lãnh đạo Công ty Nhôm Lâm Đồng cho biết dù có nhiều khó khăn trước ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng Công ty vẫn nỗ lực duy trì sản xuất, đạt sản lượng 730.000 tấn alumina, vượt 10% công suất thiết kế, nộp ngân sách 296 tỉ đồng, chăm lo đời sống cho trên 1.300 người lao động… Bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty còn quan tâm đến đời sống người lao động, phối hợp thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. 
 
Còn theo lãnh đạo huyện Bảo Lâm, với sự nỗ lực và cố gắng của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân, huyện Bảo Lâm đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng, hệ thống chính trị; kịp thời chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác phòng chống Covid-19 trên địa bàn, bảo vệ được sức khỏe, tính mạng và sự bình yên của Nhân dân theo chỉ đạo của Trung ương về thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng tặng quà tết người lao động Công ty Nhôm Lâm Đồng (Ảnh – Khánh Phúc)
Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng tặng quà tết người lao động Công ty Nhôm Lâm Đồng (Ảnh – Khánh Phúc)
 
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc chúc mừng những thành tích mà chính quyền huyện Bảo Lâm nói chung và Công ty Nhôm Lâm Đồng đã đạt được trong thời gian qua. Trong năm mới 2022, các cơ quan, đơn vị cần phát huy thành tích, cố gắng đoàn kết, nỗ lực cao hơn nữa để vượt qua mọi thách thức.
 
Đoàn công tác đã trao 100 suất quà cho 100 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó.
 
Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan cùng đồng chí Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tặng quà tết công nhân, lao động (Ảnh – Khánh Phúc)
Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan cùng đồng chí Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tặng quà tết công nhân, lao động (Ảnh – Khánh Phúc)

 

Đồng chí Trần Đình Văn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng quà tết cho công nhân, lao động Công ty Nhôm Lâm Đồng (Ảnh – Khánh Phúc)
Đồng chí Trần Đình Văn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng quà tết cho công nhân, lao động Công ty Nhôm Lâm Đồng (Ảnh – Khánh Phúc)

 

Đồng chí Nguyễn Văn Yên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng quà tết công nhân, lao động Công ty Nhôm Lâm Đồng (Ảnh – Khánh Phúc)
Đồng chí Nguyễn Văn Yên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng quà tết công nhân, lao động Công ty Nhôm Lâm Đồng (Ảnh – Khánh Phúc)
 
Tại huyện Đơn Dương, đoàn công tác đã nghe lãnh đạo UBND huyện báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và các kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022. 
 
Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội được đảm bảo, an ninh, quốc phòng được giữ vững, Tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt hơn 9.405 tỉ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 219 tỉ đồng, đạt 133,7% dự toán. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn còn 41 hộ, chiếm 0,17%. Đến cuối năm 2021, có 6/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu…
 
Đoàn công tác trao tặng 200 suất quà cho hộ nghèo tại huyện Đơn Dương
Đoàn công tác trao tặng 200 suất quà cho hộ nghèo tại huyện Đơn Dương
 
Trưởng Ban Nội chính Trung ương chúc mừng những thành tích rất quan trọng mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Đơn Dương đã đạt được trong năm 2021 có nhiều khó khăn. Trong năm tới, chính quyền các cấp cần đặc biệt quan tâm đến chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đơn Dương trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, cần quan tâm đến nâng cao đời sống hộ nghèo, nhất là hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số để cùng với cả nước thực hiện mục tiêu xóa đòi giảm nghèo.
 
Đoàn đã trao 50 suất quà cho các gia đình khó khăn và các gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và thăm hỏi, tặng quà một gia đình chính sách.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung trao quà cho người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Đơn Dương
Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao quà cho người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Đơn Dương

 

Đoàn công tác trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn
Đoàn công tác trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

 

Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà tết cho gia đình bà Hồ  Thị  Ngọc Minh, thương binh 47% (thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương)
Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà tết cho gia đình bà Hồ Thị Ngọc Minh, thương binh 47% (thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương)
 
Tại huyện Lạc Dương, đoàn công tác đã được nghe lãnh đạo huyện báo cáo tình hình phát phát triển kinh tế - xã hội,  an ninh, quốc phòng năm 2021.
 
Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đồng bộ, quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện, sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị, của cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, sự vào cuộc tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trong huyện, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, các hoạt động sản xuất, kinh doanh đang từng bước được khôi phục và chuyển sang “trạng thái bình thường mới”. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt, chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước đạt kết quả tốt. Đến ngày 31/12/2021, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện đạt 206,7 tỷ đồng, vượt 74,6% dự toán; trong đó, phần huyện thu đạt 141,9 tỷ đồng, vượt 114,9% dự toán. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
 
Trao tặng 200 suất quà trên địa bàn huyện Lạc Dương
Trao tặng 200 suất quà trên địa bàn huyện Lạc Dương
 
Ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Lạc Dương trong thời  gian qua, Trưởng Ban Nội chính Trung ương hi vọng trong thời gian tới, người dân sẽ cùng với chính quyền địa phương nỗ lực để hoàn thành nhiều mục tiêu đã đặt ra. 
 
Đoàn công tác đã trao 50 suất quà cho người nghèo, gia đình khó khăn do dịch Covid-19 và thăm hỏi gia đình chính sách.
 
Đoàn công tác trao quà tết cho người nghèo
Đoàn công tác trao quà tết cho người nghèo

 

Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương thăm hỏi, tặng quà tết cho thương binh Trần Văn Phước - Nguyên Bí thư Huyện ủy Lạc Dương
Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương thăm hỏi, tặng quà tết cho thương binh Trần Văn Phước - Nguyên Bí thư Huyện ủy Lạc Dương
 
Dịp này, đoàn công tác cũng đến thăm hỏi, động viên lực lượng y tế tuyến đầu tại Bệnh viện Nhi Lâm Đồng.
 
Tại đây, đồng chí Phan Đình Trạc cũng đã chúc mừng kết quả mà ngành y tế Lâm Đồng đã đạt được trong thời  gian qua. Đồng thời nhấn mạnh Lâm Đồng cần chuẩn bị tốt các điều kiện để chuyển sang chiến lược điều trị Covid-19 tại nhà; thành lập các đội phản ứng nhanh tại các xã, phường, thị trấn để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh. 
 
Đoàn công tác trao quà và máy thở cho ngành y tế Lâm Đồng
Đoàn công tác trao quà và máy thở cho ngành y tế Lâm Đồng
 
Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng đã tặng quà động viên lực lượng tuyến đầu và tặng 2 máy thở cao tần do Tập đoàn Vì tầm vóc Việt tài trợ.
 
Chiều cùng ngày, tại Hội trường Tỉnh ủy, đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đã báo cáo sơ bộ những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Lâm Đồng trong năm 2021 với đoàn công tác và gửi lời cảm ơn chân thành đến sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành để Lâm Đồng hoàn thành tốt nhiệm vụ vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, xã hội. 
 
Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Lâm Đồng
Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Lâm Đồng
 
Đến thời điểm này, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn cơ bản được kiểm  soát, các điều kiện chuẩn bị cho công tác phòng chống dịch được đảm bảo. 
 
Kết thúc năm 2021, Lâm Đồng đã cơ bản hoàn thành nhiều chỉ tiêu, kế hoạch, đạt tăng trưởng dương. Các lĩnh vực dịch vụ, du lịch cũng từng bước được khôi phục. Nhờ có những chương trình đầu tư mà tỷ lệ hộ nghèo giảm, chất lượng cuộc sống của người dân ngày một nâng lên. Giá trị thu nhập trên một diện tích ngày càng tăng lên. Lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, người có công được các địa phương triển khai rất tốt…
 
Đồng chí Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng báo cáo đoàn công tác tình hình kinh tế - xã hội trong năm 2021
Đồng chí Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng báo cáo đoàn công tác tình hình kinh tế - xã hội trong năm 2021
 
Kết thúc buổi làm việc tại tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Phan Đình Trạc ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân Lâm Đồng đạt được trong năm qua. Đồng chí Phan Đình Trạc khẳng định, Lâm Đồng đã thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa chống dịch Covid-19. Đồng thời, gửi lời chúc mừng năm mới Nhâm Dần 2022 đến toàn thể Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, phấn đấu năm mới thắng lợi mới, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn còn tồn tại, hoàn thành xuất sắc mọi mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra.
 
Trong chuyến công tác này, đồng chí Phan Đình Trạc cũng trao tặng Chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng 1.000 phần quà trị giá 1 tỉ đồng từ chính sự đóng góp từ Trung ương cũng như các nhà hảo tâm.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao tặng 1.000 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh
Đồng chí Phan Đình Trạc- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao tặng 1.000 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh

 

Kết thúc ngày làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương gửi lời chúc mừng năm mới Nhâm Dần 2022 đến Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng
Kết thúc ngày làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương gửi lời chúc mừng năm mới Nhâm Dần 2022 đến Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng
HỒNG THẮM