Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo huyện Lạc Dương

05:01, 20/01/2022
(LĐ online) - Sáng 20/1, Đoàn công tác của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Yên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo tại huyện Lạc Dương. Cùng đi có đồng chí Bon Yô Soan – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Lạc Dương. 
 
Đồng chí Nguyễn Văn Yên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trao tặng công trình trị giá 500 triệu đồng cho xã Đạ Chais
Đồng chí Nguyễn Văn Yên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trao tặng công trình trị giá 500 triệu đồng cho xã Đạ Chais
 
Đoàn đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Đạ Chais. Tại đây, thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Yên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã trao tặng 2 phần quà và 2 triệu đồng tiền mặt cho 2 gia đình chính sách tiêu biểu, trao tặng 30 suất quà với mỗi suất 1 triệu đồng cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Đồng thời, tặng công trình trị giá 500 triệu đồng cho xã Đạ Chais. 
 
Báo cáo với đoàn công tác về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, lãnh đạo UBND xã Đạ Chais cho hay: năm vừa qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đạ Chais đã nỗ lực, cố gắng và đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 43 triệu đồng/người/năm, tăng 2 triệu đồng so với năm 2020; Tổng mức đầu tư toàn xã hơn 14 tỷ đồng; Thu ngân sách địa phương 26 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 325% so với dự toán đầu năm; Giải quyết việc làm cho lao động đạt 129% kế hoạch; Tỷ lệ thôn văn hóa 100%; Tỷ lệ che phủ rừng duy trì 93%; Tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh 98%; Trồng được 18.420 cây xanh đạt 307%...
 
Trao tặng quà cho 2 gia đình chính sách tiêu biểu
Trao tặng quà cho 2 gia đình chính sách tiêu biểu
 
Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Văn Yên ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đạ Chais đạt được thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: tuy là xã vùng xa với phần đông bà con đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng xã Đạ Chais đã nỗ lực đạt các kết quả tương đối toàn diện. Đặc biệt Đạ Chais là xã tiếp giáp với tỉnh bạn, thời gian qua xã đã vất vả và làm tốt công tác ngăn chặn dịch bệnh khi đặt chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh - chốt cửa ngõ các tỉnh miền Bắc, miền Trung vào Lâm Đồng. Đồng chí bày tỏ sự vui mừng khi thấy đời sống người dân ngày càng ổn định và được nâng lên với mức thu nhập bình quân đầu người khá, đời sống văn hóa tinh thần được cải thiện. Đạ Chais là xã đầu tiên trong tỉnh phục dựng lại được lễ cưới truyền thống của người K’Ho, đây sẽ là điều kiện thuận lợi để xã trở thành điểm du lịch thu hút du khách, tạo thêm sinh kế cho người dân… Qua đó, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy mong muốn bà con tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần lao động cần cù cũng như nét văn hóa tốt đẹp để cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. 
 
Nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp đến cán bộ và bà con Nhân dân xã Đạ Chais. 
 
TUẤN HƯƠNG