Một số kết quả nổi bật của ngành thông tin khoa học quân sự Học viện Lục quân năm 2021

04:01, 20/01/2022
(LĐ online) - Sáng 20/01, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin khoa học quân sự Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tổng kết ngành thông tin khoa học quân sự năm 2021. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 15 điểm cầu. Đại tá Nguyễn Văn Anh - Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa học quân sự Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. 
 
Thiếu tướng, PGS.TS Trần Khắc Đào - Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại điểm cầu Học viện Lục quân
Thiếu tướng, PGS.TS Trần Khắc Đào - Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại điểm cầu Học viện Lục quân
 
Tại điểm cầu Học viện Lục quân, Thiếu tướng, PGS.TS Trần Khắc Đào - Phó Giám đốc Học viện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo, chỉ huy Phòng Thông tin khoa học quân sự, các trưởng ban Thông tin khoa học, Tư liệu - Thư viện và Tạp chí.
 
Năm 2021, ngành thông tin khoa học quân sự toàn quân đã tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch, cung cấp nhiều sản phẩm thông tin có chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu dùng tin của các cấp trong Quân đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên tất cả các mặt công tác, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.
 
Công tác thông tin khoa học quân sự của Học viện Lục quân năm 2021 được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và chặt chẽ. Hoạt động thông tin khoa học quân sự có nền nếp, hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nội dung hoàn thành xuất sắc, đáp ứng kịp thời, chính xác và đầy đủ những thông tin cần thiết cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, giảng viên, học viên, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học và các công tác khác của Học viện. 
 
Cụ thể: Học viện đã tích cực đổi mới phương pháp thu thập, xử lý, lưu giữ và phổ biến thông tin; sử dụng có hiệu quả nguồn thông tin trên cấp và thông tin thu thập được, kịp thời đưa lên mạng nội bộ; thông tin nghe nhìn được đẩy mạnh, xây dựng 16 bộ phim khoa học quân sự, tư liệu và phim truyền thống “Học viện Lục quân 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành”; xây dựng video clip phục vụ giảng dạy trực tuyến; hoạt động mời giới thiệu chuyên đề thông tin khoa học quân sự được đẩy mạnh; chất lượng các ấn phẩm thông tin phục vụ lãnh đạo, thông tin chuyên để được nâng lên. Trang Thông tin điện tử Học viện trên mạng Internet, mạng Misten, Trang Thông tin khoa học quân sự trên mạng WAN hoạt động ổn định, giữ bí mật quân sự, bí mật quốc gia. Trang Thông tin điện tử Học viện Lục quân trên Internet ngày càng có nhiều tin, bài đăng tải có chất lượng tốt lượng, lượt truy cập cao. 
 
Công tác tư liệu - thư viện: Học viện đã phối hợp với Thư viện Quân đội, Trung tâm Thông tin khoa học quân sự Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị để bổ sung nhiều chuyên đề, tài liệu, tư liệu mới phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học; số hóa tài liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu Big data; tập huấn khai thác, sử dụng Thư viện số và mạng MISTEN; tham gia tập huấn nghiệp vụ; trưng bày sách, báo, ảnh, các sản phẩm thông tin khoa học quân sự, nghiên cứu khoa học phục vụ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Học viện và Đại hội đại biểu Phụ nữ Học viện lần thứ VI. Phối hợp với Thư viện tỉnh Lâm Đồng trao tặng 411 bộ sách “Nền tảng đổi đời” cho các Trường trung học phổ thông và UBND Phường 9 (TP Đà Lạt). Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhân dịp Ngày sách Việt Nam 21/4, góp phần nâng cao văn hóa đọc, củng cố và tăng cường đoàn kết giữa Học viện với địa phương.
 
Tạp chí Nghiên cứu Chiến thuật - Chiến dịch đã bám sát nhiệm vụ giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện để đặt bài và đăng tải các bài báo khoa học, bảo đảm chất lượng và đúng quy định, là một trong 12 tạp chí có uy tín được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận.
 
Tiêu biểu trong công tác Thông tin khoa học quân sự của Học viện Lục quân năm 2021 có 17 tập thể và 21 cá nhân đã có nhiều thành tích, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được Học viện tặng bằng khen, giấy khen. 
 
Tại hội nghị, các đại biểu tại các điểm cầu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, chỉ rõ những mặt còn hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 sát yêu cầu, nhiệm vụ của ngành thông tin khoa học quân sự và nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Anh nhấn mạnh: Năm 2022, các đơn vị cần tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác thông tin khoa học quân sự giai đoạn 2020 - 2025; nâng cao chất lượng các sản phẩm thông tin khoa học, tập trung nâng cao chất lượng thông tin phục vụ lãnh đạo, thông tin chuyên đề, thông tin nghe nhìn, thông tin điện tử; tăng cường liên kết chia sẻ với các cơ quan thông tin trong và ngoài Quân đội; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ; triển khai Dự án “Xây dựng Big data và xử lý thông tin khoa hoch quân sự bằng công nghệ AI” đúng tiến độ.
 
Phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2021, phấn khởi, tự hào với truyền thống “Năng động - Sáng tạo - Khoa học - Kịp thời”, ngành thông tin khoa học quân sự của Học viện Lục quân quyết tâm phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ được giao, đáp ứng hiệu quả nhu cầu thông tin cho mọi đối tượng trong và ngoài Học viện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Học viện Lục quân anh hùng.
 
QUỐC LƯƠNG