Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm, chúc Tết một số đơn vị tại Di Linh và Bảo Lộc

05:01, 20/01/2022
(LĐ online) - Chiều 19/1, đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết một số đơn vị trên địa bàn huyện Di Linh và thành phố Bảo Lộc.
 
Đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm và chúc Tết Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Di Linh.
Đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm và chúc Tết Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Di Linh.
 
  Tại huyện Di Linh, đoàn đã đến thăm và chúc tết Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Di Linh. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thăm hỏi về tình hình sản xuất của đơn vị trong năm qua, chia sẻ những khó khăn của cán bộ, công nhân viên, người lao động tại đơn vị do ảnh hưởng của dịch Covid-19; thăm hỏi việc chuẩn bị Tết, chăm lo đời sống người lao động… Đồng thời, nghe lãnh đạo Công ty báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị. 
 
Hiện tổng diện tích đất lâm nghiệp Công ty được giao quản lý hơn 26.000 ha, gồm 50 tiểu khu nằm trên địa bàn các xã Gung Ré, Sơn Điền, Gia Bắc, Liên Đầm, Bảo Thuận và Hòa Bắc – huyện Di Linh. Trong đó, đất rừng phòng hộ đầu nguồn xung yếu hơn 2.200 ha, đất rừng sản xuất hơn 24.600 ha. Trong năm 2021, rừng trồng của Công ty được trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ tương đối tốt; hệ thống đường vận xuất, vận chuyển thuận lợi. Từ đó, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty được đảm bảo hiệu quả, nhất là tại Xí nghiệp Khai thác - Chế biến lâm sản, từ khâu khai thác, vận chuyển đến chế biến từ nguyên liệu gỗ rừng trồng, tạo việc làm ổn định cho lao động. 
 
Công ty thường xuyên duy trì công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia nghề rừng, không vi phạm Luật Lâm nghiệp thông qua nhiều hình thức như: tổ chức hội nghị tuyên truyền, lồng ghép vào các cuộc họp thôn, xã, thông qua hệ thống loa đài của địa phương… Xác định các vùng trọng điểm, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch phối hợp với các ban, ngành, chính quyền địa phương thực hiện tuần tra, kiểm tra, truy quét nhiều đợt trong tháng nhằm ngăn chặn các hành vi phá rừng làm rẫy, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Do đó, tổng số vụ vi phạm lâm luật năm 2021 giảm 3 vụ so với năm 2020, khối lượng khai thác lâm sản trái phép giảm từ 20,859 m3 xuống 8,612 m3.
 
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả mà Công ty đạt được. Qua đó, đồng chí đề nghị lãnh đạo đơn vị cần tìm giải pháp duy trì việc làm cho người lao động; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng bền vững; tiếp tục nỗ lực giải quyết những khó khăn hiện tại để tiếp tục duy trì tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.
 
Đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm và chúc Tết Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim, Hàm Thuận – Đa Mi.
Đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm và chúc Tết Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.
 
  Tại thành phố Bảo Lộc, đoàn đã đến thăm và chúc Tết Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi. Năm 2021, dự án mở rộng Nhà máy Thủy điện Đa Nhim hoàn tất chạy thử thách 72 giờ tổ máy H5 với công suất 80MW và vận hành thương mại từ 8 giờ 30 ngày 12/8/2021. Dự án Nhà máy điện mặt trời Đa Mi đã phê duyệt quyết toán. Công tác sản xuất điện thực hiện 3.050 kWh, đạt 122,60% kế hoạch. Năng suất lao động theo sản lượng điện sản xuất thực hiện 11,841 đạt 123,26% so với kế hoạch năm. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh với tổng doanh thu 2.507.993 triệu đồng, đạt 135,62% kế hoạch năm. 
 
Là một doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn các tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận, Công ty luôn chung tay, đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội và phòng chống dịch bệnh. Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện công tác an sinh xã hội tại các địa phương với số tiền hơn 1,25 tỷ đồng. Nhiều hoạt động có ý nghĩa được triển khai như: thực hiện Chương trình “Xuân yêu thương, Tết ấm lòng”; tặng quà cho các hộ nghèo và học bổng cho học sinh các tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận; ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19 các huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận), huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) và thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng)…
 
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biểu dương những nỗ lực của Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và ghi nhận những đóng góp cho địa phương. Đồng thời nhấn mạnh: nguồn nước từ các Nhà máy thủy điện đóng chân trên địa bàn tỉnh đã góp phần ổn định trong việc cấp nước sinh hoạt và canh tác nông nghiệp tại địa phương. Đồng chí mong muốn cán bộ, công nhân viên các nhà máy tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, có kế hoạch hoạt động linh hoạt, duy trì mức tăng trưởng để đóng góp vào giải quyết việc làm, thu ngân sách trên địa bàn; phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội; tiếp tục duy trì mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác sản xuất kinh doanh, vận hành phát điện đảm bảo an ninh năng lượng và sử dụng nước hạ du đạt hiệu quả tốt nhất; tiếp nối các thành tích đã đạt được tiếp tục làm chủ thiết bị công nghệ; đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất trong năm 2022…
 
TUẤN HƯƠNG